[Thiên nhiên kỳ thú] Tại sao thú mỏ vịt lại bị coi là "loài động vật lừa đảo"?

  1. Kiến thức chung

Nhìn con vật này bề ngoài trông rất đáng yêu. Nhưng thực chất nó chẳng đáng yêu chút nào đâu.

Tại sao từ khi được phát hiện ra, con vật này đã bị gán cho cái tên hết sức "mang tiếng" là "con vật lừa đảo"?

Vì ngoại hình của nó: chân rái cá, mỏ vịt, đuôi hải ly, đặc điểm ngoại hình kì quặc này làm các nhà khoa học hoang mang khi phát hiện ra nó, nhiều người còn tưởng có ai đó đã chơi ác bằng cách khâu mỏ vịt vào một chú rái cá.

Vì hình thức sinh nở: là thú có vú nhưng lại đẻ trứng.

Vì bản chất: trông thì rất đáng yêu, vô hại nhưng thực ra con vật này chứa nọc độc ở chân, ai bị cào sẽ nhiễm độc gây đau nghiêm trọng.

Nhìn đoạn clip thấy hắn chạy bạch bạch thấy ghét. :)) Chân ngắn nhưng thực ra hắn chạy khá nhanh và luồn lách rất giỏi, chưa kể nếu có gặp cũng đừng ai để vẻ đáng yêu đó lừa và tìm cách nhấc hắn lên nựng nhé, hắn đạp cho là nhiễm độc luôn đấy!

Từ khóa: 

thú mỏ vịt

,

platypus

,

động vật hoang dã

,

thiên nhiên kỳ thú

,

kiến thức chung

Mềnh chả thấy con này đáng yêu ở chỗ nào cả zzz.

Lừa đảo thì rõ ràng rồi, trong 1 series film hoạt hình nào đó còn lừa cả gia đình đi làm điệp viên kiếm thêm thu nhập mấy chục năm mà ko bị phát hiện cơ mà. Ah lại còn chửi bậy nhiều nhất film nữa =)).

Trả lời

Mềnh chả thấy con này đáng yêu ở chỗ nào cả zzz.

Lừa đảo thì rõ ràng rồi, trong 1 series film hoạt hình nào đó còn lừa cả gia đình đi làm điệp viên kiếm thêm thu nhập mấy chục năm mà ko bị phát hiện cơ mà. Ah lại còn chửi bậy nhiều nhất film nữa =)).

Có thời gian nó bị sắp vào động vật có nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt vì vẻ bề ngoài không giống ai, bây giờ thì vẫn được bảo tồn khá chặt chẽ.

Trông nó chạy kute quá

Em còn nghe bảo là thú mỏ vịt bị chảy sữa cả mồ hôi nên hôi lắm :(
Vì nó đóng phim P&F trong vai điệp vụ thú mỏ vịt hay trốn nhà đi đánh nhau =)))
Nhìn thấy nó bò ở vườn mà không được sờ vào thì đúng là “tra tấnnn”

Mình gặp ở ngoài đời chắc cũng “xoa” thử,may quá :))