Thổi sáo có thật sự gọi được rắn không?

  1. Âm nhạc

Chúng ta thường thấy màn biểu diễn gọi rắn, thôi miên rắn hổ mang bằng âm nhạc mà cụ thể là thổi sáo của người Ấn Độ trên tivi, trong các bộ phim. Nhưng điều này có thực sự đúng không?

Từ khóa: 

âm nhạc

Rắn hổ mang nói riêng và nhóm rắn hổ nói chung có thị lực cực kỳ tốt (đương nhiên là đối với những loài rắn khác thôi, chứ làm sao so được với chim và thú), vì vốn chúng là nhóm rắn chủ động đi săn mồi, thế nên, chúng rất dễ bị kích thích bởi chuyển động. Người đàn ông huơ sáo trước mặt con rắn, làm cho chúng bị kích thích và nhìn theo cây sáo.

Trả lời

Rắn hổ mang nói riêng và nhóm rắn hổ nói chung có thị lực cực kỳ tốt (đương nhiên là đối với những loài rắn khác thôi, chứ làm sao so được với chim và thú), vì vốn chúng là nhóm rắn chủ động đi săn mồi, thế nên, chúng rất dễ bị kích thích bởi chuyển động. Người đàn ông huơ sáo trước mặt con rắn, làm cho chúng bị kích thích và nhìn theo cây sáo.

Trên thực tế, đôi mắt của rắn tuy trông chúng to tròn và sáng nhưng thực chất lại có thị lực rất kém, thậm chí còn được ví như bị mù. Rắn nhìn mọi vật rất khó khăn, chúng chỉ nhìn được tối đa vài cm và phân biệt các vật thể đang chuyển động gần. Do vậy, rắn “nhìn” mọi vật thông qua lớp da bên ngoài cơ thể bằng cách cảm nhận những rung động trên mặt đất.

Ngoài ra, rắn không có lỗ tai ngoài nên không thể nghe được sóng âm từ không khí. Nhưng loài rắn lại có thể cảm nhận được sóng âm mặt đất có tần số chu kỳ từ 100-700/giây. Sóng âm này sau đó truyền qua xương trụ tai đến tai trong. Do vậy, dù không nghe được âm thanh trong không khí nhưng rắn có thể cảm nhận được tiếng bước chân cách xa những 50m.

Rắn không thể nghe được âm thanh từ không khí nhưng các giác quan của nó rất nhạy bén. Rắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ không khí và luồng khí trong không khí.

Trong màn biểu diễn điều khiển rắn hổ mang, người ta luôn luôn hướng cây sáo thổi vào người con rắn. Khi đó, con rắn cảm nhận được luồng khí thổi ra từ cây sáo và lắc lư thân để tránh các luồng khí này. Nhìn từ bên ngoài, người xem sẽ thấy con rắn trông giống như đang khiêu vũ vậy.

Theo mình biết là có, nhưng không phải vì tiếng sáo do rắn hầu như không có tai. Mà thực tế là do chuyển động của cây kèn, huơ huơ trước mặt khiến rắn phản ứng lại thôi. Tuy thị giác rắn rất kém nhưng không phải là không có, 1 cây kèn đưa sát trước mặt khiến nó cảm thấy bị đe dọa lại và phản ứng lại là phồng mang lên.
Đồng thời nó cũng đung đưa thân mình do cây kèn trước mặt nó đung đưa theo nhạc. Thành thử nhìn vào có cảm giác như tiếng nhạc đã gọi con rắn ngóc đầu dậy vậy.