Tại sao Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ khi bà Pelosi đến thăm Đài Loan?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Hãng thông tấn AP (Associated Press)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi bay đến Đài Loan trên một máy bay chở khách của Lực lượng Không quân hôm thứ Ba, bà trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ trong 25 năm tới thăm hòn đảo tự trị. Cùng thời gian này, Trung Quốc đã dàn quân tập trận bắn đạn thật tại 7 điểm cơ yếu vây quanh đảo Đài Loan, khiến hòn đảo ra lệnh báo động đỏ.

Lý do chuyến thăm của bà Nancy đã làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ: Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan (tỉnh ly khai) là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và họ luôn phản đối các chuyến thăm của các quan chức chính phủ Mỹ mỗi khi họ đến hòn đảo.https://cdn.noron.vn/2022/08/03/1427971111969759-1659507375.jpgẢnh: Chụp qua video clip.

Tổng thống Joe Biden đã tìm cách xoa dịu lời phản đối đó, khẳng định không có sự thay đổi nào trong “chính sách một Trung Quốc” lâu đời của Mỹ, vốn công nhận Bắc Kinh, nhưng Mỹ cho phép quan hệ không chính thức và quan hệ quốc phòng với Đài Bắc.

Bà Nancy Pelosi miêu tả chuyến đi của mình là một phần trong nghĩa vụ của Hoa Kỳ là đứng cùng các nền dân chủ chống lại các nước chuyên quyền và cùng với Đài Loan dân chủ chống lại Trung Quốc.

Trả lời

Hãng thông tấn AP (Associated Press)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi bay đến Đài Loan trên một máy bay chở khách của Lực lượng Không quân hôm thứ Ba, bà trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ trong 25 năm tới thăm hòn đảo tự trị. Cùng thời gian này, Trung Quốc đã dàn quân tập trận bắn đạn thật tại 7 điểm cơ yếu vây quanh đảo Đài Loan, khiến hòn đảo ra lệnh báo động đỏ.

Lý do chuyến thăm của bà Nancy đã làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ: Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan (tỉnh ly khai) là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và họ luôn phản đối các chuyến thăm của các quan chức chính phủ Mỹ mỗi khi họ đến hòn đảo.https://cdn.noron.vn/2022/08/03/1427971111969759-1659507375.jpgẢnh: Chụp qua video clip.

Tổng thống Joe Biden đã tìm cách xoa dịu lời phản đối đó, khẳng định không có sự thay đổi nào trong “chính sách một Trung Quốc” lâu đời của Mỹ, vốn công nhận Bắc Kinh, nhưng Mỹ cho phép quan hệ không chính thức và quan hệ quốc phòng với Đài Bắc.

Bà Nancy Pelosi miêu tả chuyến đi của mình là một phần trong nghĩa vụ của Hoa Kỳ là đứng cùng các nền dân chủ chống lại các nước chuyên quyền và cùng với Đài Loan dân chủ chống lại Trung Quốc.

Trung Quốc có lập trường và điểm mấu chốt rất rõ ràng về vấn đề Đài Loan, và họ sẽ thực hiện các hành động quân sự thực chất, điều này có thể không chỉ ngăn máy bay của Pelosi hạ cánh ở Đài Loan, mà còn khiến chuyến thăm Đài Loan của Pelosi kích hoạt một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. 

Sullivan và các quan chức cấp cao khác của Mỹ nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn duy trì "sự mơ hồ chiến lược" đối với Đài Loan. Nhưng theo tôi, Mỹ cũng có quan điểm rõ ràng về vấn đề Đài Loan: sẽ KHÔNG BAO GIỜ dốc toàn lực cho Đài Loan độc lập. Điều Mỹ muốn là kiềm chế Trung Quốc với Đài Loan, nhân tiện bán vũ khí cho Đài Loan và giúp các ông chủ ngành quân sự Mỹ kiếm tiền. Mong chính quyền Đài Loan rõ ràng về việc này.

