Tận thế là khi mặt trời ngừng chiếu sáng?

  1. Khoa học

Mọi người ai cũng nghĩ tận thế do động đất, sóng thần, băng tan,v.v... nhưng cũng không thể thể loại trừ một nguyên nhân, đó là khi mặt trời ngừng chiếu sáng. Vốn dĩ tầm quan trọng của mặt trời có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của sinh vật. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một vì sao và sẽ có ngày lụi tàn. Giới khoa học trên thế giới liệu đã dự đoán được ngày này chưa nhỉ?
Từ khóa: 

khoa học

Mặt Trời đc các nhà khoa học nói chung tính toán là đã có đc 4.57 tỉ năm tuổi. Và như hình ở dưới bạn sẽ thấy đến khoảng 10 tỉ năm tuổi Mặt Trời sẽ đốt hầu hết Hydro và sẽ chuyển sang tổng hợp Heli và từ từ phun trào vật chất tạo thành 1 tinh vân Mặt Trời ở bên ngoài + lõi sao là 1 sao lùn trắng ở trong. Đó là lúc Mặt Trời lụi tàn, khoảng khoảng 5-6 tỉ năm nữa.

Vòng_đời_Mặt_Trời

(Ảnh: wikicommons)

Nhưng ko phải đợi đến lâu như vậy Trái Đất mới bị hủy diệt. Mặt Trời sáng mạnh dần lên khoảng 10%/1 tỉ năm. Đến lúc đó nước khó tồn tại trên bề mặt Trái Đất đc. Và nếu có tồn tại qua được lúc này thì Trái Đất cũng sẽ bị nuốt chửng khi Mặt Trời phình to lên. Có thể may mắn khi Trái Đất mở rộng quỹ đạo ra xa hơn do Mặt Trời mất bớt khối lượng, đồng nghĩa mất bớt lực hấp dẫn. Nhưng Mặt Trời lúc đó sẽ to hơn quỹ đạo vòng quanh Mặt Trời của Trái Đất hiện giờ nên Trái Đất sẽ ko có hy vọng nào cả.

Nói cho ngay, ko phải tận thế diễn ra khi Mặt Trời đi ngủ mà tận thế xảy ra trước đó lâu lắm rồi. Trái Đất ko chết vì giá rét đêm đông mà chết vì say nắng, mất nước giữa trưa hè vậy.

Trả lời

Mặt Trời đc các nhà khoa học nói chung tính toán là đã có đc 4.57 tỉ năm tuổi. Và như hình ở dưới bạn sẽ thấy đến khoảng 10 tỉ năm tuổi Mặt Trời sẽ đốt hầu hết Hydro và sẽ chuyển sang tổng hợp Heli và từ từ phun trào vật chất tạo thành 1 tinh vân Mặt Trời ở bên ngoài + lõi sao là 1 sao lùn trắng ở trong. Đó là lúc Mặt Trời lụi tàn, khoảng khoảng 5-6 tỉ năm nữa.

Vòng_đời_Mặt_Trời

(Ảnh: wikicommons)

Nhưng ko phải đợi đến lâu như vậy Trái Đất mới bị hủy diệt. Mặt Trời sáng mạnh dần lên khoảng 10%/1 tỉ năm. Đến lúc đó nước khó tồn tại trên bề mặt Trái Đất đc. Và nếu có tồn tại qua được lúc này thì Trái Đất cũng sẽ bị nuốt chửng khi Mặt Trời phình to lên. Có thể may mắn khi Trái Đất mở rộng quỹ đạo ra xa hơn do Mặt Trời mất bớt khối lượng, đồng nghĩa mất bớt lực hấp dẫn. Nhưng Mặt Trời lúc đó sẽ to hơn quỹ đạo vòng quanh Mặt Trời của Trái Đất hiện giờ nên Trái Đất sẽ ko có hy vọng nào cả.

Nói cho ngay, ko phải tận thế diễn ra khi Mặt Trời đi ngủ mà tận thế xảy ra trước đó lâu lắm rồi. Trái Đất ko chết vì giá rét đêm đông mà chết vì say nắng, mất nước giữa trưa hè vậy.

Còn tùy thuộc vào định nghĩa như thế nào là tận thế, là khi Trái Đất bị hủy diệt hay khi loài người không còn tồn tại trên Trái Đất nữa, vế 2 có vẻ đến sớm hơn, nên k phải nghĩ tới trường hợp mặt trời ngừng chiếu sáng đâu

Mặt trời sẽ tắt sau vài tỷ năm nữa. Theo ý kiến cá nhân mình, với tốc độ tàn phá hiện tại, con người sẽ ko tồn tại trên Trái Đất nổi 1 triệu năm nữa đâu. Mà triệu là còn là lạc quan nhất rồi, có khi chỉ 1 vạn năm thôi. Thế nên bạn ko phải lo tuyệt chủng vì mặt trời tắt đâu.