Tại sao Việt Nam không phát triển các con phố vui chơi, sầm uất như ở Nhật Bản, Hàn Quốc?

  1. Xã hội

Những con phố dài ngoằn nghèo rộng khắp một vùng, quy hoạch bài bản, thắt chặt an ninh và vệ sinh thường xuyên để luôn sạch đẹp,. Những con phố kết hợp quán nhậu, bar, khu mua sắp được phép hoạt động đến mấy giờ sáng như những khu Hongdae hay Itaewon ở Hàn Quốc.

Những con phố được phim ảnh Hàn đưa lên những bộ phim càng khiến cho Hàn Quốc ngày càng nổi tiếng với người nước ngoài họ kéo đến nườm nượp để chỉ trải nghiệm những cảnh trên phim, những con phố không dây điện chằng chịt, thay vào đó là những bảng hiệu nhấp nháy cả ngày lẫn đêm, những con phố dài chỉ toàn người đi bộ và không bóng dáng xe cộ, luôn sôi động cả ngày lẫn đêm với toàn giới trẻ đến vui chơi, khiến cho du khách nước ngoài họ đến du lịch dường như không bị nhàm chán đem về nguồn thu du lịch lớn cho Hàn Quốc.

Một nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam và một lực lượng giới trẻ lớn như ở Việt Nam lại có một cuộc sống về đêm thật tẻ nhạt,những con phố đi bộ như hồ gươm ban đêm cũng chỉ ra hóng gió rồi về, có hôm lại có mấy chương trình của các ca sỹ tổ chức hay ghép đôi đường phố, thật sự nhàm chán. Những khách Tây đa số đến du lịch tham quan các di tích lịch sử là nhiều, bởi vì Hà Nội thật sự ít chỗ chơi. Các khu phố Tây cũng chẳng thấm vào đâu so với một thành phố lớn như vậy.

Tại sao chúng ta không thử quy hoạch những con phố theo hướng hiện đại như, thay vì những con phố cổ chỉ có ngồi uống bia và nhâm nhi tách cafe ngồi ngắm phố phường. Chúng ta nên tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho các du khách quốc tế. Để họ đến Việt Nam và quay trở lại lần nữa, thu được nhiều phí hơn từ các du khách. Có lẽ chúng ta cần đột phá khi Đông Nam Á đang dần là điểm đến du lịch và các nước đang ngày càng sáng tạo để thu hút du lịch. Họ không dậm chân tại chỗ để mình vượt lên đâu.’

Hình ảnh khu phố giải trí Itaewon ở Hàn Quốc

https://cdn.noron.vn/2022/12/20/hipwee-d683e049c7b571b265949a9aa13c7c95-1671524719_1024.jpg

Cre: Tôm Đú

Từ khóa: 

