Theo mọi người thì học ngôn ngữ ở một trường ĐH hay học tiếng ở một trung tâm thì thiết thực hơn?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Nếu bạn chọn học 1 ngôn ngữ để biết thêm hoặc hỗ trợ cho cuộc sống thì học trung tâm là 1 lựa chọn ít tốn kém thời gian và tiền bạc. Còn nếu bạn muốn chuyên sâu vào 1 ngôn ngữ, xem ngôn ngữ đó là công việc thì trường lớp chính quy sẽ là 1 lựa chọn tốt nhất. Mỗi cái đều có những điểm mạnh yếu riêng. Tốt hơn tất nhiên cần đầu tư nhiều hơn.

Vậy, bạn cần nắm rõ cái thiết thực bạn nói đến là cái gì để có thể chọn cách học hợp lý nhất.

Thực tế thì cá nhân mình nghĩ, ngôn ngữ là thứ chúng ta hoàn toàn có thể tự học chỉ bằng phương pháp truyền miệng (12 tháng tuổi thì có lớp nào dạy tiếng mẹ đẻ đâu) và trường lớp sẽ là thứ hoàn thiện nó. Nhưng ko nhất thiết vì nhiều ng ko đi học vẫn có thể "giao tiếp như người bản địa".

Nên trong cuộc đời ngắn ngủi này lại bỏ ra tận 4 năm (1/15 cuộc đời) chỉ để học 1 ngôn ngữ chính và 1 ngôn ngữ phụ chợt nhớ chợt quên. Vậy thì thời gian đó học 1 cái gì khác như kỹ thuật chẳng hạn. Và +1 năm học toàn thời gian ngôn ngữ nào đó. Đủ dùng, đủ giao tiếp, đủ đọc viết. Và lúc đi làm, dựa vào cái nền đã có cộng với việc tiếp xúc với ngôn ngữ đó nữa. Dần dà sẽ giúp chúng ta thông thạo hoàn toàn thôi. Tất nhiên ở đây chúng ta ko xét đến các ngành nghề như phiên dịch, giáo viên, dịch thuật,...

Nên tóm lại, thiết thực với mình có lẽ là 1 trung tâm có uy tín.

Trả lời

Nếu bạn chọn học 1 ngôn ngữ để biết thêm hoặc hỗ trợ cho cuộc sống thì học trung tâm là 1 lựa chọn ít tốn kém thời gian và tiền bạc. Còn nếu bạn muốn chuyên sâu vào 1 ngôn ngữ, xem ngôn ngữ đó là công việc thì trường lớp chính quy sẽ là 1 lựa chọn tốt nhất. Mỗi cái đều có những điểm mạnh yếu riêng. Tốt hơn tất nhiên cần đầu tư nhiều hơn.

Vậy, bạn cần nắm rõ cái thiết thực bạn nói đến là cái gì để có thể chọn cách học hợp lý nhất.

Thực tế thì cá nhân mình nghĩ, ngôn ngữ là thứ chúng ta hoàn toàn có thể tự học chỉ bằng phương pháp truyền miệng (12 tháng tuổi thì có lớp nào dạy tiếng mẹ đẻ đâu) và trường lớp sẽ là thứ hoàn thiện nó. Nhưng ko nhất thiết vì nhiều ng ko đi học vẫn có thể "giao tiếp như người bản địa".

Nên trong cuộc đời ngắn ngủi này lại bỏ ra tận 4 năm (1/15 cuộc đời) chỉ để học 1 ngôn ngữ chính và 1 ngôn ngữ phụ chợt nhớ chợt quên. Vậy thì thời gian đó học 1 cái gì khác như kỹ thuật chẳng hạn. Và +1 năm học toàn thời gian ngôn ngữ nào đó. Đủ dùng, đủ giao tiếp, đủ đọc viết. Và lúc đi làm, dựa vào cái nền đã có cộng với việc tiếp xúc với ngôn ngữ đó nữa. Dần dà sẽ giúp chúng ta thông thạo hoàn toàn thôi. Tất nhiên ở đây chúng ta ko xét đến các ngành nghề như phiên dịch, giáo viên, dịch thuật,...

