Theo bạn, nếu sống trong một gia đình có bố mẹ ly hôn thì đứa con sẽ có xu hướng chán ghét tình yêu hay khao khát tình yêu hơn?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tình yêu

Mình nghĩ nếu đó là một đứa trẻ yếu đuối thì nó sẽ nghiêng về khao khát tình yêu, còn nếu là một đứa trẻ mạnh mẽ thì sẽ có xu hướng chán ghét tình yêu

Theo bạn thì sao?

Từ khóa: 

gia đình

,

bố mẹ

,

hôn nhân

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Theo mình thấy sâu bên trong bất kì ai cũng có khao khát được yêu thương, nhưng chỉ khác là đứa trẻ mạnh mẽ coi đó là động lực để cố gắng, không bị tình cảm chi phối, không thể hiện sự khao khát đó ra ngoài nên mới dùng sự chán ghét để che đi những mất mát thiếu thốn của bản thân. Còn đứa trẻ yếu đuối thể hiện sự khao khát tình yêu của mình ra ngoài. Và người ngoài chỉ thấy được những gì chúng thể hiện nên mới thấy có người khao khát, có người chán ghét tình yêu, có kẻ mạnh người yếu.

Trả lời

Theo mình thấy sâu bên trong bất kì ai cũng có khao khát được yêu thương, nhưng chỉ khác là đứa trẻ mạnh mẽ coi đó là động lực để cố gắng, không bị tình cảm chi phối, không thể hiện sự khao khát đó ra ngoài nên mới dùng sự chán ghét để che đi những mất mát thiếu thốn của bản thân. Còn đứa trẻ yếu đuối thể hiện sự khao khát tình yêu của mình ra ngoài. Và người ngoài chỉ thấy được những gì chúng thể hiện nên mới thấy có người khao khát, có người chán ghét tình yêu, có kẻ mạnh người yếu.