Trà Hoa Nữ, lãng mạn nhưng không xa rời thực tế

  1. Sách

  2. Xã hội

Theo mình, đây là tác phẩm hay nhất trong toàn bộ các tác phẩm của ông. 
Sự hay của tác phẩm nằm ở việc nó cho ta thấy nét đẹp ở những kỹ nữ, hạng phụ nữ bị cho là thấp kém, chỉ biết mua vui cho đàn ông. Cũng như việc, yêu đương với loại phụ nữ này.
Tác phẩm đã kể lại chuyện tình buồn giữa Alexandre Dumas con và người tình của ông, Marie Duplessis, giống như Marguerite trong tiểu thuyết, bà hình như cũng đã chết vì bệnh lao. Alexandre, dưới hình tượng Duval, có lẽ cũng đã rất đau khổ trước cái chết của người mình yêu.
Điều đó được thể hiện qua bức thư tình cuối cùng, cũng như việc Duval chạy tìm Marguerite trong đêm, tất cả đều dạt dào một tình yêu thuần khiết không vị kỷ, không tư lợi. Nếu như một người chưa bao giờ trải qua những đau đớn và dâng trào cảm xúc, thì làm sao có thể tả thực đến vậy? 
Tiểu thuyết là lời tự tâm và bộc bạch của Dumas con đối với người tình của mình, Maria, ẩn chứa một nỗi buồn, nỗi đau đớn vô hạn, mà chỉ có cảm nhận qua từng trang giấy, mới thấy được. 
Từ khóa: 

sách

,

xã hội

Hấp dẫn quá, anh sẽ sớm tìm đọc :)

Trả lời

Hấp dẫn quá, anh sẽ sớm tìm đọc :)