Tôi ủng hộ ông Hải ;Người tự trọng là người ngồi đúng chỗ?

  1. Tin Tức

Sau khi "bị" phân công về làm Phó Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Sài Gòn (một vị trí có thể nói là không nhỏ), ông Đoàn Ngọc Hải chẳng tỏ ra vui mừng hoặc trong bụng không ưng nhưng vẫn cố tỏ ra thảo mai thảo quả cảm ơn lia lịa như ta từng thấy trong các tấn tuồng quen; ngược lại, ông Hải đã phát biểu rằng đó không phải là vị trí phù hợp với ông.

Cũng chẳng phải vì cần một công việc hay một vị trí mà ngồi cho cố, hôm nay, ông Hải đã gửi đơn đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP và lãnh đạo nơi ông đang công tác xin từ chức. Khi mà chỉ trước đó mấy giờ đồng hồ, ông Hải vừa nhận quyết định điều động bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn.

Trong đơn, ông Hải trình bày sau khi nhận quyết định điều chuyển về vị trí mới, ông nhận thấy bản thân không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo.

"Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn, điều đó sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân nên tôi từ chức.

Trong lúc đợi quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm 10 năm theo quy định, tôi sẽ xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương", ông Hải trình bày trong đơn. (Báo Tuổi trẻ đưa tin)

Điều này mang đến một chân dung ông Hải như ông đã từng: không thoả hiệp, quyết liệt trong suốt 3 năm xuống đường dẹp trật tự, dù cho bị đe doạ đủ chuyện hay nhục mạ đủ kiểu.

Giữa cái hoàn cảnh mà không có năng lực cũng cố ngồi vào ghế; hoặc trình độ một đường chức vụ một nẻo vẫn đảm đương gây bao thiệt hại cho dân cho nước, thì một người dám nói "không" với việc sắp đặt nhân sự lộn xộn, là điều tôi đánh giá cao ở ông Hải.

Đáng sợ nhất là những thành phần không có năng lực chuyên môn, đi lên bằng phong trào mà đặc biệt là đường đoàn-hội, tìm mọi cách vinh thân trong khi năng lực chuyên môn không hề có: những thể loại như thế này nhiều lắm. Chính những kẻ như vậy đã kéo lùi sự phát triển.

Có thể bạn không hài lòng với ông Hải ở một số việc trước đây ông ấy làm và tôi cũng từng không ủng hộ việc quá "nặng tay" ở một số việc cụ thể khi xuống đường của ông ấy, nhưng việc này, tôi thấy ông Hải đáng được tôn trọng!

Hoang nguyen vu

Từ khóa: 

tin tức

Thật sự ông H rất "khôn". Khi đã đẩy ông sang đây, chức vụ cao đấy, nhưng chẳng có thực quyền đâu. Như chính ông nói ông không có năng lực, chuyên môn trong ngành. Thì giao việc gì cho ông, hay chỉ là 1 vị trí hữu danh vô thực, ngồi ko ăn lương.

Thực sự mà nói, ng ta đẩy ông về cái ghế này chính là "đuổi cổ" ông thôi. Việc trc đây ông từ chức rồi rút đơn sau 4 tháng, có lẽ chỉ là do áp lực cấp trên. Nếu để ông "cởi áo về vườn" thì chẳng khác gì chấp nhận "cuộc chiến vỉa hè" đã ngã ngũ với phần thắng cho những ng vi phạm.

Cũng có thể đây là các rút lui của chính ông Hải (nhưng như vậy thì sẽ ko sáng nhận chiều từ như vậy, mà sẽ từ từ rút lui trong im lặng).

Vỉa hè, quá là nhiều cuộc đời gắng vào đó, và cũng quá nhiều thứ có thể thu từ đó. Ông đi theo lòng dân ko sống với vỉa hè, nhưng có lẽ ngược lại với những ng có thu nhập từ vỉa hè.

Sài Gòn lại là nơi đất chật ng đông, 1m2 bao nhiêu tiền, chỉ để giữ đc 2 chiếc xe máy. Bảo sao ko về 😂😂

Trả lời

Thật sự ông H rất "khôn". Khi đã đẩy ông sang đây, chức vụ cao đấy, nhưng chẳng có thực quyền đâu. Như chính ông nói ông không có năng lực, chuyên môn trong ngành. Thì giao việc gì cho ông, hay chỉ là 1 vị trí hữu danh vô thực, ngồi ko ăn lương.

Thực sự mà nói, ng ta đẩy ông về cái ghế này chính là "đuổi cổ" ông thôi. Việc trc đây ông từ chức rồi rút đơn sau 4 tháng, có lẽ chỉ là do áp lực cấp trên. Nếu để ông "cởi áo về vườn" thì chẳng khác gì chấp nhận "cuộc chiến vỉa hè" đã ngã ngũ với phần thắng cho những ng vi phạm.

Cũng có thể đây là các rút lui của chính ông Hải (nhưng như vậy thì sẽ ko sáng nhận chiều từ như vậy, mà sẽ từ từ rút lui trong im lặng).

Vỉa hè, quá là nhiều cuộc đời gắng vào đó, và cũng quá nhiều thứ có thể thu từ đó. Ông đi theo lòng dân ko sống với vỉa hè, nhưng có lẽ ngược lại với những ng có thu nhập từ vỉa hè.

Sài Gòn lại là nơi đất chật ng đông, 1m2 bao nhiêu tiền, chỉ để giữ đc 2 chiếc xe máy. Bảo sao ko về 😂😂