Tại sao Việt Nam không làm điện hạt nhân?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

điện hạt nhân

,

hạt nhân

,

khoa học

Ngoài nhà máy hạt nhân đang xây ở Ninh Thuận (đã bị hoãn đầu tư từ 2016 cho tới 2030) thì còn 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (đã có kế hoạch xây mới với công xuất cao hơn, hiện tại xây hay chưa thì mình không rõ, hình như kế hoạch mười mấy năm trước(hơi k liên quan mà mình nghĩ tới đường sắt trên cao HN😂)). Tuy nhiên cho tới hiện tại thì có khá nhiều lí do khiến nước ta không phát triển điện hạt nhân, mình có thể liệt kê như sau:
  1. Về chuyên môn và kỹ thuật: mình đang nghĩ xem có từ nào khác ngoài "thiếu thốn" mà mang nghĩa nhẹ hơn không vì không muốn nói VN thiếu nhân lực trong mảng này, đa phần toàn các vị lão bối, nếu có lớp trẻ thì sẽ phát triển tài năng hơn ở những nước có nền điện hạt nhân phát triển. Chính ví vậy mà việc xây dựng phải có chuyên gia, xong lúc vận hành, bảo dưỡng cần người có kinh nghiệm rất khó khăn. Tóm một câu là không làm chủ được công nghệ do thiếu nhân lực chuyên môn
  2. Về chuyển đổi cơ cấu các nguồn năng lượng: trong hội nghị COP26 VN cũng đã thỏa thuận về việc bỏ điện than vào thập niên 2030 (mình k nhớ chính xác) (VN là 1 trong những quốc gia hàng đầu về điện than) và chuyển sang nguồn năng lượng sạch. Mình tin trong 2 năm vừa qua, ai cũng đã đọc các bài báo về một loạt các dự án điện mặt trời và điện gió, đã triển khai và đang trong kế hoạch xây dựng rất nhiều. Có nghĩa là để điện hạt nhân đuổi kịp về công suất sản xuất thì rất xa vời, tỉ trọng sẽ chiếm rất nhỏ (đây là còn chưa xét đến thủy điện nhé, thông tin thêm bạn tìm trên gg, keyword "cơ cấu năng lượng VN")
  3. Về kinh phí: kể cả khi áp thuế bảo vệ môi trường vào điện than thì điện hạt nhân vẫn có chi phí cao hơn, chưa kể việc đội thêm 1 loạt các khoản dự phòng bảo vệ và khắc phục thiệt hại khi có sự cố càng làm giá xây dựng điện hạt nhân "trên trời", ghép với ý 2 khi cơ cấu bây giờ là chưa có? Quá đắt đỏ và mình tin nước ta cũng k muốn đốt tiền vào vài dự án hạt nhân mà khả năng hồi vốn chả biết bao giờ mới đủ, hay là tăng giá điện??😂
Các thông tin thêm có thể được tìm thấy trên các báo mạng.
Trả lời
Ngoài nhà máy hạt nhân đang xây ở Ninh Thuận (đã bị hoãn đầu tư từ 2016 cho tới 2030) thì còn 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (đã có kế hoạch xây mới với công xuất cao hơn, hiện tại xây hay chưa thì mình không rõ, hình như kế hoạch mười mấy năm trước(hơi k liên quan mà mình nghĩ tới đường sắt trên cao HN😂)). Tuy nhiên cho tới hiện tại thì có khá nhiều lí do khiến nước ta không phát triển điện hạt nhân, mình có thể liệt kê như sau:
  1. Về chuyên môn và kỹ thuật: mình đang nghĩ xem có từ nào khác ngoài "thiếu thốn" mà mang nghĩa nhẹ hơn không vì không muốn nói VN thiếu nhân lực trong mảng này, đa phần toàn các vị lão bối, nếu có lớp trẻ thì sẽ phát triển tài năng hơn ở những nước có nền điện hạt nhân phát triển. Chính ví vậy mà việc xây dựng phải có chuyên gia, xong lúc vận hành, bảo dưỡng cần người có kinh nghiệm rất khó khăn. Tóm một câu là không làm chủ được công nghệ do thiếu nhân lực chuyên môn
  2. Về chuyển đổi cơ cấu các nguồn năng lượng: trong hội nghị COP26 VN cũng đã thỏa thuận về việc bỏ điện than vào thập niên 2030 (mình k nhớ chính xác) (VN là 1 trong những quốc gia hàng đầu về điện than) và chuyển sang nguồn năng lượng sạch. Mình tin trong 2 năm vừa qua, ai cũng đã đọc các bài báo về một loạt các dự án điện mặt trời và điện gió, đã triển khai và đang trong kế hoạch xây dựng rất nhiều. Có nghĩa là để điện hạt nhân đuổi kịp về công suất sản xuất thì rất xa vời, tỉ trọng sẽ chiếm rất nhỏ (đây là còn chưa xét đến thủy điện nhé, thông tin thêm bạn tìm trên gg, keyword "cơ cấu năng lượng VN")
  3. Về kinh phí: kể cả khi áp thuế bảo vệ môi trường vào điện than thì điện hạt nhân vẫn có chi phí cao hơn, chưa kể việc đội thêm 1 loạt các khoản dự phòng bảo vệ và khắc phục thiệt hại khi có sự cố càng làm giá xây dựng điện hạt nhân "trên trời", ghép với ý 2 khi cơ cấu bây giờ là chưa có? Quá đắt đỏ và mình tin nước ta cũng k muốn đốt tiền vào vài dự án hạt nhân mà khả năng hồi vốn chả biết bao giờ mới đủ, hay là tăng giá điện??😂
Các thông tin thêm có thể được tìm thấy trên các báo mạng.
Chắc bạn chưa tìm hiểu kĩ. Vì Việt Nam có nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận nhưng chưa hoàn thiện và chưa đưa vào sử dụng thôi.