Thực trạng xe ngày tết như thế nào?

  1. Tin Tức

Bạn đang là những đứa con xa quê ? Bạn đang là sinh viên ? Bạn đang là công nhân xa quê để kiếm sống ? bạn đang là một kỹ sư ?

THẾ NHƯNG  tất cả  cùng chung một câu hỏi tết nay đi  gì về  ? xe khách hay tàu ? Khi nào có lịch nghỉ để được về ? khi nào  bến xe mới bán vé ? mua vé như thế nào thì không lầm phải vé chợ đen ? nơi uy tín bán vé là ở  đâu ? Lỡ hết vé xe , vé tàu ,vé máy bay thì như thế nào nhỉ ? 

 CUỘC SỐNG MÀ ! Mọi thứ không quá dễ dàng đối với  ai nhất là những người mới  mua vé tết lần đâu , mới xa gia đình lần đầu tiên  đó sẽ là một chuỗi câu hỏi khó trả lời 

Và thực trạng nhu cầu mua vé rất đông nên  vé  đắt hơn ngày thường 2-3 lần . Có những xe bắt khách dọc đường nhét rất nhiều người nằm trên sàn ,trên đường luồng mọi người còn hay nói đó là " xe heo " 

Tại sao không có một giải pháp nào hay hơn nhỉ ? Nhà xe thì đâu phải ít mà tại sao vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của con người nhỉ ? 

Từ khóa: 

xe cộ

,

phương tiện đi lại

,

giao thông

,

tin tức

Ko đủ và gần như sẽ ko bao h là đủ.

Đơn giản vì người ta sẽ ko đầu tư vào những gì ko có lãi. Trong những dịp như Tết, nhu cầu đi lại tăng đột biến gấp nhiều lần ngày thường. Tuy nhiên, đầu tư chỉ để phục vụ khách đi lại trong mấy ngày lễ, tết chắc chắn sẽ ko có lời. Hết dịp cao điểm, nhu cầu giảm, mọi thứ trở lại bình thường, chẳng lẽ lại xếp hết đống phương tiện ấy vào xó đợi năm sau?

Nói chung vẫn là số lượng xe cộ như vậy người ta sẽ chỉ tăng tần suất hoạt động lên thôi. Nhưng hiển nhiên, tài nguyên có hạn thì khả năng cũng có hạn, ko đủ để phục vụ cho tất cả người dân.

Giải pháp thì chỉ có cách build hạ tầng giao thông tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn cho người dân - tàu hỏa, máy bay, tàu thủy... cơ mà có cái metro bé tẹo thôi mà xây bao năm ko xong thì ko biết vận tải đường dài bao giờ mới khá lên được.

Trả lời

Ko đủ và gần như sẽ ko bao h là đủ.

Đơn giản vì người ta sẽ ko đầu tư vào những gì ko có lãi. Trong những dịp như Tết, nhu cầu đi lại tăng đột biến gấp nhiều lần ngày thường. Tuy nhiên, đầu tư chỉ để phục vụ khách đi lại trong mấy ngày lễ, tết chắc chắn sẽ ko có lời. Hết dịp cao điểm, nhu cầu giảm, mọi thứ trở lại bình thường, chẳng lẽ lại xếp hết đống phương tiện ấy vào xó đợi năm sau?

Nói chung vẫn là số lượng xe cộ như vậy người ta sẽ chỉ tăng tần suất hoạt động lên thôi. Nhưng hiển nhiên, tài nguyên có hạn thì khả năng cũng có hạn, ko đủ để phục vụ cho tất cả người dân.

Giải pháp thì chỉ có cách build hạ tầng giao thông tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn cho người dân - tàu hỏa, máy bay, tàu thủy... cơ mà có cái metro bé tẹo thôi mà xây bao năm ko xong thì ko biết vận tải đường dài bao giờ mới khá lên được.

Giá vé tăng quá cao gấp 2 - 3 lần là do sự thiếu hiểu biết rộng rãi của người dân, hầu hết chỉ có vé mua dạng chợ đen hoặc xe dù mới gặp tình trang phe vé kiểu này thôi chứ nếu vô ngay trong các bến xe mua tại chính trạm thì không có tình trạng này đâu vì thứ nhất là hầu như năm nào cũng có xe tăng cường chạy thêm trên 30% số tuyến hằng ngày, cao điểm là tăng cường tuyến gấp đôi. Thứ hai, ngoài các xe chạy tuyến chính thì mình thấy có nhiều người là bạn bè hoặc đồng nghiệp ở quê gần nhau thì thuê xe chạy hợp đồng về quê không hề có chuyện thiếu vé đến mức đi xe ma xe dù dẫn đến tình trạng bị bỏ dọc dường, bị áp giá quá cao. Giá vé xe hằng năm vào ngày tết thì luôn cao hơn bình thường từ 20-30% thôi chứ cũng không lên hàng mức gấp 2 -3 lần đâu.

Riêng một số nơi còn có vé xe hỗ trợ người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như trung tâm hỗ trợ sinh viên, các tổ chức thanh niên tại các trường đại học hoặc khu chế xuất, khu công nghiệp.  

Riêng lịch nghỉ tết thì hiện tại theo mình biết là hầu hết các công ty và trường đại học đã công bố lịch nghỉ rồi đó,không đến nỗi cập rập sát ngày đâu

Ra bến xe đã thấy phát hoảng. Các xe thì thi nhau nhét khách lên xe, ngột ngạt và không thở được, nhiều khi không có chỗ ngồi phải đứng. Đành chấp nhận vậy, có xe về với thầy u là tốt rồi. Giờ tiện hơn có một số xe đưa đón tận nơi, chủ động liên hệ sớm với họ là có xe đi về ngon lành.

bây giờ có xe limousine rồi, chủ động ngày về ngày ra, đặt sớm, mua vé đi cùng OK

Giải pháp là xây dựng tàu điện cao tốc nối liền nam - bắc nhưng mà ko đủ tiền. Còn các giải pháp khác chỉ còn nằm ở con người, nhưng ng Việt thì biết rồi đấy. Khá là tệ về khoản đó nên thôi "sống chung với lũ" mà chờ đợi một sự thay đổi vậy 🤣🤣