Tôi nên xử trí thế nào khi con tôi (11 tuổi) đang xem phim khiêu dâm?

  1. Tình dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Tôi phát hiện đứa con trai nhỏ của tôi đã lén dùng điện thoại của tôi xem phim khiêu dâm vào tối qua. Khi tôi đang bận tiếp khách, con bảo mượn điện thoại để chơi cái trò chơi đua xe trong máy của tôi như mọi hôm, thì một lúc sau tôi cần điện thoại để trao đổi thông tin với khách khứa. Vào phòng cháu bất chợt thì nhìn thấy cháu đang xem phim khiêu dâm. Tôi tá hỏa, thu điện thoại ngay lập tức! Cho ăn ngay một cái bạt tai và đánh 5 lần vào tay. Chưa hết bực mình, tôi ra tiếp khách về sớm xong quay lại tra hỏi và đánh cháu một trận nữa. Khi xong xuôi, tôi kiểm tra lịch sử tìm kiếm thì thấy rất nhiều từ khóa "sex" và rất nhiều từ ngữ bậy bạ khác trên gu gồ, vậy là con tôi đã xem được rất nhiều lần không phải là mỗi lần này. Tôi vẫn tiếp tục quay lại phòng cháu cho vài roi nữa vì vừa nói dối mình.

Đến hôm nay, tôi và con chưa trò chuyện với nhau như bình thường, tôi cũng cảm thấy mình hơi mất bình tĩnh trong chuyện hôm qua. Tôi phải làm sao để con nói chuyện như mọi hôm bình thường với mình? Có phải tôi đã làm quá lên không?

Tôi nghĩ đây là chuyện không hay nên đành giấu danh tính để khỏi lo những bạn bè của tôi hay phụ huynh khác trong lớp con mình biết điều này. Mọi người thông cảm giúp tôi nhé!

Từ khóa: 

tuổi dậy thì

,

tình dục cởi mở

,

tình dục

,

tâm sự cuộc sống

Trẻ 11 tuổi xem phim khiêu dâm trước tiên phải trách phụ huynh chưa giáo dục giới tính sát sao. Như trường hợp con trai Bi Béo của NS Xuân Bắc nhắn tin nhạy cảm trong nhóm chat với bạn, người mẹ thấy vậy đã đập vỡ điện thoại và bôi bác con trên mạng xã hội. Việc nổi nóng với con đã sai, việc xả sự tức giận đó lên mạng xã hội càng sai hơn. Điều này rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý trẻ trong giai đoạn dậy thì, thậm chí là về lâu về dài. Hành động đó vô hình khiến cho việc của con trai bị phán xét không khác gì "kẻ phạm tội" chứ không phải em đang có nhu cầu tìm hiểu tâm sinh lý bình thường. 

Bạn và mẹ Bi Béo đều quá nóng vội. Điều này có thể tạo tiền đề rất xấu. Các con sẽ tìm cách né tránh, không giao tiếp với cha mẹ. Khi đó thì con sẽ có tâm lý giấu nhiều chuyện nhạy cảm hơn nữa. Hơn hết, bạn nên xin lỗi con và trò chuyện nghiêm túc với con, đồng thời nâng cao giáo dục giới tính cho con. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/15/150316498590948-1671116820.png

Trả lời

Trẻ 11 tuổi xem phim khiêu dâm trước tiên phải trách phụ huynh chưa giáo dục giới tính sát sao. Như trường hợp con trai Bi Béo của NS Xuân Bắc nhắn tin nhạy cảm trong nhóm chat với bạn, người mẹ thấy vậy đã đập vỡ điện thoại và bôi bác con trên mạng xã hội. Việc nổi nóng với con đã sai, việc xả sự tức giận đó lên mạng xã hội càng sai hơn. Điều này rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý trẻ trong giai đoạn dậy thì, thậm chí là về lâu về dài. Hành động đó vô hình khiến cho việc của con trai bị phán xét không khác gì "kẻ phạm tội" chứ không phải em đang có nhu cầu tìm hiểu tâm sinh lý bình thường. 

Bạn và mẹ Bi Béo đều quá nóng vội. Điều này có thể tạo tiền đề rất xấu. Các con sẽ tìm cách né tránh, không giao tiếp với cha mẹ. Khi đó thì con sẽ có tâm lý giấu nhiều chuyện nhạy cảm hơn nữa. Hơn hết, bạn nên xin lỗi con và trò chuyện nghiêm túc với con, đồng thời nâng cao giáo dục giới tính cho con. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/15/150316498590948-1671116820.png

Xin lỗi con! Bạn hãy dạy mình làm được điều đó trước đi rồi hãy đi dạy cháu nhé! Mình đoán bạn là nữ phải không? 

Chị xử lý quá kém, nói thế thôi. Y như con mụ vợ của Xuân Bắc thấy con xem film sex là làm bù lu bù loa lên cho cả nước biết.

Tình dục là hoạt động ko thể thiếu của con người, đến tuổi dậy thì nhu cầu & sự tò mò về chuyện đó hoàn toàn hiển nhiên. Chính sự thiếu hiểu biết trong chuyện giáo dục giới tính/tình dục ở VN bấy lâu nay là nguyên nhân chính dẫn đến các căn bệnh tình dục, hiện tượng phá thai ở lứa tuổi vị thành niên.

