Thực hư xoay quanh vụ học viên pháp luân công giết người?

  1. Tin Tức

Những ngày qua, từ sau đêm 17/05, tin tức về vụ giết người tại Bình Dương, được cho là do các học viên pháp luân công (nhóm Phạm Thị Thiên Hà) thực hiện đã được lan truyền rộng rãi trên internet.

Đa phần người đọc cho rằng động cơ giết người đến từ việc những người tập này bị 'tẩu hỏa nhập ma', tư duy trở nên lệch lạc do tập pháp luân công.

Nhưng đây có phải là sự thật? Khi mà tại hiện trường, thay vì tìm thấy các tài liệu, sách vở của plc, thì họ (đội ngũ khám nghiệm hiện trường) lại tìm thấy...kinh Tân Ước?? Liệu rằng những 'sát thủ' này vốn chẳng phải học viên pháp luân công, nhưng bị lợi dụng trở thành công cụ tuyên truyền?

Các bạn nghĩ sao về vụ việc này?

Từ khóa: 

pháp luân công

,

vụ đổ bê tông giết người

,

tin tức

Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

Sự việc các báo đăng tin sai lệch về nhóm hung thủ khiến cộng đồng người tu luyện Đại Pháp một phen lo lắng vì kịch bản khá giống với những ngày đầu cơn bão tố bắt đầu cuộc bức hại mổ sống cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công ở TQ . Nhưng chúng tôi không bất ngờ vì việc này Sư Phụ chúng tôi đã biết trước và cảnh báo chúng tôi vào năm 2018 và dặn dò chúng tôi phải tuân theo yếu lĩnh của người tu luyện Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn ngôn dù họ chửi và vu khống thế nào cũng phải dùng thiện niệm mà đối đãi tuyệt đối không được phản kháng.

Chúng tôi biết người đã đọc Chuyển Pháp Luân 1 lần sẽ không bao giờ dám làm điều tày trời như vậy. Nhân quả là công bằng, sự thật tự hé lộ, trả lại thanh danh cho người tu luyện Đại Pháp. 

Chúng tôi là một nhóm người tốt, chúng tôi có cuộc sống lành mạnh và vị tha, không khoác áo nhà tu, ko có chùa chiền đình viện nguy nga, chúng tôi sống giữa xã hội, ngụp lặn trong hồng trần cuồn cuộn một lòng cầu đạo tự bản thân ngộ ra Pháp và Lý của vũ trụ, trong mâu thuẫn giữa người và người chúng tôi nhận phần thiệt về bản thân, xem nhẹ Tình- Danh-Lợi, đứng một bên nhìn thế nhân giành lấy mà ăn, cướp lấy mà uống để một lòng hướng Chân-Thiện-Nhẫn. Đại Pháp là Chính Pháp, Đại Pháp cho tôi một cuộc sống vui vẻ, lạc quan, không lo âu phiền não.  Hãy một lần đọc thử Chuyển Pháp Luân, các bạn sẽ hiểu:” con người vì đâu mà khổ”.

77CED61A-5ED5-424C-A0C9-FAB54D3DAFC9
Trả lời

Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

Sự việc các báo đăng tin sai lệch về nhóm hung thủ khiến cộng đồng người tu luyện Đại Pháp một phen lo lắng vì kịch bản khá giống với những ngày đầu cơn bão tố bắt đầu cuộc bức hại mổ sống cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công ở TQ . Nhưng chúng tôi không bất ngờ vì việc này Sư Phụ chúng tôi đã biết trước và cảnh báo chúng tôi vào năm 2018 và dặn dò chúng tôi phải tuân theo yếu lĩnh của người tu luyện Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn ngôn dù họ chửi và vu khống thế nào cũng phải dùng thiện niệm mà đối đãi tuyệt đối không được phản kháng.

Chúng tôi biết người đã đọc Chuyển Pháp Luân 1 lần sẽ không bao giờ dám làm điều tày trời như vậy. Nhân quả là công bằng, sự thật tự hé lộ, trả lại thanh danh cho người tu luyện Đại Pháp. 

