Thiên hà trong ly cafe

  1. Khoa học

Chắc các bạn cũng đã biết đến sóng hấp dẫn rồi chứ phải mất 100 năm sau tiên đoán của thiên tài Einstein người ta mới tìm ra sóng hấp dẫn và không phải ai cũng có thể tưởng tượng được về nó tôi đã tình cờ phát hiện ra nó khi đang uống cafe các bạn có thể thử rất đơn giản thôi.bạn pha một ly cafe hoà tan rồi để nó lặng khoảng vài phút sau đó nhìn vào trong ly cafe thì thấy các hạt màu trắng nổi lên trên tôi không biết là hạt gì nó nổi lên trên với hình dáng ngẫu nhiên nhưng khi bạn cầm ly cafe lên và lắc nhẹ nó vài lần thì trong ly cafe nước tạo ra sóng đẩy qua đẩy lại sau đó các hạt màu trắng đó bắt đầu sắp xếp tạo ra một số hình dạng nhưng phổ biến nhất là hình soắn ốc giống như hình dạng đa số của các thiên hà.chỉ khác sóng hấp dẫn ở các thiên hà là do khối lượng khổng lồ của các hố đen ở tâm tạo lực hút lên các vật thể quanh nó và khéo không gian theo cách đó.tôi nghĩ là như vậy
Từ khóa: 

khoa học

Chính tả lỗi hơi nhiều

Trả lời

Chính tả lỗi hơi nhiều

Mong bạn sử dụng dấu chấm , phẩy trong các bài viết của mình.
Trương vu cam ơn bạn đã nhăc nhở