Nói một cách dễ hiểu, định vị Đài Loan trong chiến lược của Trung Quốc hoàn toàn khác với định vị của Mỹ trong chiến lược của Mỹ, chưa kể đến cái giá mà hai bên muốn trả và rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận.

Kế hoạch thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã khiến Trung Quốc tức giận. Vấn đề này lớn tới mức nào?

Trung Quốc cảnh báo về một "hậu quả nghiêm trọng" nếu bà Nancy Pelosi tiến hành chuyến thăm Đài Loan trong những tuần tới. 

Là người thứ hai trong danh sách kế nhiệm tổng thống, bà Pelosi sẽ là chính trị gia cấp cao nhất của Mỹ đi đến hòn đảo dân chủ tự quản kể từ năm 1997. Tuy nhiên, Trung Quốc coi Đài Loan tự trị là một tỉnh ly khai, một phần lãnh thổ mà cuối cùng sẽ hợp nhất với đại lục - và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được điều này.

Chuyến đi này nếu diễn ra sẽ không chỉ khiến Bắc Kinh tức giận, mà chính quyền Biden được cho là đã cố ngăn cản chính trị gia thuộc Đảng dân chủ bang California không thăm Đài Loan. Tuần trước, Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên rằng "quân đội cho rằng đó không phải là một ý kiến hay", nhưng Nhà Trắng đã gọi những lời lẽ phản đối chuyến đi của Trung Quốc là "vô ích và không cần thiết". Bộ ngoại giao Mỹ cho biết bà Pelosi không thông báo về bất kỳ chuyến đi nào và cách tiếp cận của Mỹ đối với Đài Loan vẫn không thay đổi. Link:

 
Pelosi thuộc Đảng Dân chủ và là người thứ 3 trong danh sách các nhà lãnh đạo đảm nhận vị trí của POTUS nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Biden. Trung Quốc chắc chắn sẽ rất không vui. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Zhao Lijian, đã cảnh báo Hoa Kỳ không vượt qua ranh giới đỏ. Tôi tin rằng lần này máy bay của Pelosi sẽ đối mặt với các máy bay phản lực của PLA nếu cô ấy kiên quyết đến Đài Loan. Theo nhiều cách, đây là điều Trung Quốc muốn, để thay đổi hiện trạng. Một cuộc xung đột như thế này sẽ khiến cuộc chiến thống nhất trở thành một con đường chính đáng.
Nhiều nhà phân tích mà tôi nghe hôm nay nói rằng Pelosi thăm Đài Loan chỉ là một mưu đồ để khiến ông Tập nói chuyện với Biden. Thật là một bước đi tuyệt vọng! Biden đã làm hỏng thời gian lớn; Nền kinh tế sa sút, thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát cao ngất trời, người châu Âu kêu cứu vì xung đột Ukraine siêu cao gây ra lạm phát và khí đốt và dầu bị thổi phồng do không thể nhập khẩu trực tiếp từ Nga. Vì vậy cuộc xung đột đã trở thành một cơn ác mộng.

Có một số quốc gia trên thế giới này không sợ Hoa Kỳ, và Trung Quốc chắc chắn là một trong số đó. Trung Quốc đã cảnh báo vô số lần rằng vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ của Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc lặp lại không biết bao nhiêu lần, nếu bà Nancy Pelosi vẫn không hiểu thì đó không phải là trách nhiệm của Trung Quốc!

Cảm giác chính quyền Biden toàn ra những quyết định tự bóp khiến đồng mình rời xa và kẻ thù thì xích lại với nhau để chống lại mình, uy tín thì sụt giảm bao nhiêu công gây dựng các đời tt trước đổ bể. Hay là vẫn quen thói ngang ngược từ sau WWII mà ảo tưởng mình vẫn là đại ca cầm đầu thế giới dân chủ?