Thủ tướng Lý Hiển Long gọi Việt Nam xâm lược Cam Pu Chia. Mọi người cảm xúc như thế nào về điều này?

  1. Tin Tức

Riêng mình thấy rất phẫn nộ.
Từ khóa: 

tin tức

Thật sự là một người Việt Nam khi nghe như vậy thì mình thật sự rất bức xúc, nhưng nghĩ kĩ thì thủ tướng Lý Hiển Long cũng chỉ là đăng một bài viết lên mạng có ý muốn hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, mình cũng phải thấy tự hào khi người một thủ tướng của một đất nước phát triển lại chú tâm tới lịch sử Việt Nam như thế, chứng tỏ sử Việt phải có sức hút lắm, đồng thời nhờ phát ngôn của ông, đã làm khoáy động dư luận trong và ngoài nước làm cho thế giới chú ý nhiều hơn đến sử Việt.

 Không những thế mà còn cho Việt Nam cơ hội giải thích tường tận giai đoạn lịch sử rắc rối này, giải đi những khuất mắt của biết bao nhiêu người xưa kia vẫn hiểu lầm Việt Nam, đã vậy nó còn gây sự chú ý đến giới trẻ giúp giới trẻ cũng như mọi người dân Việt Nam tiếp xúc gần hơn với sử nước nhà để tìm lời lẽ minh oan cho đất nước. Qua việc này ta còn thấy được tình cảm của người anh em Campuchia đối với Việt Nam ta khi đã đứng ra lên tiếng bảo vệ Việt Nam. 

Có thể nói thủ tướng Lý Long Hiển chưa hiểu rõ mà đã phán xét là chưa đúng nhưng ông cũng vì muốn Việt Nam ta giải thích rõ khuất mắt này cũng như muốn hiểu rõ hơn Sử Việt nên mới làm vậy. Hì Hì, lâu lâu cũng phải có vài cuộc sóng gió thì dậy sóng dư luận thì ta mới có drama để hít chứ, cuộc sống cũng bớt nhàm chán hơn đã vậy còn làm Việt Nam ta nổi tiếng hơn nữa chứ.

Trả lời

Thật sự là một người Việt Nam khi nghe như vậy thì mình thật sự rất bức xúc, nhưng nghĩ kĩ thì thủ tướng Lý Hiển Long cũng chỉ là đăng một bài viết lên mạng có ý muốn hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, mình cũng phải thấy tự hào khi người một thủ tướng của một đất nước phát triển lại chú tâm tới lịch sử Việt Nam như thế, chứng tỏ sử Việt phải có sức hút lắm, đồng thời nhờ phát ngôn của ông, đã làm khoáy động dư luận trong và ngoài nước làm cho thế giới chú ý nhiều hơn đến sử Việt.

 Không những thế mà còn cho Việt Nam cơ hội giải thích tường tận giai đoạn lịch sử rắc rối này, giải đi những khuất mắt của biết bao nhiêu người xưa kia vẫn hiểu lầm Việt Nam, đã vậy nó còn gây sự chú ý đến giới trẻ giúp giới trẻ cũng như mọi người dân Việt Nam tiếp xúc gần hơn với sử nước nhà để tìm lời lẽ minh oan cho đất nước. Qua việc này ta còn thấy được tình cảm của người anh em Campuchia đối với Việt Nam ta khi đã đứng ra lên tiếng bảo vệ Việt Nam. 

Có thể nói thủ tướng Lý Long Hiển chưa hiểu rõ mà đã phán xét là chưa đúng nhưng ông cũng vì muốn Việt Nam ta giải thích rõ khuất mắt này cũng như muốn hiểu rõ hơn Sử Việt nên mới làm vậy. Hì Hì, lâu lâu cũng phải có vài cuộc sóng gió thì dậy sóng dư luận thì ta mới có drama để hít chứ, cuộc sống cũng bớt nhàm chán hơn đã vậy còn làm Việt Nam ta nổi tiếng hơn nữa chứ.

Rõ ràng là cảm thấy rất bức xúc. Như bài báo trên viết quân đội VN giúp đẩy lùi và chấm dứt Khmer Đỏ là một sự thật đã được chấp nhận rộng rãi. Một người như Lý Hiển Long, phát ngôn những điều như thế, một là do thiếu hiểu biết đến mức không thể chấp nhận, hai là vì đằng sau những phát ngôn đó, là cả một âm mưu địa chính trị phức tạp.

Bài báo dưới đây (từ New York Times) viết về bí mật xoay quanh việc từ những năm 80, chính quyền các quốc gia Mỹ, Trung, Mã Lai, Sing, đều có dính líu trong việc tiếp tay cho Khmer Đỏ nhằm đẩy lùi quân đội VN tại Campuchia.

Bài báo được viết bằng tiếng anh nên mình cũng không nắm hết được ý tứ, nhưng rõ ràng cuộc chiến Khmer Đỏ đã luôn có sự can thiệp từ chính quyền các quốc gia trong khu vực, bao gồm Singapore. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu phát ngôn của Lý Hiển Long lần này lại là một phần, hoặc khởi đầu, của một âm mưu khác.

Bạn có thể đọc phân tích ở đây. Cái gì nó cũng có lý do của nó cả chứ ko phải tự dưng lão hứng lên phát biểu đâu, có ý đồ cả.

Thêm một phân tích về việc phát biểu của Thủ tương Sing Lý Hiển Long.

Ồ , giờ vẫn còn tư tưởng này cơ à