Tại sao vĩnh viễn không có một đất nước nào dám bạo gan xâm lược Mỹ?

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

Lịch sử thế giới từng chứng kiến nhiều cuộc xâm lược và chính Mỹ cũng là nước đem quân đi tham gia nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới. Nhưng đó đều là những cuộc chiến nằm ngoài lãnh thổ của Mỹ. Kể từ 1812 đến nay, đã hơn 200 năm không có một đất nước nào dám xâm lược lãnh thổ Mỹ, vậy nguyên nhân là do đâu và trong tương lai liệu có nước nào dám đem quân tới đất Mỹ không?

Từ khóa: 

lịch sử

,

phản biện thuyết phục

,

lịch sử

,

xã hội

Nói ko có nước nào thì là sai vì trên danh nghĩa đã có Nhật Bản rồi đó, đảo Hawail là 1 phần của lãnh thổ Mỹ và có 1 số cuộc tấn công giới hạn vào 1 số thành phố ven duyên hải nhưng ko đáng kể. Nhưng nếu nhìn tổng diện, 1 cuộc tấn công tổng lực vào lãnh thổ cơ bản của Mẽo là chưa có, và dưới đây theo tôi là 1 số lý do: 

  1. Khoảng cách địa lý: Mỹ ở quá xa xôi với các quốc gia có khả năng tham chiến một phần và toàn diện với Mỹ. Đêm sơ sơ hiện cũng k quá bàn tay các quốc gia có đủ khả năng bem nhau với Mẽo như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, nhóm EU, nhưng đa số các quốc gia này ở quá xa với Mẽo, để tấn công toàn diện thì bài toán đổ bộ là 1 vấn đề nghiêm trọng và nan giải với mọi quốc gia này, khi không chắc họ hơn Mẽo khoản này...
  2. Sức chịu đựng chiến tranh : cái này là nói đến nội lực chịu đựng chiến tranh: không chỉ những tiêu hao ngoài chiến trường mà cả các tiêu hao nội tại bởi các hoạt động tấn công phi quân sự do Mỹ nhằm vào. Ví dụj rõ nhất đó là Nga hiện tạij sau khi nước này phát động xâm lược U cà, thì những gì Nga phải chịu từ hàng ngàn lệnh cấm vận từ mẽo và tây lông và chắc chắn k đơn giản chút nào như ông đầu hói Puteo vẫn hùng hồn tuyên bố, chả j thì đón này cũng đã góp phần nốc ao ông trùm của khối XHCN đông âu cơ mà 
  3. Mối đe dọa hạt nhân: Mẽo có 1 lượng vũ khí mang đầu đạn hạt nhân nhiều nhất thế giới, thử động vào mẽo xem rồi cái kết của bạn sẽ ntn 
  4. Mẽo có hiện diện quân sự ở khắp nơi trên thế giới: Với hàng ngàn căn cứ quân sự và hạm đội đóng giữ các yếu huyệt trên toàn thế giới, Mẽo có thể thực hiện cuộc chiến dịch đặc biệt vào bất cứ quốc gia nào nếu họ dám có động thái xâm lược Mẽo

Chắc còn nhiều, sơ sơ vậy đã 

Trả lời

Nói ko có nước nào thì là sai vì trên danh nghĩa đã có Nhật Bản rồi đó, đảo Hawail là 1 phần của lãnh thổ Mỹ và có 1 số cuộc tấn công giới hạn vào 1 số thành phố ven duyên hải nhưng ko đáng kể. Nhưng nếu nhìn tổng diện, 1 cuộc tấn công tổng lực vào lãnh thổ cơ bản của Mẽo là chưa có, và dưới đây theo tôi là 1 số lý do: 

  1. Khoảng cách địa lý: Mỹ ở quá xa xôi với các quốc gia có khả năng tham chiến một phần và toàn diện với Mỹ. Đêm sơ sơ hiện cũng k quá bàn tay các quốc gia có đủ khả năng bem nhau với Mẽo như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, nhóm EU, nhưng đa số các quốc gia này ở quá xa với Mẽo, để tấn công toàn diện thì bài toán đổ bộ là 1 vấn đề nghiêm trọng và nan giải với mọi quốc gia này, khi không chắc họ hơn Mẽo khoản này...
  2. Sức chịu đựng chiến tranh : cái này là nói đến nội lực chịu đựng chiến tranh: không chỉ những tiêu hao ngoài chiến trường mà cả các tiêu hao nội tại bởi các hoạt động tấn công phi quân sự do Mỹ nhằm vào. Ví dụj rõ nhất đó là Nga hiện tạij sau khi nước này phát động xâm lược U cà, thì những gì Nga phải chịu từ hàng ngàn lệnh cấm vận từ mẽo và tây lông và chắc chắn k đơn giản chút nào như ông đầu hói Puteo vẫn hùng hồn tuyên bố, chả j thì đón này cũng đã góp phần nốc ao ông trùm của khối XHCN đông âu cơ mà 
  3. Mối đe dọa hạt nhân: Mẽo có 1 lượng vũ khí mang đầu đạn hạt nhân nhiều nhất thế giới, thử động vào mẽo xem rồi cái kết của bạn sẽ ntn 
  4. Mẽo có hiện diện quân sự ở khắp nơi trên thế giới: Với hàng ngàn căn cứ quân sự và hạm đội đóng giữ các yếu huyệt trên toàn thế giới, Mẽo có thể thực hiện cuộc chiến dịch đặc biệt vào bất cứ quốc gia nào nếu họ dám có động thái xâm lược Mẽo

