Toà án tính nhầm án phí vụ ly hôn Trung Nguyên?

  1. Tin Tức

Theo đó, với quy định khi tranh chấp tài sản trị giá > 4 tỷ đồng thì mức án phí = 112 triệu + 0.1% phần giá trị tài sản vượt 4 tỷ

Vụ ly hôn trung nguyên tranh chấp 8.229 tỷ -> với công thưc này thì mưc án phí là 8,337 tỷ chứ không phải hơn 83 tỷ như toà tuyên án.

Có lẽ do tranh chấp nghìn tỷ, toà án tính số to quen nên lúc tính 0.1% toà đã tính thành 1% :))

Và khi người ta tranh chấp toàn nghìn tỷ, việc bị nhầm lẫn mấy chục tỷ thì cả nguyên đơn với bị đơn đều ko để tâm trong phiên toà , kể cả luật sư :)) để tuyên xong 1 ngày rồi báo chí lật lại mới thấy vấn đề :))

Từ khóa: 

ly hôn trung nguyên

,

án phí

,

tin tức

Đây vẫn là báo tuổi trẻ

Trả lời

Đây vẫn là báo tuổi trẻ

Cái này lỗi tại "thằng đánh máy" thôi. Ng tính khác, ng gõ khác, ng đọc lại khác nữa. 8,3 tỷ mà gõ sót dấu phẩy (,) nên thành 83 tỷ thôi 😁😁

Nhớ hồi trc làm công trình, trình lên có 1 phân đoạn dài 65m, ra quyết định gõ thành 6.5m, 6.5 chứ ko phải 6,5 vậy mà phải thu hồi, rồi thay đổi hết quyết định lại thành 65m mới tiếp tục làm đc. Thằng đánh máy quan trọng phết. 🤣🤣

Theo mìn có thể do lỗi đánh máy, hoặc do thẩm phán đọc nhầm, con người mà nên nhầm lẫn là chuyện bình thường. Mình nghĩ các anh hùng bàn phím đã nâng cao quan điểm, nếu tòa nhầm thật thì đã y án rồi

Quan toà cả tháng trời đọc án, thảo luận suốt ngày toàn nhà trăm tỷ, tài sản ngàn tỷ, cổ phiếu chục ngàn tỷ, thành ra họ bị mất khái niệm giá trị tiền đi. Tôi khẳng định giai đoạn này, chủ toạ cũng có cảm giác vài ba tỷ nó rất bé, quá bé. Thế nên khi tuyên án đọc nhầm thành 80 tỷ là rất dễ hiểu, vì họ không thể nào chấp nhận con số 8 tỷ được. Não của bác ấy tự correct lại cho hợp lý.

Ảo giác về giá trị này rất dễ gặp thấy khi các bạn đi công tác nước ngoài, chi tiêu nhanh, mạnh bằng tiền đô la.