Tim hoạt động nhờ các cơ co duỗi, vậy tại sao cơ tim không bao giờ bị mỏi như các cơ ở chân, tay?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

tim

,

cơ bắp

,

khoa học

Nhìn vào điện tâm đồ sẽ thấy các đỉnh và các đường nằm ngang.

20200227_153031_311441_ecg2-.max-800x800

Ở các đỉnh là các quá trình tâm nhĩ và tâm thất co bóp, các đường ngang là tâm trương, là giai đoạn giãn chung, tất cả cơ tim đều nghỉ. 1 nhịp đập thông thường khoảng 0.8s thì tim co bóp 0.4s trong đó tâm nhĩ co khoảng 0.1s, tâm thất co khoảng 0.3s. 0.4s còn lại là quá trình cả cơ tim đều nghỉ (giãn chung). Vậy thì tim có làm, có nghỉ, và thời gian nghỉ bằng với thời gian hoạt động. Nếu tính trên mỗi nhóm cơ thì thời gian nghỉ còn dài hơn (0.1s/0.7s và 0.3s/0.7s). Như vậy thì khó mà mỏi đc.

Vả lại có thể cơ tim là 1 nhóm cơ riêng, đã thích nghi với chế độ làm việc như vậy nên không bị mỏi, vì nếu nó mệt quá mà "đình công" thì xong.

Chỉ có mấy anh nhạc sỹ, thi sỹ là con tim mỏi mệt thôi. Vì yêu nhiều, Adrenaline, Dopamine,... mấy hormone tình yêu tiết ra nhiều quá khiến tim đập liên tục ko có nhiều thời gian nghỉ, nên mỏi mệt là đúng thôi.

Trả lời

Nhìn vào điện tâm đồ sẽ thấy các đỉnh và các đường nằm ngang.

20200227_153031_311441_ecg2-.max-800x800

Ở các đỉnh là các quá trình tâm nhĩ và tâm thất co bóp, các đường ngang là tâm trương, là giai đoạn giãn chung, tất cả cơ tim đều nghỉ. 1 nhịp đập thông thường khoảng 0.8s thì tim co bóp 0.4s trong đó tâm nhĩ co khoảng 0.1s, tâm thất co khoảng 0.3s. 0.4s còn lại là quá trình cả cơ tim đều nghỉ (giãn chung). Vậy thì tim có làm, có nghỉ, và thời gian nghỉ bằng với thời gian hoạt động. Nếu tính trên mỗi nhóm cơ thì thời gian nghỉ còn dài hơn (0.1s/0.7s và 0.3s/0.7s). Như vậy thì khó mà mỏi đc.

Vả lại có thể cơ tim là 1 nhóm cơ riêng, đã thích nghi với chế độ làm việc như vậy nên không bị mỏi, vì nếu nó mệt quá mà "đình công" thì xong.

Chỉ có mấy anh nhạc sỹ, thi sỹ là con tim mỏi mệt thôi. Vì yêu nhiều, Adrenaline, Dopamine,... mấy hormone tình yêu tiết ra nhiều quá khiến tim đập liên tục ko có nhiều thời gian nghỉ, nên mỏi mệt là đúng thôi.

Mình muốn bổ sung giải thích của bạn Vinh một ý: bản chất việc "mỏi" là do ứ đọng acid lactic, và acid này cần phải được máu đưa đi để khỏi đầu độc các tế bào.
Vấn đề nằm ở chỗ trong khi các tế bào thông thường cần hệ thống tĩnh mạch để chuyển acid lactic về tim rồi đến thận/gan, thì các tế bào tim không cần mất thời gian cho việc đó (nó là tế bào tim mà), cho nên giảm việc bị đầu độc acid lactic, giúp giảm thiểu khả năng bị mỏi.
Như vậy, tế bào tim vừa có cơ chế nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, vừa không bị đầu độc.