Chắc còn nhiều, sơ sơ vậy đã 

Mẽo dc công nhận là lực lượng quân sự mạnh nhất TG thì ai mà dám chủ động đi xâm lược hắn :)) Từ thế chiến thứ 2 cả TG đã chứng kiến dc sức mạnh của Mẽo thông qua 2 quả táo thả xuống Nhật, thì biết lúc ấy sức mạnh ntn rồi. Giờ quanh đi quẩn lại các quốc gia dc xếp cùng mâm với Mỹ chỉ có Nga & TQ thôi, cơ mà thằng nào cũng có nuke nên ko vô duyên vô cớ mà đi đánh lẫn nhau, lơ mơ xíu là trái đất thành bình địa

Không có gì là vĩnh viễn nhé.

Người Anh/Canada đã đánh đến tận Washington DC và đốt trụi Nhà Trắng vào năm 1812, bức tranh Nhà Trắng bị đốt vẫn được treo ở Nhà Trắng để nhắc nhở người Mỹ.

Người Mexico đã xâm lược Texas trước khi bị đập cho què mỏ năm 1836. Pancho Villa 1 anh hùng khác của mexico làm lại điều này lần nữa vào năm 1916.

Nhật trong thế chiến thứ 2.

Sự thật thứ bảo vệ nước Mỹ tốt nhất là 2 đại dương rộng mệnh mông và những người hàng xóm không có nhu cầu về lãnh thổ. Hàng xóm trực tiếp với Mỹ là Canada có diện tích 9,9 triệu km2 với dân số khoảng 38 triệu ( tương đương lãnh thổ Mỹ và dân số = 1/10); Mexico có diện tích 1,5 triệu km2 dân số khoảng 129 triệu ( tương đương 1/5 lãnh thổ và dân số = 1/3). Sự thật là diện tích đất hoang ở cả Mexico lẫn Canada còn nhiều hơn diện tích đất có người ở.

Sự thật hầu hết các cường quốc đối thủ của Mỹ đều từng lên kế hoạch xâm lược Mỹ. Thậm chí ngày nay người ta vẫn phát triển các vũ khí mới nhằm phục vụ cho kế hoạch này.

Điển hình nhất là Hệ thống tác chiến đại dương đa nhiệm Status-6 của Nga ( hay được Nato gọi là Ngư lôi Poseidon) được thử nghiệm lần đầu năm 2016, trang bị trên tàu ngầm hạt nhân B-90 Sarov. Loại vũ khí này được thiết kế để cho nổ hạt nhân siêu năng ở độ sâu khoảng 1 km dưới đáy biển để tạo ra những đợt sóng thần cao khoảng 500m có năng lực có thể thổi bay toàn bộ Anh Quốc ra biển trong 1 phát bắn hoặc tạo ra 1 con sống thần có thể quét qua 16% diện tích nước Mỹ dọc theo bờ biển ( dự tính có thể tiêu diệt 40% dân số Mỹ và phá hủy 60% cơ sở hạ tầng của Mỹ).

Trên thực tế, nếu Triều Tiên sử dụng tên lửa Hỏa Tinh 17 của họ, bắn thẳng vào vùng trũng Thái Bình Dương giữa Hawaii và lục địa Mỹ, cho nổ đầu đạn ở độ sâu khoảng 200 m cũng sẽ tạo ra 1 con sóng thần khủng khiếp.

Nói chung chiến tranh hiện đại rất ít quốc gia quan tâm đến xâm chiếm, do sự phản kháng mạnh mẽ của dân cư, người ta lựa chọn diệt chủng hoàng loạt rồi xây dựng lại thì tốt hơn (điển hình là cách người Nga làm với dân Chechen, sau khi giết khoảng 2/3 dân số Chechen thì chẳng còn người Chechen nào chống Nga nữa hết).

