Tranh sơn tường Graffiti: Nghệ thuật hay vẽ bậy?

  1. Nghệ thuật

Graffiti là nghệ thuật của đường phố bắt nguồn ở phương Tây. Khi mới du nhập về Việt Nam, loại hình nghệ thuật đầy mới mẻ, lạ lẫm này thu hút nhiều bạn trẻ tham gia bởi nó là phương tiện để thể hiện bản thân, khẳng định mình. Việc nhiều bạn trẻ bất chấp những địa điểm, thời gian để tạo nên những hình vẽ, càng độc, lạ thì càng cảm thấy bản thân là một người chơi graffiti “có nghề”. Tuy nhiên, chính hành động này khiến môn nghệ thuật đường phố bị phê phán, từ nghệ thuật biến thành bôi bẩn, làm mất mĩ quan đô thị.

Bạn nghĩ gì khi đường phố bây giờ tràn lan những bức ảnh graffiti ?


Từ khóa: 

vẽ tranh

,

nghệ thuật

,

nghệ thuật sống

,

graffiti

,

nghệ thuật

Nếu vẽ đúng nơi đúng chỗ và có xin phép thì là nghệ thuật, còn tự ý nửa đêm vẽ thì là phá hoại :) 
Trả lời
Nếu vẽ đúng nơi đúng chỗ và có xin phép thì là nghệ thuật, còn tự ý nửa đêm vẽ thì là phá hoại :) 

mọi người vẽ ở những di tích lịch sử văn hóa, nhà dân mà chưa có sự cho phép của người ta thì mình sẽ gọi đấy là vẽ bậy