Theo các bạn bắt đầu đầu tư chứng khoán thì cần phải làm những gì để kiếm được thật nhiều tiền?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

chứng khoán

,

đầu tư

,

công cụ tài chính

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

đầu tư & tài chính

Chắn chắn trước tiên là trang bị kiến thức, có thể tìm hiểu về dòng tiền, kinh tế vĩ mô và vi mô, tìm hiểu về ngành mà mình định đầu tư (vd như bất động sản, điện tử,...thì phải hiểu được ngành đó đang cơ cấu như nào), hiểu các chỉ số kinh doanh, thuế, nợ...của cty thuộc lĩnh vực đó. Học về các mô hình đầu tư, công thức đầu tư. Bước sau là bạn cần vốn, vốn sẽ chia tỷ lệ ra 8:2, 2 phần là để tập, chấp nhận mất để học hỏi kinh nghiệm, còn lại 8 thì cẩn thận.
Ngoài chứng khoán cũng có nhiều hình thức đầu tư khác mà bạn nên quan tâm, vd như chứng chỉ quỹ (một loại đầu tư chứng khoán nhưng theo một quỹ đầu tư chứng khoán, an toàn hơn), đầu tư trái phiếu,...
Dù là vì mục đích gì, thì lợi nhuận vẫn là thứ bạn quan tâm, tùy đặc điểm kinh tế cá nhân, độ chấp nhận rủi ro mà bạn chọn hình thức đầu tư cho phù hợp (không nhất thiết là chứng khoán). Dù là gì thì cũng đều yêu cầu kiến thức, đừng "chơi" chứng khoán như trò đỏ đen, cọc tiền vào rồi chờ nó lên giá. 
Chúc bạn thành công
Trả lời
Chắn chắn trước tiên là trang bị kiến thức, có thể tìm hiểu về dòng tiền, kinh tế vĩ mô và vi mô, tìm hiểu về ngành mà mình định đầu tư (vd như bất động sản, điện tử,...thì phải hiểu được ngành đó đang cơ cấu như nào), hiểu các chỉ số kinh doanh, thuế, nợ...của cty thuộc lĩnh vực đó. Học về các mô hình đầu tư, công thức đầu tư. Bước sau là bạn cần vốn, vốn sẽ chia tỷ lệ ra 8:2, 2 phần là để tập, chấp nhận mất để học hỏi kinh nghiệm, còn lại 8 thì cẩn thận.
Ngoài chứng khoán cũng có nhiều hình thức đầu tư khác mà bạn nên quan tâm, vd như chứng chỉ quỹ (một loại đầu tư chứng khoán nhưng theo một quỹ đầu tư chứng khoán, an toàn hơn), đầu tư trái phiếu,...
Dù là vì mục đích gì, thì lợi nhuận vẫn là thứ bạn quan tâm, tùy đặc điểm kinh tế cá nhân, độ chấp nhận rủi ro mà bạn chọn hình thức đầu tư cho phù hợp (không nhất thiết là chứng khoán). Dù là gì thì cũng đều yêu cầu kiến thức, đừng "chơi" chứng khoán như trò đỏ đen, cọc tiền vào rồi chờ nó lên giá. 
Chúc bạn thành công

Mình nghĩ điều quan trọng nhất khi bắt đầu làm 1 việc gì đó là phải tìm hiểu đủ sâu trước khi làm,nhất là những thứ liên quan đến tiền.Thường thì sẽ có 2 kiểu trả giá,đó là trả giá trước và trả giá sau.nếu bạn tìm hiểu,bạn sẽ không mất tiền ngu,còn nếu bạn ko tìm hiểu,bạn sẽ mất tiền 1 cách rất ngớ ngẩn.

Về câu hỏi của bạn,mình nghĩ bạn nên tìm hiểu sơ qua về tình hình thị trường,các mã cổ phiếu,dòng tiền hiện tại và phải biết phân tích kỹ thuật cơ bản

Việc mở tài khoản chứng khoán và tham gia thị trường chứng khoán hiện nay rất dễ dàng. Tuy nhiên thì bạn cần thêm cho mình kiến thức thật tốt để việc đầu tư hiệu quả nhé.

Trên Noron vừa diễn ra sự kiện hỏi đáp với chuyên gia Phạm Hồng Phúc bạn có thể tham khảo trước khi quyết định đầu tư.

Anh Phúc hiện đang là:

  • Trưởng phòng Tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán VPS

  • Gần 10 năm kinh nghiệm tham gia đầu tư chứng khoán

Bạn click để xem chuyên gia trả lời câu hỏi như của bạn:

Xem toàn bộ câu trả lời trong sự hiện AMA (Hỏi đáp chuyên gia) với anh Phúc tại link sau nhé:

CÓ nhiều thời gian bạn đọc thêm cuốn "Nhà đầu tư thông minh" nhé! Shop Noron cũng có cuốn này- bạn tích coin đổi sách cũng được đó^^

Mình nghĩ đầu tiên bạn nên xác định khi mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán thì đừng hi vọng nhiều vào việc kiếm được thật nhiều tiền. Coi nó như khoản phí để "thử" và trải nghiệm nó thôi. 10 đứa bạn đầu tư chứng khoán của mình thì có đến 8-9 đứa mới chơi không có một đồng lãi nào, nhiều khi còn mất cả vốn:>

Đọc bài này trong khi mấy hôm nay thị trường cổ phiếu đầu cơ đang đỏ ngòm =))) không biết mấy bác đang có ý định dốc tiền vào đây như nào rồi. May đợt chạm đáy vừa rồi mình không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

đầu tiên là bác cần biết đọc bảng giá đã nhé.