Tiêu tiền mua những thực phẩm đắt tiền có phải là sai trong khi có rất nhiều người vẫn đang chết đói?

  1. Thinking Hub

Từ khóa: 

thinking hub

Khi tôi bỏ tiền mua hết lương thực thực phẩm cứu đói rồi đem đổ bỏ, lúc đó hãy phán xét.
Còn tôi làm ra tiền lại phải ăn như ng chết đói mới hợp lẽ sao? Tiền tôi cực khổ làm ra nên chia đều hết cho ng nghèo đói mới đúng sao? 
Đảm bảo khi nhận đc câu hỏi trên, câu trả lời phần đông là "Mày khùng hả?", còn số ít trả lời "Nên như vậy" chỉ là đám ng bị khùng 🤣🤣 
Trả lời
Khi tôi bỏ tiền mua hết lương thực thực phẩm cứu đói rồi đem đổ bỏ, lúc đó hãy phán xét.
Còn tôi làm ra tiền lại phải ăn như ng chết đói mới hợp lẽ sao? Tiền tôi cực khổ làm ra nên chia đều hết cho ng nghèo đói mới đúng sao? 
Đảm bảo khi nhận đc câu hỏi trên, câu trả lời phần đông là "Mày khùng hả?", còn số ít trả lời "Nên như vậy" chỉ là đám ng bị khùng 🤣🤣 

Mình thường chi ra một số tiền không nhỏ để mua thực phẩm sạch mặc dù mình biết nó rất đắt tiền. Nhưng đầu tư cho sức khoẻ thì mình không tiếc, nhất là trong bối cảnh trên thị trường khan hiếm thực phẩm sách. Mình thấy nếu mình đã làm ra được đồng tiền bằng đôi tay của mình thì cũng có quyền được tiêu nó như một cách hưởng thụ thành quả mình làm ra. Quan trọng là tiêu như nào cho hợp lý thôi.

Khẳng định à không sai. Người ta không có nho để ăn mà ôn ăn chùm nho 2 chục củ cũng chẳng sao. Ông có tiền thì ông tiêu thôi. Nhưng ông có tiêu cho cái gì, mua cho cái gì thì cũng nên tính toán thật kĩ. Chứ thích thì mua về hàng đống, ăn không hết, hỏng mất. Đến lúc đó thì kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Sai với ai vậy ạ 🥹
Việc mình mua thực phẩm đắt tiền đâu phải là nguyên nhân gây ra sự chết đói hay là rào cản để họ tìm cách mua thực phẩm?