xã hội

Nếu đặt mình là du khách nước ngoài, thì mình sẽ thích phong cách Việt Nam của người Việt Nam. Chứ cứ na ná giống các nước khác làm gì. Có chăng là nâng cao ý thức như bán đúng giá, giữ gìn văn hoá, bản sắc riêng,....làm như con phố như vậy phải liên quan, cộng hưởng rất nhiều yếu tố, so cái được và mất thì cái mất nhiều hơn.
HN vốn phát triển du lịch với vẻ đẹp cổ kính, yên bình, những con phố nhộn nhịp như Tạ Hiện khách nước ngoài đến cho biết chứ chèo kéo khách quá cũng sợ chứ. Mình dẫn bạn nước ngoài về VN thì người ta thích mấy cái nhà cổ, hàng cây, hồ Gươm, rồi cả chợ đêm ở hàng Ngang hàng Đào. Đừng biến du lịch VN trở thành cái gì đó mất đi bản sắc. Chỉ mong HN phát triển hạ tầng như ở rìa ngoài thôi, phố cổ hãy để yên vẻ đẹp của nó!
https://cdn.noron.vn/2022/12/20/pho-co-ha-noi-1-154325025790250270193-1671547303.jpg
Trả lời
Nếu đặt mình là du khách nước ngoài, thì mình sẽ thích phong cách Việt Nam của người Việt Nam. Chứ cứ na ná giống các nước khác làm gì. Có chăng là nâng cao ý thức như bán đúng giá, giữ gìn văn hoá, bản sắc riêng,....làm như con phố như vậy phải liên quan, cộng hưởng rất nhiều yếu tố, so cái được và mất thì cái mất nhiều hơn.
HN vốn phát triển du lịch với vẻ đẹp cổ kính, yên bình, những con phố nhộn nhịp như Tạ Hiện khách nước ngoài đến cho biết chứ chèo kéo khách quá cũng sợ chứ. Mình dẫn bạn nước ngoài về VN thì người ta thích mấy cái nhà cổ, hàng cây, hồ Gươm, rồi cả chợ đêm ở hàng Ngang hàng Đào. Đừng biến du lịch VN trở thành cái gì đó mất đi bản sắc. Chỉ mong HN phát triển hạ tầng như ở rìa ngoài thôi, phố cổ hãy để yên vẻ đẹp của nó!
https://cdn.noron.vn/2022/12/20/pho-co-ha-noi-1-154325025790250270193-1671547303.jpg
Tôi từng ở Hàn hơn 1 năm, chứng kiến và suy nghĩ về vấn đề này rồi. Hàn Quốc họ tổ chức giao thông và quy hoạch khác mình.
Các khu phố như Itaewon hay Hongdae là các khu trung tâm ăn chơi bao gồm nhiều hoạt động (mua sắm, giải trí, ăn uống nhậu nhẹt,..) và kếtnối giao thông thuận lợi (nhiều tuyến bus, tàu điện đến thẳng cửa). Những nơi này mật độ sẽ cao hơn các khu vực khác, và chỉ cần đi bộ ra khỏi ga tàu, có thể chơi ở đây 2-3 tăng đến sáng cũng được, không cần xách xe qua nơi khác. Và họ quy hoạch để theo từng khu riêng biệt, khu ăn chơi, khu văn phòng, khu dân cư,... nên chỉ phóng xe ra khỏi khu ăn chơi 2-3km là đến 1 khu style khác.
Còn ở Việt Nam thì di chuyển bằng xe máy, tiện lợi là có thể đi bất kỳ đâu, 3-5km là thường tình. Nên phóng xe đến chỗ này chơi, rồi lại phóng qua chỗ khác. Chỗ ăn chơi mọi nơi, nhan nhản trên đường, cũng ko phân biệt quá rõ các khu chức năng khác nhau (ăn chơi, làm việc, dân cư,...) như bên Hàn.
Mình nghĩ phát triển du lịch thì cũng phải đi kèm tới yếu tố bản địa có phù hợp ko nữa. Không thể quy hoạch cho cả một con phố, một cái phường theo một hướng du lịch nào đó mà nó lại ko phù hợp vs yếu tố sinh hoạt của địa phương đó. 
Mình ko rõ Nhật như nào vì chưa có cơ hội bay qua đó, nhưng ở Hàn thì ai cũng biết máu nhậu nhẹt của dân Hàn. Sinh viên, nhân viên công sở, người lao động đủ mọi tầng lớp trong tuần làm việc như cái máy, nhưng ở bên đó cứ cuối tuần là hội họp công ti rồi sinh viên nhậu nhẹt uống rượu rất là nhiều, đó là lí do kể cả trong đại dịch khi ko có khách nước ngoài thì mấy khu như Hongdae, Itaewon vẫn khá đông đúc so với phần còn lại vì người dân bản địa vẫn lưu tới để ăn chơi, nhậu nhẹt. 
Xét lại về VN mình thấy người VN ko có thói quen, văn hoá nhậu nhẹt kinh nhiều như Hàn, Nhật nên không thể quy hoạch theo kiểu của họ.