Tại sao vẫn còn hiện tượng "chạy tiền" để vào biên chế?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Tại sao nhiều phụ huynh vẫn bỏ cả vài trăm đến tiền tỷ để "chạy việc" cho con vào làm biên chế, làm trong nhà nước? Trong khi lương thì thấp, môi trường gò bó, có khi làm cả đời cũng không bù lại được số tiền đã bỏ ra để xin vào?

Từ khóa: 

nhà nước

,

biên chế

,

việc làm

,

giáo dục

,

xã hội

Mình nghĩ một phần là phụ huynh nghĩ làm nhà nước thì được chế độ ổn định, về già con có lương hưu không phải nhờ con nhờ cháu. Tuy thực tế làm lương bèo nhèo quá công việc còn nhàm chán nữa:)))) ngày nào cũng nhai đi nhai lại vài cái giấy tờ.

Trả lời

Mình nghĩ một phần là phụ huynh nghĩ làm nhà nước thì được chế độ ổn định, về già con có lương hưu không phải nhờ con nhờ cháu. Tuy thực tế làm lương bèo nhèo quá công việc còn nhàm chán nữa:)))) ngày nào cũng nhai đi nhai lại vài cái giấy tờ.