Theo các bạn, học môn Ngữ Văn để làm gì?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

ngữ văn

,

giáo dục

,

giáo dục

Học ngữ văn là học làm người, học cách thể hiện cảm xúc, học cách phân tích 1 tình huống hoặc nhiều tình huống (bất ngờ hoặc có kế hoạch), học cách viết sao cho người khác không cảm thấy khó chịu (đôi khi bạn viết 1 cái gì đó cũng làm cho người ta khó chịu, ví dụ bạn viết 1 luận văn hay 1 đề tài nghiên cứu khoa học hay 1 bài báo, bạn đâu thể nào viết xuề xoà, sai chính tả, dùng từ lóng, dùng từ mạng xã hội, dùng từ giao tiếp được). Học ngữ văn là học thuật, mà học thuật là phải có quy tắc, mà quy tắc thì chỉ có 1, làm sao cho người khác không cảm thấy khó chịu vì mình là được. Lớn hơn bạn mới hiểu được tại sao mình lại học các môn mà ra đời không có ứng dụng nhiều, thực ra cái nào cũng có lý do để tồn tại đấy. Học ngữ văn còn là để cho bạn biết cách soạn thảo 1 văn bản, cái này rất quan trọng khi đi làm, như soạn thảo công văn, report, hợp đồng ký kết, thoả thuận,... Bạn không thể nào soạn 1 cái hợp đồng cho có rồi bắt người ta ký thì cái đó tức là thể hiện bạn đang không tôn trọng người khác. Nhiều đứa tới giờ học đại học vẫn không biết cách viết 1 cái mail sao cho hợp lý, để người ta không cảm thấy khó chịu, soạn 1 cái mail cho có, mình đã đánh rớt rất nhiều sinh viên chỉ vì 1 cái mail thôi đấy , đáng rớt thẳng tay luôn , không tha thứ , viết mail xin làm khoá luận , viết mail xin điểm , hỏi bài , viết mail hỏi han , viết mail nhờ nâng điểm , giỏi cỡ nào mà viết mail không ra gì thì vứt hết . Vậy nên cái tầm quan trọng của môn ngữ văn là ở đó , đúng là giờ nhiều thầy cô vẫn không biết nên đôi khi vẫn dạy theo khuôn mẫu có sẵn

Trả lời

Học ngữ văn là học làm người, học cách thể hiện cảm xúc, học cách phân tích 1 tình huống hoặc nhiều tình huống (bất ngờ hoặc có kế hoạch), học cách viết sao cho người khác không cảm thấy khó chịu (đôi khi bạn viết 1 cái gì đó cũng làm cho người ta khó chịu, ví dụ bạn viết 1 luận văn hay 1 đề tài nghiên cứu khoa học hay 1 bài báo, bạn đâu thể nào viết xuề xoà, sai chính tả, dùng từ lóng, dùng từ mạng xã hội, dùng từ giao tiếp được). Học ngữ văn là học thuật, mà học thuật là phải có quy tắc, mà quy tắc thì chỉ có 1, làm sao cho người khác không cảm thấy khó chịu vì mình là được. Lớn hơn bạn mới hiểu được tại sao mình lại học các môn mà ra đời không có ứng dụng nhiều, thực ra cái nào cũng có lý do để tồn tại đấy. Học ngữ văn còn là để cho bạn biết cách soạn thảo 1 văn bản, cái này rất quan trọng khi đi làm, như soạn thảo công văn, report, hợp đồng ký kết, thoả thuận,... Bạn không thể nào soạn 1 cái hợp đồng cho có rồi bắt người ta ký thì cái đó tức là thể hiện bạn đang không tôn trọng người khác. Nhiều đứa tới giờ học đại học vẫn không biết cách viết 1 cái mail sao cho hợp lý, để người ta không cảm thấy khó chịu, soạn 1 cái mail cho có, mình đã đánh rớt rất nhiều sinh viên chỉ vì 1 cái mail thôi đấy , đáng rớt thẳng tay luôn , không tha thứ , viết mail xin làm khoá luận , viết mail xin điểm , hỏi bài , viết mail hỏi han , viết mail nhờ nâng điểm , giỏi cỡ nào mà viết mail không ra gì thì vứt hết . Vậy nên cái tầm quan trọng của môn ngữ văn là ở đó , đúng là giờ nhiều thầy cô vẫn không biết nên đôi khi vẫn dạy theo khuôn mẫu có sẵn

