Tốc kí như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trước khi thực hành kỹ năng ghi dịch, phiên dịch cần tự xây dựng cho mình hệ thống các chữ viết tắt, ký hiệu, biểu tượng, hình vẽ... của riêng mình. Dưới đây là một số phương pháp thường được sử dụng trong ghi dịch: Ghi tắt, Gạch phân tách ý chính, ý phụ, Ghi câu đầu tiên và cuối cùng của 1 ý, Ghi theo cột dọc, Ghi bằng ngôn ngữ đích. Tạo lề trái (left margin)
Trả lời
Trước khi thực hành kỹ năng ghi dịch, phiên dịch cần tự xây dựng cho mình hệ thống các chữ viết tắt, ký hiệu, biểu tượng, hình vẽ... của riêng mình. Dưới đây là một số phương pháp thường được sử dụng trong ghi dịch: Ghi tắt, Gạch phân tách ý chính, ý phụ, Ghi câu đầu tiên và cuối cùng của 1 ý, Ghi theo cột dọc, Ghi bằng ngôn ngữ đích. Tạo lề trái (left margin)