Trà sữa có gì mà mọi người lại mê đến vậy?

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm sự cuộc sống

Phải nói rằng đây là loại thức uống rất thịnh hành trên toàn thế giới, đặc biệt là với phụ nữ. Hơn nữa, nó còn đánh vào hầu hết các độ từ 14-30t, mình có chị gái mà trung bình bà ấy phải uống 3 cốc trà sữa/ tuần. @@ Mình đang không hiểu sao mọi người lại thích nó đến vậy, có khi nào người ta tẩm "đá" vào trong đấy không?

Từ khóa: 

trà sữa

,

sức khoẻ

,

tâm sự cuộc sống

  • Câu hỏi này hay nè. Mình đang kinh doanh vs một anh là mentor của mình. Ổng giải thích mọi người mê trà sữa như vậy. Do nguyên nhân sau.
  • Đó là, vị ngọt ngọt, béo béo, hương vị này của trà sữa là lôi cuốn đến khó phai. Nhưng đó chưa phải là yếu tố đủ để "MÊ" mọi người. Vì mấy loại nước khác cũng giống vậy mà.
  • Mà phải thêm sự trải nghiệm đặc biệt, khi nhai chân châu đường đen, thạch dai dai, mềm mềm, vừa vui miệng, vừa ngon miệng nữa.
  • Chính hai yếu tố này đã kết hợp đã tạo nên một cảm giác thú vị, khiến mọi người thích thú. Nên ăn dần thì thành thích, thích rồi, thì "MÊ" chứ sao.

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉 Nhớ follow mình nha. Thank you.

Trả lời
  • Câu hỏi này hay nè. Mình đang kinh doanh vs một anh là mentor của mình. Ổng giải thích mọi người mê trà sữa như vậy. Do nguyên nhân sau.
  • Đó là, vị ngọt ngọt, béo béo, hương vị này của trà sữa là lôi cuốn đến khó phai. Nhưng đó chưa phải là yếu tố đủ để "MÊ" mọi người. Vì mấy loại nước khác cũng giống vậy mà.
  • Mà phải thêm sự trải nghiệm đặc biệt, khi nhai chân châu đường đen, thạch dai dai, mềm mềm, vừa vui miệng, vừa ngon miệng nữa.
  • Chính hai yếu tố này đã kết hợp đã tạo nên một cảm giác thú vị, khiến mọi người thích thú. Nên ăn dần thì thành thích, thích rồi, thì "MÊ" chứ sao.

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉 Nhớ follow mình nha. Thank you.

Có trà, có sữa, có chân trâu, nhầm trân châu, topping,... và đá.

Nói chung nó là đồ uống mát lạnh, có vị ngọt và béo, lại thơm mùi trà kết hợp sữa. Ngọt với béo là thứ mà tuổi trẻ nói chung đều thích. Nói chung đơn giản là nó hợp khẩu vị. Nên uống hoài thành nghiện, nó kiểu như nghiện trà vậy.

Nó ngon thật:V Thực đơn lại nhiều món để chọn, thêm vào đó còn có đẩy đủ các loại chân châu. Uống vừa ngon lại được nhai sần sật. Thích mà