Chúng tôi là một nhóm người tốt, chúng tôi có cuộc sống lành mạnh và vị tha, không khoác áo nhà tu, ko có chùa chiền đình viện nguy nga, chúng tôi sống giữa xã hội, ngụp lặn trong hồng trần cuồn cuộn một lòng cầu đạo tự bản thân ngộ ra Pháp và Lý của vũ trụ, trong mâu thuẫn giữa người và người chúng tôi nhận phần thiệt về bản thân, xem nhẹ Tình- Danh-Lợi, đứng một bên nhìn thế nhân giành lấy mà ăn, cướp lấy mà uống để một lòng hướng Chân-Thiện-Nhẫn. Đại Pháp là Chính Pháp, Đại Pháp cho tôi một cuộc sống vui vẻ, lạc quan, không lo âu phiền não.  Hãy một lần đọc thử Chuyển Pháp Luân, các bạn sẽ hiểu:” con người vì đâu mà khổ”.

77CED61A-5ED5-424C-A0C9-FAB54D3DAFC9

Họ có thể đang bị lợi dụng nhằm thúc đẩy một mục đích chính trị, kiểm soát nào đó, giống như cách bạn nói. Mình không tìm hiểu về môn tập này, hay các môn tập thiền nói chung, nhưng mình biết rằng đối với các tin tức thời sự chúng ta cũng cần phải tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai.

Nhóm này hoạt động dưới hình thức tu luyện (đóng kín cửa, luyện ngày đêm đến không ăn, không ngủ, không đi vệ sinh), nên thực ra là đang theo một môn phái nào đó có thực hành thiền định. Do vậy chắc chắn nó không phải là Kito giáo: Thiên chúa, Tin lành, đức chúa trời mẹ ...

Và cũng không phải dạng cúng bái, lễ lạt, đồng cốt, nên không thuộc vào nhóm thờ mẫu, hầu đồng, hay thậm chí Phật giáo đại thừa.

Vì vậy cũng có lý khi cho rằng nhóm này có liên quan tới PLC. Dĩ nhiên vẫn còn một số không ít những giáo phái tu luyện theo dạng thiền định khác tại Việt Nam. Do đó vẫn cần phải đợi cơ quan điều tra công bố chính thức để xác nhận. Cũng có nhiều luồng cho rằng chính quyền sẽ dựng lên PLC như là một mục tiêu chính trị, tuy vậy tôi càng không tin vào giả thuyết này. Số lượng giáo phái chạy ngoài kiểm soát tại Việt Nam vốn không nhỏ, và PLC chỉ là một trong số đó. Dĩ nhiên PLC là môn có rất nhiều người theo tại VN (vì có những lợi ích liên quan tới dưỡng sinh) do đó xác xuất có liên quan tới PLC cũng cao hơn nhiều.

Có lẽ đây là sự việc hết sức đáng tiếc, cũng như đáng lên án, do đó các giáo phái thiền định tại Việt Nam đều không muốn dính tới, không muốn mang tai tiếng. Tuy vậy cuối cùng sự thật sẽ hé lộ, và sẽ có một giáo phái nào đó có liên quan. Vậy câu hỏi ở đây là:

- Trách nhiệm của môn phái đối với tai nạn này đến đâu?

- Tại sao những người tu tập thiền định đó lại có thể làm ra những việc có độ rùng rợn cao như vậy?

1. Trách nhiệm của môn phái:

Các môn phái tu thiền đều thuộc dạng cao cấp nhất khi so với những dòng cúng bái, lễ lạt khác, chắc chắn là luôn đề cao các giá trị tốt đẹp: chân thiện mỹ.

Trong số các nhân vật tu tập thiền định tại Việt Nam có rất nhiều người là những người nổi tiếng, và đặc biệt thành công trong xã hội. Và gần đây nổi tiếng nhất có lẽ là Đặng Lê Nguyên Vũ với quá trình thoát xác sau 49 thiền định.

Có thể bạn chưa biết nhưng tất cả các môn phái có tu thiền (kể cả phật giáo tiểu thừa, nguyên thuỷ) đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Lý do là vì thiền định khiến người ta cực đoan và khó kiểm soát hơn rất nhiều, do đó tại Việt Nam chỉ đang cấp phép cho những tôn giáo dễ quản lý hơn. Dù vậy thực tế thì vẫn có hàng trăm tôn giáo khác nhau hoạt động chui tại Việt Nam.

