Toán, lý, hóa, môn nào là môn khó nhất?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Theo mình thì môn toán và lý gần như giống nhau vì chỉ cần áp dụng các công thức và định lý là giải bài tập dễ dàng.

Còn hóa học thì khác, cần ghi nhớ, thuộc lòng nhiều hơn. Mà mình thì khá lười học thuộc nên môn Hóa mình kém nhất :((((

Trả lời

Theo mình thì môn toán và lý gần như giống nhau vì chỉ cần áp dụng các công thức và định lý là giải bài tập dễ dàng.

Còn hóa học thì khác, cần ghi nhớ, thuộc lòng nhiều hơn. Mà mình thì khá lười học thuộc nên môn Hóa mình kém nhất :((((

cả 3 môn điều khó=]]]] hồi nhỏ đi học cố gắng rất cố gắng lớp 50 người mà toàn xếp hạng 2 từ dưới đếm lên(hạng 49)................ nhai không nổi nuốt không vô:))) chắc mình sinh ra không hợp làm giáo sư hay tiến sĩ=]]] thế mà môn gì mình cũng yếu ngoài môn thể dục và môn văn -]]] vì trí tưởng tượng mình khá phong phú hahaha

Tuỳ mỗi người giỏi cái nào hơn. Với tui, khó nhất là hoá. Vì thời tui học là bổ túc nên ko có tiết thực hành thí nghiệm nào nên tui dở môn đó nhất. Với tui không nhớ nổi tên hoá học có cảm giác nó như ngôn ngữ hành tinh nào vậy.
Toán thì giỏi nhất vì tui luyện thâu đêm suốt sáng và được thầy giám đốc trường dạy cho, nên học dễ hiểu dễ tiếp thu. Còn Lý thì cứ suy luận và áp dụng công thức cũng ko khó lắm. 
Đó là toán. Ko hề có một tiết thực hành nào vì nó toàn lý thuyết. 
Toán là môn khó am hiểu biết và học hết tất cả vì công thức là vô hạn và được khám phá mới mỗi ngày, và chia nhiều nhánh. Và cũng k thú vị bằng 2 môn kia để theo đuổi.

Mình có thể học thuộc tất cả các công thức toán lý để vận dụng vào bài thi tốt nghiệp nhưng mình không thể cân bằng phương trình hóa học. Với mình, những đứa học giỏi hóa là cái gì đó rất cao siêu:)))

Môn học: áp dụng công thức LÀ RA, mà ra là ra tờ giấy trắng :)

Mình cũng không biết môn nào khó nhất, vì mình học đều khối A. hay là hỏi môn nào liên hệ cuộc sống nhiều nhất đi. Thì mình thấy cả 3 môn đều ứng dụng cuộc sống rất tốt nhé!

Cá nhân mình thì lý là khó nhất vì nó nhạt và nhiều công thức, có thể nói kiến thức để thi đại học của lý có thể bằng 2 đứa còn lại thêm môn sinh nhân thêm 3 lần nữa 

Lý,hoá dễ hơn toán đấy vì lý hoá thường đi sâu về một chủ đề (nên dễ nắm bắt, vs lại hoá cx chỉ cần thuộc là dc ), nhưng toán thì cần phải ôn luyện nhiều dạng nên rất khó (cần tư duy logic nhiều)

hóa khó nhất