Tết đoan ngọ có nguồn gốc từ đâu? 

  1. Văn hóa

Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết đoan dương. Đoan Ngọ là bắt đầu giữa trưa (Đoan: mở đầu, Ngọ: giữa trưa). Còn Dương là mặt trời, là khí dương, Đoan Dương có nghĩa là bắt đầu lúc khí dương đang thịnh.

Tết Đoan Ngọ ở nước mình còn gọi là "ngày giết sâu bọ" vì người ta tin rằng khi ăn món đầu tiên trong ngày này thì sâu bọ; giun sán trong người sẽ bị chết hết. ở Trung Quốc, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là tết Trùng Ngũ vì là hai con số 5 gặp nhau, mồng 5 tháng 5.

Nhiều người nói nguồn gốc Tết "giết sâu bọ" của mình xuất phát từ Trung Quốc, theo bạn quan điểm này có đúng không?

Từ khóa: 

tết đoan ngọ

,

văn hóa

Theo quan điểm được được nhiều người công nhận thì Tết đoan ngọ có xuất sứ từ Tung Của và có từ thời chiến quốc. Dịp này ban đầu là để cúng Khuất Nguyên.

Ông là một nhà thơ, chính trị nổi tiếng người nước Sở, nổi tiếng với những bài gì thì mình ko rõ lắm vì mình ko có nhiều hứng thú với thơ cổ của Khựa. Khuất Nguyên làm quan dưới thời Sở Hoài vương, nổi tiếng nhất thì có lẽ là vụ Khuất Nguyên khuyên Sở Hoài vương giết Trương Nghi nhưng Sở Hoài vương ko nghe. Ban đầu SHV khá là trọng dụng Khuất Nguyên nhưng sau đó do bị gian thần gièm pha nên ko nghe lời Khuất Nguyên nữa. Đến đời sau của SHV (mình cũng ko nhớ tên là gì), Khuất Nguyên bị dày ra Giang Nam, quá chán đời nên ông nhảy sông tự tử.

Ngoài ra thì hình như Hàn xẻng cũng có truyền thuyết gì đó liên quan đến cái này, lần trước có vụ tranh chấp giữa Tàu với Hàn về việc Tết Đoan Ngọ có nguồn gốc từ nước nào.

Mình cũng nhớ là đọc được ở đâu đó là có Tết Đoan Ngọ là ngày giỗ của Âu Cơ (ko chắc lắm nhé).


Trả lời

Theo quan điểm được được nhiều người công nhận thì Tết đoan ngọ có xuất sứ từ Tung Của và có từ thời chiến quốc. Dịp này ban đầu là để cúng Khuất Nguyên.

Ông là một nhà thơ, chính trị nổi tiếng người nước Sở, nổi tiếng với những bài gì thì mình ko rõ lắm vì mình ko có nhiều hứng thú với thơ cổ của Khựa. Khuất Nguyên làm quan dưới thời Sở Hoài vương, nổi tiếng nhất thì có lẽ là vụ Khuất Nguyên khuyên Sở Hoài vương giết Trương Nghi nhưng Sở Hoài vương ko nghe. Ban đầu SHV khá là trọng dụng Khuất Nguyên nhưng sau đó do bị gian thần gièm pha nên ko nghe lời Khuất Nguyên nữa. Đến đời sau của SHV (mình cũng ko nhớ tên là gì), Khuất Nguyên bị dày ra Giang Nam, quá chán đời nên ông nhảy sông tự tử.

Ngoài ra thì hình như Hàn xẻng cũng có truyền thuyết gì đó liên quan đến cái này, lần trước có vụ tranh chấp giữa Tàu với Hàn về việc Tết Đoan Ngọ có nguồn gốc từ nước nào.

Mình cũng nhớ là đọc được ở đâu đó là có Tết Đoan Ngọ là ngày giỗ của Âu Cơ (ko chắc lắm nhé).