Mới gần đây mình có được đi học, nghe 1 ông già được phong danh giáo sư các thứ chê bai cuộc chiến tranh của Nga lỗi thời này nọ, điều mà ông ta hoàn toàn không hiểu được là người Nga đang không tiến hành chiến tranh, họ đang tiến hành 1 cuộc bình định, nếu đó là chiến tranh Nga Đức hoặc Nga Ba Lan, không có điều gì đảm bảo người Ba Lan còn bất cứ ai sống sót hết. Người Nga đang nhân từ với người Ukraina vì đó là dân của họ. Vì thế mấy ông già cứ ảo tưởng sức mạnh mềm đều là lũ người cũ hết, trật tự thế giới cũ đã chết rồi, chết từ lúc người lính Nga đầu tiên vượt biên giới xâm lược Ukraina.

1 thông số thú vị, hiện nay hệ thống phòng thủ tầm xa của Mỹ GMD ( Ground-Based Midcourse Defense) được thiết kế để đánh chặn tên lửa ở giai đoạn bay trong quỹ đạo địa cầu (với đầu đạn hạt nhân, ở pha cuối quay trở lại trái đất cũng có thể gây phá hoại khủng khiếp, phải đánh chặn nó từ trên quỹ đạo trái đất ở tầng bình lưu), chỉ có tối đa 44 tên lửa trong kíp chiến đấu, và thử nghiệm cho thấy khả năng đánh chặn của nó cũng chỉ đạt khoảng 40% - 70%, và để bắn hạn 1 tên lửa tầm xa nó cần đến 4 quả đạn, nghĩa là tối đa NORAD ( Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ) chỉ có thể bắn hạn 11 tên lửa ICBM. Trong khi đó riêng Triều Tiên đã có dự trữ khoảng 30 tên lửa Hỏa Tinh 17, loại ICBM có tầm phòng 15000km triển khai từ xe tự hành được tin rằng có thời gian triển khai chiến đấu chưa đến 15p. 

Để so sánh chỉ tính các ICBM phóng từ TEL, Nga có khoảng trên 40 hệ thống Sarmat/R-36 (Sarmat được tin có thể hủy diệt 1/3 nước Mỹ = 1 phát bắn, còn R-36 thì 1/4); Trung Quốc có khoảng 50 -75 hệ thống.

Về cơ bản, lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ hoàn toàn thua kém Nga và Trung Quốc, chỉ riêng ông Triều Tiên cũng đủ làm hệ thống phòng ngự Mỹ quá tải rồi. Mỹ không hùng mạnh đến thế đâu bạn ạ!

Vì họ là cường quốc hạt nhân, không một đất nước nào dám tân công một đất nước đã sở hữa vũ khí hạt nhân.

1. 200 năm với con người thì dài chứ với một nước thì làm gì mà dài. Có nhiều quốc gia trong lịch sử ở thời điểm hưng thịnh, trong một thời gian dài chỉ có đám đấy đi vả bọn khác chiếm đất, cướp bóc chứ cũng chẳng có nước nào có khả năng xâm lược đám đó ở thời điểm đấy. Nhưng ko có cái gì là vĩnh viễn cả, hưng thịnh bao nhiêu rồi cũng đến lúc suy vong:

Con đường xưa ngập trong cát bụi
Thành quách xưa hóa cảnh hoang tàn
Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công tên tuổi còn vang
2. Về Mẽo, Mẽo có vị trí địa lý độc lập, nằm tách biệt hẳn với đám đế quốc còn lại, cách hẳn cái đại dương. Cả 2 cuộc chiến tranh thế giới đều bắt nguồn từ Châu Âu, chiến hỏa gần như ko lan tới Mẽo (trừ vụ Nhật úp sọt cái Trân Châu Cảng), Mẽo đứng ngoài nhận khá lợi ích và vươn lên thành top 1 trong khi đám còn lại thiệt hại nặng. Đám xung quanh Mẽo thì ko có thằng nào mạnh về quân sự cả, toàn chấp nhận làm đàn em của Mẽo.
3. Còn từ WW2 trở về sau, với sự ra đời của vkhn + nhiệt hạch, kèm với hiện tại ko có bất kỳ công nghệ nào có khả năng đánh chặn ICBM hiệu quả, đánh vào nhà mấy thằng có nấm + ICBM gần như là tự sát. Thế nên tất nhiên là ko có thằng nào dám chơi Mẽo rồi. Trong tương lai gần vẫn sẽ như vậy, ít nhất là cho tới khi có công nghệ gì đó đảm bảo đánh chặn được 100% ICBM hoặc có chăng là người ngoài hành tinh xâm lược như film Mẽo vẫn làm.