Thuyết trình trước đám đông cần lưu ý những gì?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng thuyết trình

,

thuyết trình

,

kỹ năng mềm

Chủ đề hay, mình có vài tips chia xẻ khi thuyết trình trước đám đông:
 Tập luyện giúp hoàn hảo hơn.
 Mặt tươi tỉnh, tự tin.
 Nói chậm rãi và đủ ý.
 Diễn đạt ngôn ngữ cơ thể, tay.
 Nhờ bạn kiểm tra phong cách vụng về nếu có.
Xem xét những gì khán giả muốn nghe.
  Chọn một chủ đề và bám sát chủ đề đó.
 Khi ý tưởng bị kẹt, di chuyển đề tài xung quanh.
 Lâu lâu, chen vào vài câu chuyện cười.

 Bình tĩnh trả lời khi có một phản ứng đủ tốt.

 Lắng nghe phản hồi, trả lời thông suốt.

Hết😃

Trả lời
Chủ đề hay, mình có vài tips chia xẻ khi thuyết trình trước đám đông:
 Tập luyện giúp hoàn hảo hơn.
 Mặt tươi tỉnh, tự tin.
 Nói chậm rãi và đủ ý.
 Diễn đạt ngôn ngữ cơ thể, tay.
 Nhờ bạn kiểm tra phong cách vụng về nếu có.
Xem xét những gì khán giả muốn nghe.
  Chọn một chủ đề và bám sát chủ đề đó.
 Khi ý tưởng bị kẹt, di chuyển đề tài xung quanh.
 Lâu lâu, chen vào vài câu chuyện cười.

 Bình tĩnh trả lời khi có một phản ứng đủ tốt.

 Lắng nghe phản hồi, trả lời thông suốt.

Hết😃

Thuyết trình trước đám đông (public speaking) hay còn được gọi là nghệ thuật diễn thuyết/thuyết trình, nghệ thuật nói trước công chúng...là một kỹ năng cần thiết cần được rèn luyện. Để trở thành người tự tin thuyết trình trước đám đông và thu hút người nghe, mình nghĩ bạn sẽ cần lưu ý nhiều yếu tố như ngôn từ sử dụng, vấn đề phát âm, giọng nói, tốc độ, cường độ, cao độ khi nói, nói tròn vành rõ chữ, có ngữ điệu, nhấn nhá và đặc biệt là việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể (body language)...Bạn sẽ cần có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm thế tốt, sự tự tin theo các giai đoạn: think it out (nói cho ai, nói cái gì, kể câu chuyện như thế nào), talk it out (nói ra như thế nào), delivery it (liên quan đến body language, sự di chuyển, tư thế...).

Nhìn chung sẽ có nhiều yếu tố bạn cần có để có thể tự tin thuyết trình trước đám đông nhưng điều quan trọng nhất bạn phải xác định là thuyết trình là chúng ta đang nói điều gì đó cho người nghe chứ không phải chuẩn bị thứ gì đó cho mắt đọc. Những gì đi từ trái tim thì sẽ dễ tác động đến trái tim người khác (kết nối điều mình đang nói với chính bạn và mối quan tâm của người nghe), cần chú trọng yếu tố cảm xúc, năng lượng của chính bạn trong lời nói...

Bài viết của mình trên Noron về kỹ năng thuyết trình trước đám đông, các bạn có thể đọc thêm tại đây nhé:

Theo mình cần lưu ý 3 điểm chính sau đây:

1, Mục tiêu/mục đích mình muốn truyền đạt là gì, nhớ bám sát nó, đừng đi lan man hoặc có đi lan man thì nhớ về với mục tiêu ban đầu để điều chỉnh nó cho đúng hướng.

2, Tự tin: dù có nói sai, nói chưa đúng nhưng mà tự tin là đã ăn điểm rồi, cứ thong thả bình tĩnh, tự tin thể hiện, nhìn ngồi nghe phía dưới cứ coi như là đứng trước cánh đồng cỏ vậy, họ rập rờn trong gió nhưng không thể bẻ lái được mình hehe.

3, Điều phối sự quan sát BẰNG MẮT cho hiệu quả: nhìn xa, nhìn gần, nhìn phải, nhìn trái, sao cho cân bằng, tránh bị tập trung quá một điểm quá lâu. Với người hào hứng nghe mình hãy dùng mắt để giao tiếp với họ, họ sẽ là cảm hứng để mình chia sẻ tốt hơn.

Mình thấy bài chia sẻ này của chị Nguyễn Thanh Mai khá là chi tiết. Bạn có thể tham khảo nhé!

Mình bổ sung thêm một "key" nữa cũng rất quan trọng để bạn có thể thuyết trình tốt là bạn cần có sự hiểu biết, kiến thức, trải nghiệm về vấn đề đó (là cái của bạn, xuất phát từ bên trong bạn, inner của bạn) thì mình tin là bạn sẽ thuyết trình rất thuyết phục.