  1. Nếu trẻ chưa có điện thoại hoặc có điện thoại. Khi cho trẻ sử dụng thì mình cần phải vào cài đặt, lựa chọn lọc những nội dung nhạy cảm (cái này hệ điều hành IOS hay Android đều có).
  2. Không nên phản ứng mạnh với con ngay lúc đấy, nên thu giữ điện thoại trước cho con làm quen với những kiến thức tình dục cơ bản rồi hãy giải đến phần quan hệ tình dục. 

Bọn trẻ bây giờ lớn rất nhanh, các công cụ xã hội bao giờ cũng hiện diện, điều duy nhất mình có thể làm là cho con hiểu bản chất của thứ đó, có cấm cản hay đánh nó thì cũng chỉ khiến nó càng làm, hay ngược lại, nó sẽ sợ cho đến khi trưởng thành luôn. Bạn nên chủ động làm lành với con mình đi!

Hãy để các đứa con của bạn phát triển tự nhiên, đừng cấm cản gì cả. Cần thiết hãy dạy cho con tình dục trước 18 tuổi sẽ như nào. Hãy văn minh lên nha các ông bố bà mẹ. Ai rồi cũng sẽ có 1 lần qhtd mà thôi. Phim khiêu dâm không xấu như chúng ta nghĩ. Hãy nhẹ nhàng nhất là với con cái của các bạn. 

 

Chào chị, bản thân em nghĩ rằng độ tuổi từ 8-12 tuổi nên được học cách đánh giá thông tin nên việc nói với trẻ về giới tính, tình dục ngay bây giờ là điều cần thiết. Nếu trẻ đang tò mò về tình dục, hãy chia sẻ thẳng thắn với trẻ bằng những gì chị biết, nếu kiến thức về giáo dục giới tính chưa có, hãy trau dồi và giải thích cho con vào lần tới, đừng có lảng tránh vấn đề này chị ạ! Chị nên bắt đầu cho bé học từ những điều cơ bản nhất như gọi tên bộ phận cơ thể (bao gồm cả bộ phận sinh dục), quan sát và điều chỉnh những thói quen sờ hay va chạm mạnh làm tổn thương vùng kín của các em (nếu có), cho con biết "em bé đến từ đâu", xu hướng tính dục và tiếp đến là dạy cụ thể hơn về ý nghĩa của việc quan hệ tình dục trong một mối quan hệ và các biện pháp tránh thai an toàn.

Khi cháu lớn hơn 1 tuổi, chị cũng có thể bắt đầu cung cấp kiến thức về an toàn internet, bao gồm cả c******x và tống tình. Nên biết những rủi ro khi chia sẻ ảnh khỏa thân, ảnh nhạy cảm của mình hoặc của bạn bè. Biết đánh giá cách miêu tả và truyền tải về tình dục, giới tính trên truyền thông, báo chí. Chúng đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực chỗ nào.

https://cdn.noron.vn/2022/12/15/d2f69e43814b21e26b68d8500f093228-1671117982.jpg

Xin đừng áp dụng hình thức đánh con ở mọi trường hợp, đây là cách dạy con bảo thủ nhất của người Việt và nó thể hiện cái tâm lý "sợ sai", thu hẹp góc nhìn, rụt rè hơn trong việc chia sẻ và thể hiện cái tôi sau này của trẻ. Chị hãy nhẹ nhàng hơn với trẻ, giải đáp những thắc mắc về tuổi dậy thì, cái gì mình không biết thì nói thẳng là "Mẹ không biết" sau đó đề xuất tìm kiếm thông tin cùng nhau. Hãy dùng tư duy hiện đại của mình để hiểu thế hệ mới chị ạ, đừng chờ trẻ lớn rồi tự biết, đừng ép trẻ không được tiếp cận kiến thức tình dục khi chưa đến tuổi.

Khi chị giới dục giới tính đúng lứa tuổi thì sau này trẻ có thể phát triển đúng tốc độ của mình và biết tự bảo vệ mình, phân biệt đúng sai trong chuyện tình dục - đây là một kĩ năng còn thiếu gần như tồn tại ở hầu hết các trẻ. Vậy nên hãy dạy con theo một cách văn minh và hiện đại chị nhé!

Có khoảng thời gian cháu rất sợ bố cháu, không dám lại gần và tiếp xúc nhiều vì ngày trước cháu hay bị ăn đòn. Đến giờ thì cháu chưa chia dám chia sẻ hết với bố về những khúc mắc của mình, cháu chỉ chia sẻ với mẹ thôi. Mà thường thì mọi người hay bảo là con trai gần mẹ, con gái gần cha hơn, điều đấy cháu thấy cũng đúng...Nên ra ngoài thì cháu cảm thấy được thoải mái hơn khi là ở gần bố ấy ạ, kiểu phải đóng vai "đứa con ngoan" ấy. Nên cháu nghĩ cô đừng tác động vật lí đến con trai mình nhiều 😂 Có chuyện gì thì từ từ giải quyết cô ạ.