Tôi đố mọi người thiên hà ít nhất có bao nhiêu ngôi sao?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

@Lam Truong: Thiên hà trong câu hỏi của bạn là đang nói đến thiên hà nào? Nếu như Ngân Hà hay thiên hà Milky Way là thiên hà chứa Trái Đất thì đúng là ước tính có khoảng 200 tỷ ngôi sao, nhưng đây là con số trung bình. Có khá nhiều ước tính đc đưa ra từ khoảng 100 tỷ đến khoảng 400 tỷ hoặc cao hơn nữa do cách ước tính là khác nhau.

Đây là câu trả lời của NASA:

Còn câu hỏi của bạn chỉ ghi là thiên hà chung chung, vậy thì số lượng ít nhất như câu hỏi của bạn sẽ thuộc về các thiên hà lùn, những thiên hà nhỏ hơn Milky Way của chúng ta nhiều. Và những thiên hà UCD mình đề cập ở dưới là các ứng cử viên khả dĩ nhất. Với đáp án khoảng 100 triệu ngôi sao, đó là thông tin mình có.

Còn câu trả lời dài của mình ở dưới chỉ ngụ ý, nếu là 1 câu đố thì phải có đáp án chính xác chứ ko thể khoảng. Kiểu có 10 con chim trên cây, bắn rơi 1 con còn lại mấy con, thì đáp án phải là 1 hoặc 9, không thể là khoảng 10 con đc. Có bao nhiêu ngôi sao là phải chính xác chứ ko thể khoảng 100 tỷ hay 200 tỷ đc. Nên mới đưa ra nhiều đáp án như vậy đấy. hê hê :v

Trả lời

@Lam Truong: Thiên hà trong câu hỏi của bạn là đang nói đến thiên hà nào? Nếu như Ngân Hà hay thiên hà Milky Way là thiên hà chứa Trái Đất thì đúng là ước tính có khoảng 200 tỷ ngôi sao, nhưng đây là con số trung bình. Có khá nhiều ước tính đc đưa ra từ khoảng 100 tỷ đến khoảng 400 tỷ hoặc cao hơn nữa do cách ước tính là khác nhau.

Đây là câu trả lời của NASA:

Còn câu hỏi của bạn chỉ ghi là thiên hà chung chung, vậy thì số lượng ít nhất như câu hỏi của bạn sẽ thuộc về các thiên hà lùn, những thiên hà nhỏ hơn Milky Way của chúng ta nhiều. Và những thiên hà UCD mình đề cập ở dưới là các ứng cử viên khả dĩ nhất. Với đáp án khoảng 100 triệu ngôi sao, đó là thông tin mình có.

Còn câu trả lời dài của mình ở dưới chỉ ngụ ý, nếu là 1 câu đố thì phải có đáp án chính xác chứ ko thể khoảng. Kiểu có 10 con chim trên cây, bắn rơi 1 con còn lại mấy con, thì đáp án phải là 1 hoặc 9, không thể là khoảng 10 con đc. Có bao nhiêu ngôi sao là phải chính xác chứ ko thể khoảng 100 tỷ hay 200 tỷ đc. Nên mới đưa ra nhiều đáp án như vậy đấy. hê hê :v

Theo ước tính và quan sát hiện nay, UCD galaxies (Ultra Compact Dwarf galaxies - các thiên hà lùn siêu đặc) có khoảng 100 triệu ngôi sao với với đường kính khoảng 200 năm ánh sáng là những thiên hà có ít sao nhất.

Nhưng vì Thiên hà đc định nghĩa là 1 tập hợp các sao, tàn dư sao, khí, bụi, vật chất tối,... nói chung là vật chất, đc liên kết bằng lực hấp dẫn, nên trong tương lai xa, khi các sao đã đi hết vòng đời trở thành các sao đặc/hố đen (tàn dư sao). Thì thiên hà sẽ ko có 1 ngôi sao nào cả. Nên câu trả lời có thể là ít nhất 0 ngôi sao.

Nhưng đó là tương lai quá xa, trình độ còn người chỉ mới dự đoán như vậy, nên số 0 có thể không phải là đáp án chính xác. Bên cạnh đó, mọi con số quan sát trong vũ trụ đều gắn với chữ "khoảng", có nghĩa đó chỉ là con số ước tính, nên đó cũng ko phải là 1 con số chính xác. Vũ trụ cũng ko tĩnh tại và thời gian truyền thông tin quá xa, nên đáp án cho câu hỏi trên sẽ luôn thay đổi và ko có con số chính xác.

Do đó, câu đố trên dù dành cho các nhà khoa học hàng đầu thì cũng khó mà trả lời đc. 🤯🤯🤯

cảm ơn bạn đã nói cho mình hiểu hơn

Nguyễn Quang Vinh bạn nói đúng nhưng bạn nói 100 triệu ngôi sao thì bạn sai rồi

sai hết

Người ta suy đoán rằng có ít nhất 600-700 tỷ ngôi sao, gấp 2-3 lần Dải Ngân Hà

đáp án 200 tỉ ngôi sao nha bạn Nguyễn Quang Vinh

sai rồi bạn ạ

mình đọc sách nên mình biết nha