Nếu giáo phái có các nghi thức liên quan tới hiến tế, thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm và đáng lên án.

Bắt một giáo phái phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mọi thành viên là không công bằng. Do đó nếu vụ án có liên quan tới nhóm người này tu tập PLC hay không thì cũng không làm thay đổi tính chất tốt đẹp của nó. Bạn không thể lên án môn Karate nếu chỉ vì có một sát thủ đã dùng karate để giết người!

Tại sao người tu thiền lại có thể giết người man rợ?

Thực tế các môn phái thiền định đều chỉ phù hợp với những người có tâm trí cực kỳ kiên định. Và việc thiền định về cơ bản sẽ giúp cho họ có khả năng tập trung trí não vào một việc hay mục tiêu nào đó cao hơn người thường rất rất nhiều. Kiên định và tập trung là lý do khiến cho những người tu tập thiền định thường có khả năng thành công trong cuộc sống nói chung cao hơn hẳn người bình thường rất nhiều lần. Tuy vậy, họ cũng thường được xếp loại điên, hâm, cực đoan. Lý do ở đây là, họ là những người nếu đã đặt mục tiêu thì sẽ kiên quyết theo đuổi và đạt được nó bằng mọi giá. Khi có "tâm kết" họ cũng sẽ phải vượt qua bằng mọi giá. Nếu như các môn võ thông thường cung cấp cho người tập sức mạnh của cơ bắp, thì thiền định mang tới sức mạnh của trí não.

Chính vì thế nếu những người này bỗng nảy sinh ý định giết người, thì chắc chắn họ sẽ giết người, và là giết người có kế hoạch, chuẩn bị và tính toán chứ không phải dạng bột phát.

Tại sao họ có thể tu hành bên cạnh xác đã thối rữa, và phi tang xác chứ không chôn cất như bình thường?

Thực tế với những người tu luyện, chết không có gì là đáng sợ cả. Một cái xác đã chết ngoài chuyện thối gây khó chịu ra, với họ cũng không có gì lớn. Và khi đang tu luyện đến đoạn trọng yếu, thì ăn ngủ, ỉa đái còn không thiết tha. Chính vì thế họ cứ để mặc xác chết bên cạnh hàng chục ngày.

Và xác chỉ là phần vỏ bọc bên ngoài, không có gì đáng quý giá, không quan trọng nên việc phi tang xác mà không tiến hành chôn cất là có thể hiểu được. Chôn cất vừa mất thời gian hơn rất nhiều, vừa sẽ dính tới điều tra của cơ quan chức năng càng khiến họ không thể tu luyện liên tục được.

Tại sao họ lại tìm cách giết người thứ 2, một người đang sống? Trong tu luyện thì việc tẩu hoả nhập ma là không tránh khỏi. Và khi họ thấy biểu hiện của đồng môn không đúng chuẩn, thì sẽ có thể nhận định đã bị ma nhập. Vâng và thật đáng tiếc, những người này nếu đã nẩy sinh suy nghĩ: trừ ma vệ đạo thì họ sẽ "trừ ma" ngay lập tức. Và kết quả thì ai cũng biết.

Tóm lại theo góc nhìn và hiểu biết của mình, những việc này có vẻ kỳ bí, rùng rợn, nhưng thực ra có sự hợp lý cao. Và tu luyện thiền định nói chung là một con đường mạo hiểm để kích phát các tiềm năng con người, và chỉ cần đi lệch một phân, những điều điên cuồng nhất đều có thể xảy ra. Việc PLC hay một môn phái nào đó có liên quan đều là điều đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng không làm thay đổi bản chất của nó.

Mình tin là có gì đó khuất tất ở đây. Hoặc những người trong nhóm chị Hà kia là những học viên có phần cực đoan lệch lạc, hoặc họ chẳng liên quan gì đến Pháp luân công, nhưng bị lợi dụng để tuyên truyền chống phá.

Nếu chi tiết về kinh Tân ước kia là chính xác, thì mình nghĩ khả năng thứ hai sẽ cao hơn. Một bộ môn truyền bá chân-thiện-nhẫn mà lại có học viên giết người máu lạnh, thì một là các học viên này quá sức lệch lạc, hai là vụ việc này hoặc môn tập này có những khuất tất nào đó chúng ta cần tìm hiểu.

