Thượng đế mới

  1. Công nghệ thông tin

  2. Trí tuệ nhân tạo

  3. Khoa học

  4. Chuyển đổi số

Newton từng bị lên án vì "quan niệm của ông về vũ trụ có tính chất thuần tuý máy móc vì không thừa nhận phần sáng tạo thế gian của Chúa, nên Newton phải viết thêm lời tuyên ngôn về tín ngưỡng. Trong kỳ tái bản lần thứ hai (Cuốn Nguyên tắc toán học), ông viết: “Cả một hệ thống hùng vĩ và vô cùng ngoạn mục gồm mặt trời, hành tinh và sao chổi chỉ có thể xuất phát từ một đấng toàn trí, toàn năng... Giống như người mù, không biết gì đến mầu sắc, chúng ta cũng không thể biết được Thượng đế nhận thức các sự vật ra sao”.

(Lược sử thời gian)

Và giờ thì người ta bàn nhiều về - về vũ trụ số, về một cảnh giới khác cũng hùng vĩ và vô cùng ngoạn mục không kém, mà ở đó, con người transform từ thế giới thật sang thế giới ảo với 1 phiên bản chuẩn xịn được "đóng băng" bằng blockchain. Thay vì học cùng giáo viên, con cháu chúng ta sẽ trò chuyện "trực tiếp" cùng 1 phiên bản số của thầy cô giáo trong một khung cảnh được trực quan hóa đến mức không khoảng cách. Sự thay đổi môi trường, tương tác, cảm xúc có thể sẽ thay đổi đến những tầng sâu nhất là văn hóa, văn minh nhân loại.

Một vũ trụ rộng lớn ngoài kia vẫn đang bỏ ngỏ, Newton hay Stephen W. Hawking (trong Lược sử thời gian) đều rất nhiều lần nhắc đến THƯỢNG ĐẾ để ám chỉ sự bất lực của con người, của ngành thiên văn học. Vậy vũ trụ số có phải cũng là 1 ý đồ của Thượng Đế (!?) hay Mark là một Thượng đế mới

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

trí tuệ nhân tạo

,

khoa học

,

chuyển đổi số

Newton và các nhà khoa học càng nghiên cứu càng thấy sự vĩ đại của vũ trụ , họ tin vào Đấng sáng tạo là có căn cứ bởi chính kết quả nghiên cứu của họ. Họ đã học và đọc Kinh Thánh từ ấu thơ, mà kết quả nghiên cứu của họ thì Kinh Thánh đã ghi chép cho biết từ trước đó hàng nghìn năm rồi.

Trả lời

Newton và các nhà khoa học càng nghiên cứu càng thấy sự vĩ đại của vũ trụ , họ tin vào Đấng sáng tạo là có căn cứ bởi chính kết quả nghiên cứu của họ. Họ đã học và đọc Kinh Thánh từ ấu thơ, mà kết quả nghiên cứu của họ thì Kinh Thánh đã ghi chép cho biết từ trước đó hàng nghìn năm rồi.

Tin thì tin nhưng đừng mù quáng đến độ sẵn sàng nhân danh Chúa Trời , Thượng Đế , Thần Phật để làm mấy chuyện nhảm nhí :)) Nhiều người như vậy đấy , vậy nên nhiều nhà khoa học chả tin vào thứ gọi là tâm linh cũng đúng vì nó rất mù quáng , ranh giới giữ tỉnh táo và mù quáng gần như không có nên gần như ai cũng bị lôi kéo