Nhiều người cho rằng ăn cơm trước kẻng là điều không nên. Theo mọi người, nên qhtd trước hôn nhân hay sau hôn nhân ạ?
Nhiều người cho rằng ăn cơm trước kẻng là điều không nên. Theo mọi người, nên qhtd trước hôn nhân hay sau hôn nhân ạ?
Theo mình nên QHTD sau hôn nhân. Không biết mình có quá cổ hủ hay không nhưng mình đã nhìn nhận vấn đề thực tế nhất: Nhiều ông chồng sau khi kết hôn thì “tá hỏa” biết vợ mình đã mất cái ”nghìn vàng”, thế rồi sinh ra cảm giác chán ngán, rồi đổ vỡ, hôn nhân không hạnh phúc. Người vợ đã QHTD trước hôn nhân thì nhiều người sợ hãi, tự ti, chịu thành kiến từ gia đình chồng. Mình năm nay đã hơn 25,5 tuổi nhưng quyết sẽ không QHTD cho đến sau khi cưới xong, dù dục vọng là có nhưng mình sẽ kiềm chế để tôn trọng người bạn đời của mình.
Câu hỏi này sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tùy theo quan điểm và cảm xúc của mỗi người thì sẽ có các lựa chọn khác nhau. Quan hệ trước hôn nhân cũng không sao, nhưng mình phải đảm bảo là mình đủ khả năng chịu trách nhiệm khi có những rủi ro xảy ra.
Mình nghĩ nên sống chung thử trước khi kết hôn. Trong quá trình này, nếu 2 bên cảm thấy thoải mái, tự nguyện, đủ tin tưởng thì có thể qhtd. Nếu cưới về mà cả 2 không hợp trong chuyện chăn gối thì cũng dễ dẫn đến đổ vỡ. Mình thì có suy nghĩ khá thoáng về chuyện qhtd trước hay sau hôn nhân.
Nói chung về vấn đề này xã hội vẫn còn nhiều định kiến.
Câu hỏi này thật vô nghĩa !!!
Bây giờ các bạn trẻ "xúc nhau" từ khi chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật. Thế nên dù bạn muốn giữ gìn cho người ta, thì cũng không thể tìm ra cô/anh nào đủ tuổi kết hôn mà lại chưa qhtd cả.
Thời giờ chỉ nên hỏi câu hỏi là: liệu có nên sống thử cùng nhau trước khi kết hôn hay không?
hiện tại, việc qhtd trước hôn nhân (trên 18t) là bình thường. Ấy vậy chứ đừng sống thoáng quá, không phải quen ai cũng over9 được. mình không có thành kiến với những ai qhtd trước hôn nhân. thế nhưng mình nên giữ lại cho mình thì hay hơn. thường con gái sau khi đã trao đi lần đầu tiên cho bạn trai sẽ trở nên rất lụy tình. ny mình hiện tại có ham muốn khá cao nhưng mình định sẽ không cho đi khi mình chưa đủ sẵn sàng.