Theo các bạn tự học tốt hơn hay là đi học thên tốt hơn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo tớ là nên kết hợp cả hai lại với nhau
Trả lời
Theo tớ là nên kết hợp cả hai lại với nhau

Tự học cũng tốt chẳng kém gì học thêm. Tự học giúp bạn tiết kiệm được tài chính. Nhưg quan trọng là bạn cần có kế hoạch tự học tốt, thường xuyên nhắc nhở bản thân nỗ lực, có một vài người thầy người bạn tốt luôn hỗ trợ là tuyệt nhất. Ngày nay có các trang hoc̣ online luyện thi tốt lắm. Nếu học cấp 3 thì 2 năm đầu 10-11 bạn có thể tự học. Đến năm 12 thi ̀ cũng nên tìm một người thầy giỏi để học thêm + Tự học ở nhà. Còn khi lên Đại hoc̣ là hoàn toàn bạn phải tự học á. Những anh chị khoá trước thường đùa là ''Lên đại học đi rồi sung sướng, nhưng mỗi cái ngu phải trả giá bằng tiền 😂 ''

Tự hoc̣ tốt những năm phổ thông, cơ sở thì lên Đại học không khó 😄

Ý kiến cuả mình

#Friendlyme

Mình nghĩ tùy vào bản thân mỗi cá nhân, nếu bạn thấy bản thân cần đc thầy cô chỉ dẫn, cần được tài liệu có sẵn và cần được hệ thống kiến thức theo 1 trật tự nào đó thì bạn nên học thêm. Còn nếu có thể tự làm mấy việc trên đc thì bạn tự học tốt hơn.
Mình nghĩ là tùy người nha. Với người có tính tự giác, tự lập thì tự học sẽ phát huy tốt, còn với nhiều ng, chịu khuôn khổ, kèm cặp, theo pha rem, chuẩn thì vấn đề tự hoc là khó nha, nhưng ai có chỉ dẫn 1 lần, các bạn này lại học rất nhanh, rất kỷ luật. Cho nên tùy người và tùy lĩnh vực nha bạn
Nếu có quyết tâm thì tự học là phương pháp tốt, người học hoàn toàn chủ động. Nếu mất căn bản hoặc chưa đủ quyết tâm thì nên đi học thêm để có định hướng rõ ràng hơn
Mình nghĩ là cả hai. Học hay không là do mình. Có một số bạn đăng kí học thêm vẫn không tiến bộ là do họ không quan tâm, học loa loa hay đăng kí chỉ vì yêu cầu của phụ huynh!