Tips để tiết kiệm tiền cho mục tiêu dài hạn?

  1. Đầu tư & Tài chính

Tips mọi người hay dùng là gì? 

10899839-abstract-background-with-silver-and-gold-colors-coins
Từ khóa: 

tiết kiệm

,

tiết kiệm tiền

,

đầu tư & tài chính

Bạn có thể lên kế hoạch bằng cách liệt kê ra tất cả các chi phí cứng trong tháng. Là những chi phí cần thiết buộc phải trả ví dụ tiền nhà, tiền cho ba mẹ, vợ con...

Sau đó bạn tiếp tục ước lượng các chi phí mềm sẽ có phát sinh trong tháng. Các phí tuy có chênh lệch, nhưng bạn cũng có thể ước lượng vd như tiền ăn chừng 3 triệu mấy/tháng, bạn có thể ước lượng là 3.5t/tháng, tương tự vậy với tiền điện nước, và các khoảng khác.

Từ đó bạn ước lượng với số dư còn lại bạn sẽ quy định cho chính mình về tiền chi tiêu trước hay tiền tiết kiệm trước. Ví dụ nếu bạn lựa chọn đề ra tiết kiệm trước, thì bạn tự quy định mỗi tháng sẽ để dành bao nhiêu, gởi ngân hàng hay đầu tư v.v.... số tiền còn lại sẽ chi cho việc xã giao, tự do mua sắm, v.v... Hoặc ngược lại bạn định ra số tiền chi trước thì bạn có thể đề ra sử dụng bao nhiêu tiền cho những việc xã giao, lặt vặt, mua sắm. Còn số tiền còn lại là để tiết kiệm...

Còn nếu bạn có mục tiêu dài hạn. Bạn phải biết là thời gian dài bao lâu và cần tiết kiệm chính xác là bao nhiêu tiền. Khi đó bạn sẽ áp dụng các mục tiêu ngắn hạn mình gợi ý phía trên

Hy vọng các điều trên giúp ích được cho bạn

Trả lời

Bạn có thể lên kế hoạch bằng cách liệt kê ra tất cả các chi phí cứng trong tháng. Là những chi phí cần thiết buộc phải trả ví dụ tiền nhà, tiền cho ba mẹ, vợ con...

Sau đó bạn tiếp tục ước lượng các chi phí mềm sẽ có phát sinh trong tháng. Các phí tuy có chênh lệch, nhưng bạn cũng có thể ước lượng vd như tiền ăn chừng 3 triệu mấy/tháng, bạn có thể ước lượng là 3.5t/tháng, tương tự vậy với tiền điện nước, và các khoảng khác.

Từ đó bạn ước lượng với số dư còn lại bạn sẽ quy định cho chính mình về tiền chi tiêu trước hay tiền tiết kiệm trước. Ví dụ nếu bạn lựa chọn đề ra tiết kiệm trước, thì bạn tự quy định mỗi tháng sẽ để dành bao nhiêu, gởi ngân hàng hay đầu tư v.v.... số tiền còn lại sẽ chi cho việc xã giao, tự do mua sắm, v.v... Hoặc ngược lại bạn định ra số tiền chi trước thì bạn có thể đề ra sử dụng bao nhiêu tiền cho những việc xã giao, lặt vặt, mua sắm. Còn số tiền còn lại là để tiết kiệm...

Còn nếu bạn có mục tiêu dài hạn. Bạn phải biết là thời gian dài bao lâu và cần tiết kiệm chính xác là bao nhiêu tiền. Khi đó bạn sẽ áp dụng các mục tiêu ngắn hạn mình gợi ý phía trên

Hy vọng các điều trên giúp ích được cho bạn

Bản thân mình luôn tự nhủ phải tiết kiệm, nhưng mà khi tiết kiệm được kha khá thì lại tiêu, chẳng thể xài nó vào mục đích mình định trước, thất vọng bản thân... Haiz 😷