Tên của nước hoa: Baccarat Rouge 540 của nhà Maison Francis Kurkdjian

  1. Văn hóa

  2. Thời trang

Baccarat Rouge 540 của nhà Maison Francis Kurkdjian

Baccarat là nhà sản xuất đồ pha lê và thủy tinh danh tiếng từ châu Âu, tự hào là hãng đoạt giải Best Craftsmanship nhiều nhất của Pháp, được thành lập từ năm 1764 dưới thời Louis XV.

Quý giá lâu đời thế nên các sản phẩm của hãng luôn nằm trong danh sách được yêu thích của hoàng gia, quý tộc các nước và các thương hiệu sang trọng. Hãng có hẳn hai nơi ở Pháp dành riêng để trưng bày các tác phẩm đẹp mắt lẫn khoe về lịch sử huy hoàng.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/609252533206022-1611053199_1024.jpg

Tranh vẽ gian hàng trưng bày của Baccarat tại hội chợ năm 1867 ở Pháp.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/1749590810913157-1611053249_1024.jpg

Một chiếc đèn chùm Baccarat tại cung điện Dolmabahce (Thổ Nhĩ Kỳ). Cung điện này vốn từng là trung tâm của đế chế Ottoman thế kỷ 19.

Chai hãng Baccarat chế tác cũng được sử dụng để làm phiên bản cao cấp hay limited edition cho nhiều hãng nước hoa. Ví dụ như chai Lady Caron của hãng Caron giá khoảng 1380 đô Mĩ. Được cái nó vẫn còn trên kệ và có ảnh để xem chứ không như 250 chai kỷ niệm của Baccarat đã mất tăm mất tích không dấu vết.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/1749590810913158-1611053284_1024.jpg

Chai Lady Caron

Ngoài ra có thể kể đến chai L’Abeille aux Ailes Argent của hãng Guerlain, còn được gọi dưới cái tên Rêve de Lune, cũng được chế tác bởi Baccarat. Hiện chỉ có tất cả 50 chai nước hoa này trên toàn thế giới. Việt Nam cũng đã có người sở hữu chai nước hoa này, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/609252533206024-1611053322_1024.jpg

L’Abeille aux Ailes Argent

Năm 2014, Baccarat kỷ niệm 250 năm thành lập và hãng đã hợp tác với nhà nước hoa Maison Francis Kurkdjian để sản xuất ra 250 chai nước hoa đặc biệt cho dịp này. Tuy giá công bố là 4000 đô Mĩ một chai nhưng giá trị thật có thể gấp chục lần vì các chai này đều được làm quà biếu cho các gia đình hoàng gia thân thích nên không chỉ có giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật mà còn có độ hiếm kinh hồn, giờ muốn tìm một chai xì ra ngoài còn khó hơn săn ảnh minh tinh Hollywood.

Francis Kurkdjian là một perfumer (chuyên gia chế tác mùi hương) nổi tiếng. Thành danh từ năm 26 tuổi, sau này cứng cáp rồi anh tách ra tự mình làm riêng một hãng nước hoa cao cấp mang tên mình: Maison Francis Kurkdjian.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/609252533206025-1611053354_1024.jpg

Chân dung Francis Kurkdjian,

Có lẽ tiếc vì mùi hương độc quyền kỷ niệm 250 của Baccarat lại không được biết đến (và bán) nhiều hơn, năm 2015 nhà nước hoa Maison Francis Kurkdjian đã quyết định cho ra lò mẫu nước hoa tương tự nhưng bán đại trà cho tất cả mọi người. Chai nước hoa lấy tên Baccarat Rouge 540, giá hiện tại trên website là 300 đô Mĩ cho chai eau de parfum 70ml và 425 đô Mĩ cho chai extrait de parfum 70ml, rẻ bằng 1/10 so với chai kỷ niệm đặc biệt.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/1749590810913159-1611053386_1024.jpg

Chai Baccarat Rouge 540 bản extrait de parfum. Vỏ chai trong suốt và đỏ au như một viên ruby lấp lánh. Baccarat Rouge 540 được đánh giá khá cao cả ở thị trường Việt Nam.

Nói về cái tên, Baccarat thì đã quá rõ, chính là thương hiệu nhà sản xuất pha lê, cũng là để nhấn mạnh rằng mùi hương này lấy cảm hứng từ đâu. Còn ý nghĩa của Rouge 540 thì lại độc đáo hơn một chút. Rouge là sắc đỏ, màu đỏ đằm thắm quyến rũ. Các sản phẩm pha lê đỏ cũng là niềm tự hào của Baccarat. Để đạt được sắc đỏ trong suốt mà quyến rũ này, hãng đã sử dụng bột vàng 24 cara trộn cùng hỗn hợp pha lê, sau đó được nung ở nhiệt độ 540 độ C và cho ra những tác phẩm gây ngất ngây những khách hàng trung thành.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/609252533206026-1611053428_1024.jpg

Bình pha lê đỏ Baccarat

Nguồn: Willow Wằn-Wại

Từ khóa: 

văn hóa

,

thời trang