Thực hư vụ việc như thế nào, chẳng ai biết chính xác được. Họ có thể không phải là học viên plc, nhưng cũng có thể là học viên plc. Chẳng ai biết được. Mà vụ đó cũng chẳng quan trọng. Tổ chức, giáo phái nào thì cũng có người này người nọ. Dựa vào hành vi của một vài người nhỏ lẻ để đánh giá cả một tập thể thì không đúng đắn lắm.

Mới xem 1 clip về vụ án Bàu Bàng, Bình Dương. Nguồn tin là “tu luyện” giáo phái lạ, chưa xác định tu luyện kiểu gì, giáo phái tên là gì.

Kết luận vẫn còn chờ, đợi cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Từ đoạn clip này, nhiều người gán hoặc phỏng đoán là PHÁP LUÂN CÔNG thì đó là chưa đủ chứng cớ, vì hiện vụ án còn trong điều tra. Bản thân tôi thấy vầy:

1. Pháp luân công là một giáo phái “thập cẩm”, từ thập cẩm thì Lý Hồng Chí (LHC) xem như đấng cứu thế, tạo hình như một đức Phật. Tôi phải nói là giáo chủ PLC nó là một giáo phái hàng nhái, ông đc xếp vào số 1 trc THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ. Mượn Phật giáo và hình ảnh Phật giáo, sau đó gạt phăng PG ra, thế là ông ta như một đức Phật. Lẫn lộn đông tây, ko phải thập cẩm tạp nham thì phải kiếm từ khác xứng đáng hơn cho LHC;

2. “Nhất tiễn song điêu”, nhân việc này (vụ án Bàu Bàng) gán cho LHC, mặc dù chưa cáo buộc, mà thuộc dạng lấp lửng thì cũng đáng. PLC nên tróc nó ra khỏi Việt Nam. Cái hình LHC ngồi toà sen, bắt quyền ấn như một đức Phật thì tôi cho rằng một sự bôi nhọ và xúc phạm nghiêm trọng đến PG.

3. Ở một diễn biến khác, nếu PLC xem LHC như một đức Phật hay đấng cứu thế, một tư tưởng lệch lạc thì khả năng vụ án này cũng có quyền suy đoán như vậy. Còn nói về PLC của LHC thì bứng ra khỏi Việt Nam càng nhanh càng tốt, tôi hoan nghênh điều đó.

Và cuối cùng, ko nên lấy phép dưỡng sinh, bồi dưỡng sức khoẻ của PLC ra biện hộ, rằng chúng có lợi cho quần chúng. Cả 2 vấn đề này ko bổ trợ nhau. Việc dưỡng sinh thì PLC ko phải là duy nhất, nó chỉ là một cái cớ để nguỵ trang.

Theo mình thì đúng hay sai, phải chờ đến kết luận công khai cuối cùng. Thái Dương ko vì mây mù mà thôi ko sáng nữa.

Càng nói, càng thanh minh, chỉ khiến sự việc càng thêm nổi và càng thêm bị người ta quy chụp, càng tạo cơ hội cho ng khác lợi dụng.

Nếu thực sự là Thái Dương thì mây mù tan đi sẽ lại càng rạng rỡ thêm thôi.

Mà chưa có video kẻ giết người nhận tội , ko thấy hình chụp Hà đang cho là kẻ giết người. Chỉ thấy đang cố tình nhắm vô PLC.

Doanh nhân Nguyễn Minh Tân, cựu sinh viên xuất sắc của Bách Khoa, công ty hơn 30 năm tại Hà Nội. Không bệnh tật, không bị dụ dỗ, không thiếu tiền... vẫn chọn Pháp Luân Công để tu luyện vì tò mò. Phút thứ 3 có quan điểm về vụ đổ bê tông ở Bình Dương.

Tìm ko thấy sách PLC chỉ tìm thấy kinh sách Tân ước.

Giờ chẳng lẽ đổ tội cho Thiên Chúa Giáo.

Àh mà thôi. Đcs Trung Quốc chỉ thị nhắm vào Pháp Luân Công mà.