Thạc sĩ Tô Mỹ Ngọc Mảnh ghép mới của Mindfully

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

  2. Công nghệ thông tin

  3. Sức khoẻ

  4. Phong cách sống

  5. Tâm lý học

Nếu bạn thắc mắc về chất lượng nội dung thiền của Mindfully - đừng lo, vì đã có Tô Mỹ Ngọc, Chuyên gia về thiền và chánh niệm nhiều năm tại Đại học Harvard, hiện là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Denver, Mỹ.

https://cdn.noron.vn/2021/10/06/25550603911203968-1633509796_1024.png

Nhắc đến Tô Mỹ Ngọc, hẳn nhiều bạn sẽ nhớ đến hình ảnh nữ sinh gốc Việt từng xuất sắc trúng tuyển Đại học Harvard với bài luận về chiếc áo ngực. Như một duyên lành, Mindfully đã may mắn được kết nối với chị Ngọc. Và may mắn hơn nữa, giờ đây chúng mình được chào đón chị với vai trò là Giám đốc chuyên môn về thiền và chánh niệm cho ứng dụng Mindfully – Thiền và ngủ ngon mỗi ngày.

Sinh ra tại Long An, tới năm một tuổi, Mỹ Ngọc theo ba mẹ tới Georgia, Hoa Kỳ sinh sống. Mặc dù xa quê hương đã lâu, trong lòng Mỹ Ngọc luôn mang nặng tâm tình với mảnh đất Việt Nam thân thương. Tuổi thơ của chị gắn liền với những bài hát và vần thơ tiếng Việt. Lớn lên trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, Ngọc đã trải qua và chứng kiến những chấn thương tâm lý của người dân nhập cư tại đây. Có lẽ vì vậy, chị lại càng mong muốn được chia sẻ và giúp người Việt nâng cao sức khỏe tinh thần. Một trong những nguyện vọng lớn nhất của chị Ngọc là trở thành chuyên gia hướng dẫn thiền tại Việt Nam.

Mỹ Ngọc hiện đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Công tác xã hội tại Đại học Denver, Hoa Kỳ. Chị cũng đã nhận bằng Cử nhân Khoa học thần kinh tại Harvard và Thạc sĩ công tác xã hội tại Đại học Simmons. Ngọc cũng từng là điều phối viên nghiên cứu tại Tổ chức Sức khỏe Cambridge (Cambridge Health Alliance). Tại đây, chị đã dành ra nhiều năm để hướng dẫn dự án nghiên cứu MINDFUL-PC, về việc ứng dụng chánh niệm tại các cơ sở y tế. Kết quả nghiên cứu của Mỹ Ngọc và cộng sự đã được công bố trên tờ Journal for General Internal Medicine danh giá.

Bên cạnh đó, Tô Mỹ Ngọc còn là một giáo viên thiền và nhà công tác xã hội. Mối quan tâm sâu sắc của Ngọc nằm ở những triết lý từ bi của Phật giáo. Vì vậy, chị lựa chọn trở thành một thiền giả Vipassana nhằm chia sẻ với mọi người nhiều hơn về con đường thực hành và chữa lành của mình. Mỹ Ngọc đã từng tham gia giảng dạy tại Trung tâm Chánh niệm và Từ bi của Đại học Harvard, Mỹ (Center for Mindfulness and Compassion) và một số hội thảo về chánh niệm tại tổ chức Koru Mindfulness, thuộc Harvard.

Ngoài kinh nghiệm dày dặn về thiền và chánh niệm, Mỹ Ngọc còn mang trong mình niềm đam mê viết lách.Từ trải nghiệm đời mình, Ngọc đã xuất bản cuốn sách The Washing Room – một câu chuyện về những chấn thương tâm lý và sự phục hồi tinh thần của những thế hệ dân nhập cư, cụ thể là người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chị cũng có nhiều tác phẩm nghệ thuật từng được đăng trên báo The Guardian, Huffington Post, và Harvard Advocate.

Nói về cảm nhận khi tham gia cùng Mindfully, Mỹ Ngọc chia sẻ: “Đồng hành cùng Mindfully – một ứng dụng chăm sóc sức khỏe tinh thần của người Việt – khiến Ngọc có cảm giác như được trở về mảnh đất thân thương nơi mình sinh ra. Ngọc rất mong được chia sẻ những kiến thức về thiền và chánh niệm tới mọi người, đồng thời hy vọng có thể đem chất trữ tình, tinh tế, thơ mộng, và trí tuệ của người Việt Nam vào từng bài tập thiền định.”

May mắn được kết nối với Mỹ Ngọc như một duyên lành, Mindfully dự định sẽ cho ra mắt nhiều hơn những khóa học chánh niệm chuyên sâu, để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho mọi người. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Mindfully trên hành trình thiền và chánh niệm.

--

Từ khóa: 

tư vấn sức khỏe covid-19

,

công nghệ thông tin

,

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

tâm lý học

Uy tín quá, xin chúc mừng Mindfully nhé :)

Trả lời

Uy tín quá, xin chúc mừng Mindfully nhé :)