Thế hệ của bạn cần học hỏi các thế hệ khác ở điều gì?

  1. Phong cách sống

Ảnh: Trạm Đọc 

George Orwell, một nhà văn người Anh có câu nói:

''Mọi thế hệ luôn hình dung rằng mình khôn ngoan hơn thế hệ trước, và sáng suốt hơn thế hệ sau."

Bây giờ thử đặt câu hỏi ngược lại, các bạn cho rằng thế hệ của các bạn cần học hỏi thế hệ ông cha của mình điều gì?

Và thế hệ sau bạn sẽ có lợi thế và những điểm mạnh gì hơn so với thế hệ của bạn?

Từ khóa: 

khoảng cách thế hệ

,

phong cách sống

Mình nghĩ đó là sự khả năng vượt khó và sự kiên nhẫn. Nghĩ về cảnh ông bà mình hồi xưa nuôi 9 đứa con khôn lớn, làm việc từ 5 giờ sáng tới 12 giờ đêm mà toàn công việc chân tay mình nghĩ chắc mình không làm được quá. Do thế hệ của mình các bạn có quá nhiều lựa chọn và muốn cái gì cũng phải nhanh nên rất mau chán, và không kiên trì với một việc gì đó.

Trả lời

Mình nghĩ đó là sự khả năng vượt khó và sự kiên nhẫn. Nghĩ về cảnh ông bà mình hồi xưa nuôi 9 đứa con khôn lớn, làm việc từ 5 giờ sáng tới 12 giờ đêm mà toàn công việc chân tay mình nghĩ chắc mình không làm được quá. Do thế hệ của mình các bạn có quá nhiều lựa chọn và muốn cái gì cũng phải nhanh nên rất mau chán, và không kiên trì với một việc gì đó.

Điều mình thấy ngưỡng mộ thế hệ đi trước đó là sự bền bỉ vượt qua khó khăn. Sống trong một thế hệ đói nghèo, không biết tương lai sẽ đi về đâu, cũng không có nhiều điều kiện để học hỏi nhìn ra thế giới nhưng bố mẹ ông bà ta vẫn kiên cường sống, chiến đấu thì quá sức ngưỡng mộ ạ.

Thế hệ trước của bố mẹ, của ông bà mình là một thế hệ sống có lý tưởng. Lý tưởng sống vì quê hương, đất nước, vì gia đình... một cách rõ ràng. Vì thế ý chí kiên cường, sự vươn lên và chiến thắng nghịch cảnh của thế hệ trước rất rõ ràng, rất đáng khâm phục

Thế hệ sau này, sinh sống trong thời bình, trong no đủ, ít đi lý tưởng sống, thường băn khoăn về ý nghĩa, về mục đích sống của mình.

''Mọi thế hệ luôn hình dung rằng mình khôn ngoan hơn thế hệ trước, và sáng suốt hơn thế hệ sau."

Nội câu nói này thôi đã thể hiện cái nhìn chủ quan rồi.

Và những thứ thể hiện dưới góc nhìn cá nhân thì không cần thiết phải đi phân tích.