Tham khảo sách Văn lớp 11?

  1. Sách

Cần học và đọc sách gì để cải thiện môn Văn lớp 11?
Từ khóa: 

sách giáo khoa

,

ngữ văn 11

,

sách văn 11

,

văn học 11

,

tài liệu ngữ văn 11

,

sách

Chào bạn, để cải thiện môn Văn lớp 11 mình có một vài gợi cho bạn như sau:

1. Đọc kĩ các văn bản trong sách giáo khoa.

Đây là bước căn bản nhất song cũng thường bị bỏ sót nhất. Đa phần các bạn sẽ tập trung ngay vào việc soạn bài (trả lời các câu hỏi phần Đọc - hiểu) hoặc ghi chép luôn bài giảng trên lớp của thầy cô. Nhưng văn bản mới là nơi cung cấp cho các bạn hiểu biết thực sự về cả nội dung lẫn nghệ thuật. Hãy đọc kĩ văn bản cho đến khi thật hiểu thì thôi. Đáng tiếc là một số bạn lười đọc, đọc qua loa, đọc bỏ sót các chú thích dẫn đến việc không hiểu văn bản.

2. Đọc thêm các thông tin về thân thế, cuộc đời, tác phẩm khác của các tác giả.

Để hiểu tác phẩm, trước hết cần hiểu tác giả. Vì tác phẩm không tự nó sinh ra, mà là đúc kết những thăng trầm, tâm tư, tình cảm của tác giả lúc sinh thời. "Văn học là nhân học", nếu bạn phân tích được văn bản trôi chảy về mặt ngôn từ mà không hiểu gì về người tạo ra nó và hoàn cảnh nó ra đời, thì hiểu biết ấy vẫn tương đối sơ sài.

Phần văn học trong nước, bạn có thể tìm đọc về cuộc đời của Hồ Xuân Hương, Tế Xương, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Trường Tộ, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Huy Tưởng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), Tố Hữu, Hoài Thanh, Tản Đà, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính.

Phần văn học nước ngoài, bạn có thể tìm đọc về cuộc đời của Sếch-xpia, Pu-Skin, Sê-khốp, Ăng- ghen, Ta-go.

Yêu thích và tâm đắc với tác giả nào, bạn có thể đọc thêm các tác phẩm của tác giả ấy.

3. Xem các bản tin, bình luận sự kiện thời sự, đọc các bài báo phân tích sự kiện thời sự

Tập làm văn ở năm học này chủ yếu là nghị luận nên bạn cần rèn luyện khả năng lập luận, phân tích, lấy dẫn chứng. Nên tích lũy thêm các hiểu biết xã hội bằng cách xem, đọc các nội dung mang tính thời sự.

Ngoài ra, nên thường xuyên trò chuyện cùng người lớn tuổi trong gia đình như ông bà, cha mẹ để hiểu thêm về cuộc sống qua lăng kính kinh nghiệm của người đi trước.

Để học tốt môn Văn lớp 11 thì bạn cần chăm chỉ đọc, viết. Tiến bộ không đến trong một ngày, mà cần trải qua nhiều ngày bạn luyện tập và ngẫm nghĩ. Chỗ nào chưa biết thì bạn có thể học, chỗ nào biết rồi thì đừng bắt chước, sao chép mà hãy chủ động đào sâu cái biết của bản thân.

Chúc bạn học tập tốt môn Văn.

Trả lời

Chào bạn, để cải thiện môn Văn lớp 11 mình có một vài gợi cho bạn như sau:

1. Đọc kĩ các văn bản trong sách giáo khoa.

Đây là bước căn bản nhất song cũng thường bị bỏ sót nhất. Đa phần các bạn sẽ tập trung ngay vào việc soạn bài (trả lời các câu hỏi phần Đọc - hiểu) hoặc ghi chép luôn bài giảng trên lớp của thầy cô. Nhưng văn bản mới là nơi cung cấp cho các bạn hiểu biết thực sự về cả nội dung lẫn nghệ thuật. Hãy đọc kĩ văn bản cho đến khi thật hiểu thì thôi. Đáng tiếc là một số bạn lười đọc, đọc qua loa, đọc bỏ sót các chú thích dẫn đến việc không hiểu văn bản.

2. Đọc thêm các thông tin về thân thế, cuộc đời, tác phẩm khác của các tác giả.

Để hiểu tác phẩm, trước hết cần hiểu tác giả. Vì tác phẩm không tự nó sinh ra, mà là đúc kết những thăng trầm, tâm tư, tình cảm của tác giả lúc sinh thời. "Văn học là nhân học", nếu bạn phân tích được văn bản trôi chảy về mặt ngôn từ mà không hiểu gì về người tạo ra nó và hoàn cảnh nó ra đời, thì hiểu biết ấy vẫn tương đối sơ sài.

Phần văn học trong nước, bạn có thể tìm đọc về cuộc đời của Hồ Xuân Hương, Tế Xương, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Trường Tộ, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Huy Tưởng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), Tố Hữu, Hoài Thanh, Tản Đà, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính.

Phần văn học nước ngoài, bạn có thể tìm đọc về cuộc đời của Sếch-xpia, Pu-Skin, Sê-khốp, Ăng- ghen, Ta-go.

Yêu thích và tâm đắc với tác giả nào, bạn có thể đọc thêm các tác phẩm của tác giả ấy.

3. Xem các bản tin, bình luận sự kiện thời sự, đọc các bài báo phân tích sự kiện thời sự

Tập làm văn ở năm học này chủ yếu là nghị luận nên bạn cần rèn luyện khả năng lập luận, phân tích, lấy dẫn chứng. Nên tích lũy thêm các hiểu biết xã hội bằng cách xem, đọc các nội dung mang tính thời sự.

Ngoài ra, nên thường xuyên trò chuyện cùng người lớn tuổi trong gia đình như ông bà, cha mẹ để hiểu thêm về cuộc sống qua lăng kính kinh nghiệm của người đi trước.

Để học tốt môn Văn lớp 11 thì bạn cần chăm chỉ đọc, viết. Tiến bộ không đến trong một ngày, mà cần trải qua nhiều ngày bạn luyện tập và ngẫm nghĩ. Chỗ nào chưa biết thì bạn có thể học, chỗ nào biết rồi thì đừng bắt chước, sao chép mà hãy chủ động đào sâu cái biết của bản thân.

Chúc bạn học tập tốt môn Văn.