Theo bạn việc để lại tài sản cho con cái kế thừa có nên hay không?

  1. Tin Tức

Tình yêu thương con thì giống nhau với mọi bậc cha mẹ trên thế giới. Nếu như văn hóa phương Tây cho rằng mỗi người có đời sống riêng của mình, bố mẹ sinh ra con cái thì phải đảm bảo nuôi, dạy đầy đủ, cho con cái một xuất phát điểm tương đương tiêu chuẩn xã hội, và con cái cần phải tự lo cho cuộc đời của mình, do vậy nhiều người lựa chọn chỉ để cho con cái kế thừa một phần tài sản của cha mẹ. Người Á Đông thường làm lụng vất vả cả đời, dành dụm tiết kiệm để phòng khi đau ốm, nhiều lúc không giám ăn tiêu chỉ lo để dành, và một trong những khoản để dành nhiều nhất là để dành cho con cái (thừa kế).

Có một câu hỏi thú vị trên Quora đó là: bạn muốn chết mà không có tiền để dành (tiêu hết trước khi chết) hay chết vì không có tiền để dành?

Bạn có để dành tiền nhiều không (khoảng bao nhiêu phần trăm) và bạn dự kiến sẽ cho con cái kế thừa toàn bộ tài sản của mình không?

Từ khóa: 

gia đình

,

thừa kế

,

tin tức

Mình nghĩ nên nhưng Ko nên toàn bộ , làm thế nào để đừng để con caid dựa dẫm ỷ lại và tự sống, phần đấu xây dựng cuộc đời của nó.

Minh theo trường phái trung hoà giữa phương Tây với Phương Đông. Theo đó, mình cungz sống cuộc đời của mình, phải trải nghiệm; lo lắng cho con cái đầy đủ tới năm 20 tuổi, sau đó nó phải tự sống cs cuae mình, quyết định tương lại của mình. Phần saving cho con cái (cho phần thừa kế gì đó) Ko quá 30% thứ mình có :))

Trả lời

Mình nghĩ nên nhưng Ko nên toàn bộ , làm thế nào để đừng để con caid dựa dẫm ỷ lại và tự sống, phần đấu xây dựng cuộc đời của nó.

Minh theo trường phái trung hoà giữa phương Tây với Phương Đông. Theo đó, mình cungz sống cuộc đời của mình, phải trải nghiệm; lo lắng cho con cái đầy đủ tới năm 20 tuổi, sau đó nó phải tự sống cs cuae mình, quyết định tương lại của mình. Phần saving cho con cái (cho phần thừa kế gì đó) Ko quá 30% thứ mình có :))

chết có đem theo được không?