Nên tóm lại, thiết thực với mình có lẽ là 1 trung tâm có uy tín.

Đại học đúng nghĩa sẽ đào tạo tinh hoa, những người có khả năng dẫn dắt người khác, là trụ cột của xã hội. Trung tâm dạy tiếng thì đào tạo ra người biết dùng ngôn ngữ.

Các bạn của tôi từng học ở ULIS một năm và đạt C1 CEF từ xuất phát điểm không có gì tốt hơn bất kỳ ai đã học qua chương trình tiếng Anh phổ thông. C1 CEF cũng là chuẩn đầu ra cho ngành tiếng Anh Sư phạm ở ULIS, kéo dài 4 năm. Nghĩa là khả năng dùng tiếng Anh thì giống nhau, nhưng hiểu biết về ngôn ngữ và chuyên môn liên quan đến ngôn ngữ thì khác nhau.

Đại học có thể làm được việc mà trung tâm ngoại ngữ làm được, là dạy ngoại ngữ. Trung tâm ngoại ngữ thì nói chung không làm được việc mà Đại học làm được, vì lý do đã nói ở đoạn đầu. Nếu chúng ta nghĩ rằng đại học chỉ trang bị cho chúng ta kiến thức, đó là suy nghĩ nông cạn. Đại học cho chúng ta cơ hội phát triển, cho chúng ta kỹ năng, cho chúng ta các mối quan hệ và sự tiếp xúc, cho chúng ta cơ hội được chỉ dẫn bởi những người giàu cả chuyên môn và kinh nghiệm. Ngày nay bạn có thể học toàn bộ các môn trong một chương trình của MIT, viện công nghệ danh tiếng nhất trên thế giới, bằng tài liệu GIỐNG HỆT sinh viên MIT, nghe những bài giảng GIỐNG HỆT, vượt qua những kỳ thi GIỐNG HỆT trên MIT OCW, nhưng điều đó không làm bạn được đánh giá ngang với một người thực sự tốt nghiệp MIT. Nhân đây, bạn cũng đừng bị đánh lừa bởi những chương trình của ĐH ở VN được dựa trên chương trình của các trường danh tiếng trên thế giới, vì kiến thức không phải thứ duy nhất quyết định sự thành đạt sau này. Cảm nhận cá nhân của tôi là chương trình ở các trường lớn như các thành viên ĐHQG hay ĐHBK hai miền không thua kém gì thế giới cả.

Vậy nên, thiết thực hay không là tùy vào mục tiêu của bạn. Nếu bạn chỉ muốn dùng được một thứ ngôn ngữ, nói chuyện được với người bản xứ, dịch được văn bản, thì học đại học giống như giết gà dùng dao mổ trâu vậy. Ngược lại, nếu học ở trung tâm, bạn cũng nên xác định trước rằng về mặt ngôn ngữ có thể bạn không kém gì người tốt nghiệp đại học, thậm chí giỏi hơn nếu có nhiều thời gian sống cùng người bản xứ, nhưng sẽ không so sánh được trên một số phương diện khác.

Thiết thực nhất là tự học: mình tự biết được mục tiêu cá nhân, cần tập trung vào đâu, thời gian dành cho việc học bao nhiêu, vân vân.

Học ở đâu cũng vậy , cũng đều có người hướng dẫn , quan trọng là bản thân bạn làm được gì , họ hướng dẫn họ dạy bạn là 1 chuyện nhưng bạn lại không tự chủ động thì không có sự thiết thực nào xảy ra cả . Tự chủ động học, tự chủ động ôn bài , tự chủ động làm việc mới là thiết thực nhất

Mình nghĩ cái này còn tùy trường và tùy trung tâm. Có trường rất chú trọng giảng dạy tiếng anh và có trường thì học tiếng anh chỉ cho có kiến thức rất dễ (đã có người nói với mình). Mình thấy ngưòi ta xét tổ nghiệp chỉ lấy bằng bên ngoài cụ thể là các trung tâm tiếng anh. Các các trung tâm thì cũng có trung tâm this trung tâm that. Có các trung tâm mở ra để lừa dạo giảng  dạy kiến thức trung học đủ kiểu lừa đảo báo đăng khá nhiều.