Môn ngữ văn tập trung vào ngôn ngữ viết (để truyền đạt - giao tiếp). Mà viết (và giao tiếp) là hoạt động rất con người. Scrībere hūmānum est. Nó có lẽ là một trong những hoạt động con người nhất. Do đó, việc học về ngôn ngữ viết cũng là hoạt động rất con người mà làm người nên biết.

https://cdn.noron.vn/2021/12/18/figura002-1639813731_1024.jpg

Ảnh minh họa: người ta muốn lưu lại thông tin nên dùng hình ảnh đầu bò (alep) để ký âm A cho ngôn ngữ nói mà họ đã có sẵn, rồi dần ta có chữ A. Các chữ cái khác trong bảng chữ cái Latinh hay bất kì loại chữ viết nào khác cũng hình thành như vậy. Con người phải lưu trữ thông tin, con người phải viết...

Môn Ngữ Văn ở Việt Nam hiện nay đang đi sai lệch mục đích của nó rất nhiều. Mục đích của môn học này là để học sinh biết cách soạn thảo, trình bày một văn bản sao cho hợp lý , đồng thời giúp học sinh hiểu rõ thế nào là sự mạch lạc trong một đoạn văn bản hay cách sử dụng dấu câu như chấm, phẩy,...Đó mới là những công dụng chính của môn Ngữ Văn, còn tác giả, tác phẩm, cảm nhận tác phẩm chỉ là một phần phụ, nhưng các giáo viên lại đang chú trọng quá nhiều vào phần phụ mà bỏ quên yếu tố chính, dẫn đến việc nhiều bạn sinh viên ra trường trình bày cái email cũng không ra hồn.

Bạn nên lên mạng xem cách các tác giả trẻ viết truyện mới thấy, các bạn sai lỗi cơ bản trong trình bày bao gồm dấu câu hay sự mạch lạc rất nhiều và điều này vốn dĩ đã không xảy ra nếu giáo viên trong trường chú trọng vào nó hơn thay vì tập trung vào mảng phân tích tác phẩm.

Sau này ra trường sẽ ứng dụng môn Văn nhiều hơn môn Toán, Lý , Hoá rất nhiều lần dù bất kỳ lĩnh vực nào. Kể cả giáo viên chuyên Toán, Lý, Hoá cũng phải học Văn để có thể viết đúng chính tả, chủ ngữ vị ngữ, dấu câu, v.v... Hay như viết một lá đơn xin việc chẳng hạn, giỏi Văn thì bạn sẽ khéo ăn nói (học ăn, học nói, rồi mới tới học gói, học mở). Và quan trọng "nét chữ là nết người", một con người cẩn thận trong từng câu chữ khi họ nói hay viết ra, sẽ tập cho người đó có được tính chỉnh chu, kĩ càng khi làm bất kỳ công việc gì ngoài xã hội.
Làm nhiều thứ bạn ạ.
Ăn nói lưu loát, ý tứ rõ ràng.
Trình bày khoa học, rành mạch nội dung.
Cho ta những cảm xúc yêu đời yêu người.
Ai thì ko bt nhưng bố mình học văn chắc chắn để chửi mình. Bao nhiêu năm nay tuy bố cục bài chửi giống nhau nhưng nội dung thì vô cùng phong phú và có cảm giác thâm sâu của bậc cao nhân 🙂

Học Văn học làm người mình có thêm hiểu biết, kinh nghiệm và biết về lòng người

Theo mình, thì việc học môn văn giúp ta có một cái nhìn bao quát hơn về 1 câu nói. Xem người khác có đang dùng những lời mỹ miều để nói bóng, nói gió, xỏ xiên mình hay không?