Tôi có trách nhiệm phải đóng thuế không?

  1. An ninh mạng

Tôi có lập một fanpage và một group trên facebook để các em sinh viên và người lao động có thể dễ dàng kết nối tìm cho mình một nơi ở phù hợp để họ an tâm học tập và làm việc.

Việc kết nối hoàn toàn phi lợi nhuận. Vậy theo luật CNTT, Tôi là admin có phải chịu thuế hay không?

Tôi đã gửi câu hỏi này đến nhiều Website luật sư tuy nhiên chưa nhận được phản hồi từ luật sư nào về vấn đề này!

Các anh chị có kinh nghiệm xin tư vấn!

Trân trọng cảm ơn!

26167115_186640368745461_4184709302355245605_n
Từ khóa: 

facebook

,

thuế

,

an ninh mạng

,

pháp luật

,

thuế kinhd oanh online

,

an ninh mạng

Cảm ơn

Nguyễn Tới
vì một câu hỏi cực kỳ thú vị.

Câu trả lời theo mình là CHƯA BIẾT.

Đây là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết giữa cơ quan chức năng VN và các công ty như Uber. Theo đó, Uber không cung cấp dịch vụ taxi, họ chỉ cung cấp kênh cho các tài xế và khách tìm đến nhau mà thôi, Uber "gợi ý" một mức tiền tối thiểu, nhưng khách có thể trả nhiều hơn số đó, và Uber chỉ lấy một phần nhỏ trong số tiền đó làm phí môi giới mà thôi. Vậy câu hỏi đặt ra là: Uber phải đóng thuế trên toàn bộ số tiền hay chỉ số tiền phí môi giới?

Đến thời điểm hiện tại, cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc, và các nhà làm luật ở VN vẫn chưa đưa ra một kết luận cuối cùng (đó là theo mình được biết).

Câu hỏi mà bạn có thể nghĩ đến là: Liệu bạn có vi phạm luật khi tiếp tục không?

Câu trả lời cũng rất khó xác định.

Ở các nước phương Tây, thì "bạn được làm những gì luật không cấm", và vì luật chưa quy định rõ nên bạn có thể làm mà không đóng thuế trên số tiền mà các gia sư kiếm được.

Nhưng ở VN, thì "bạn chưa chắc được làm những gì luật không cấm", tại vì nó còn tuỳ thuộc vào cách giảng giải của chính quyền VN nữa. Mình nghĩ chắc bạn tự suy nghĩ và đưa ra quyết định cho mình thôi.

Trả lời

Cảm ơn

Nguyễn Tới
vì một câu hỏi cực kỳ thú vị.

Câu trả lời theo mình là CHƯA BIẾT.

Đây là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết giữa cơ quan chức năng VN và các công ty như Uber. Theo đó, Uber không cung cấp dịch vụ taxi, họ chỉ cung cấp kênh cho các tài xế và khách tìm đến nhau mà thôi, Uber "gợi ý" một mức tiền tối thiểu, nhưng khách có thể trả nhiều hơn số đó, và Uber chỉ lấy một phần nhỏ trong số tiền đó làm phí môi giới mà thôi. Vậy câu hỏi đặt ra là: Uber phải đóng thuế trên toàn bộ số tiền hay chỉ số tiền phí môi giới?

Đến thời điểm hiện tại, cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc, và các nhà làm luật ở VN vẫn chưa đưa ra một kết luận cuối cùng (đó là theo mình được biết).

Câu hỏi mà bạn có thể nghĩ đến là: Liệu bạn có vi phạm luật khi tiếp tục không?

Câu trả lời cũng rất khó xác định.

Ở các nước phương Tây, thì "bạn được làm những gì luật không cấm", và vì luật chưa quy định rõ nên bạn có thể làm mà không đóng thuế trên số tiền mà các gia sư kiếm được.

Nhưng ở VN, thì "bạn chưa chắc được làm những gì luật không cấm", tại vì nó còn tuỳ thuộc vào cách giảng giải của chính quyền VN nữa. Mình nghĩ chắc bạn tự suy nghĩ và đưa ra quyết định cho mình thôi.

Nếu group facebook của bạn hoạt động không với bất cứ mục đích kinh doanh nào, không tạo ra lợi nhuận, thì sẽ không phải đóng thuế nhé. Việc đóng thuế (nếu mình nhớ không nhầm thì từ 0.5 -> 5% thu nhập) chỉ áp dụng khi nào các group facebook của bạn có hoạt động kinh doanh (vd: bán hàng, bán đồ ăn, sản phẩm tự làm qua facebook...).

Trước đây hình như đã từng có 1 câu hỏi về chủ đề tương tự: