Tại sao ung thư được gọi là bệnh hiểm nghèo? Và HIV được gọi là bệnh thế kỷ?

  1. Sức khoẻ

Với mức độ nghiêm trọng thì cả hai loại bệnh này đều chưa có thuốc chữa trị, nếu xét về mặt thời gian thì theo mình bệnh ung thư tồn tại trước so với HIV và đã xuất hiện chắc từ lúc có tế bào rồi?

Vậy tại sao con người chúng ta lại gọi ung thư là bệnh hiểm nghèo mà không gọi nó là bệnh thế kỷ và ngược lại nhỉ?

Từ khóa: 

sức khoẻ

HIV đc gọi là bệnh thế kỷ có thể vì nó là bệnh nguy hiểm nhất ở thế kỷ này và lại chưa có phương pháp nào có thể chữa đc vậy.

Còn bệnh hiểm nghèo ko chỉ có ung thư. Theo luật ở VN mình có 1 đống bệnh được liệt vào dạng hiểm nghèo như ung thư, xơ gan cổ chướng, lao, bại liệt,... ngay cả HIV đã chuyển sang AIDS cũng có. Nói chung bệnh nguy hiểm tới tính mạng gọi là bệnh hiểm nghèo. 

Bệnh hiểm nghèo nói chung có 2 đặc điểm là:

1. Tỷ lệ tử vong cao, khó chữa khỏi, triệu chứng ko rõ ràng, dễ nhầm lẫn, khó phát hiện, nhất là bằng các xét nghiệm thông thường.

2. Chi phí chữa bệnh rất đắt đỏ. Chữa cho hết thì nghèo luôn.

Cho dễ nhớ thì bệnh nguy hiểm và khiến bệnh nhân nghèo nên gọi là bệnh hiểm nghèo.

Cầu mong đừng ai dính vào những bệnh trên.

Trả lời

HIV đc gọi là bệnh thế kỷ có thể vì nó là bệnh nguy hiểm nhất ở thế kỷ này và lại chưa có phương pháp nào có thể chữa đc vậy.

Còn bệnh hiểm nghèo ko chỉ có ung thư. Theo luật ở VN mình có 1 đống bệnh được liệt vào dạng hiểm nghèo như ung thư, xơ gan cổ chướng, lao, bại liệt,... ngay cả HIV đã chuyển sang AIDS cũng có. Nói chung bệnh nguy hiểm tới tính mạng gọi là bệnh hiểm nghèo. 

Bệnh hiểm nghèo nói chung có 2 đặc điểm là:

1. Tỷ lệ tử vong cao, khó chữa khỏi, triệu chứng ko rõ ràng, dễ nhầm lẫn, khó phát hiện, nhất là bằng các xét nghiệm thông thường.

2. Chi phí chữa bệnh rất đắt đỏ. Chữa cho hết thì nghèo luôn.

Cho dễ nhớ thì bệnh nguy hiểm và khiến bệnh nhân nghèo nên gọi là bệnh hiểm nghèo.

Cầu mong đừng ai dính vào những bệnh trên.