Tranh tường vẽ người trong văn hóa Minoa có phân biệt giới tính bằng màu da như của Ai Cập?

  1. Nghệ thuật

Một điều ta biết được chắc chắn đó là nền văn minh Minoa có buôn bán với Ai Cập, vì bằng chứng khảo cổ cho thấy ảnh hưởng lẫn nhau trong kiến trúc, nghệ thuật, và chất liệu (hay kĩ thuật, như fresco), etc. rất rõ ràng.

Một điều được cho là mặc định từ bấy lâu nay trong giới học giả là tranh vẽ người trong nghệ thuật Minoa cũng vẽ nam giới da đen hơn nữ như của Ai Cập (nam ra ngoài làm nhiều, da đen đi; nữ làm việc nhà nhiều hơn).

Tuy nhiên môn thể thao nhảy bò này chẳng có bằng chứng nào để ta có thể tin rằng có nữ tham gia như thế này. Hơn nữa, sự khác biệt về cơ thể học cũng không rõ ràng ngoài màu da. Mình có giả thuyết rằng đây hoàn toàn có thể có khả năng là phân biệt giai cấp? Mặc dù mình thấy giả thuyết giới tính thuyết phục hơn nhưng vẫn băn khoăn :-?

https://cdn.noron.vn/2020/01/24/fe12eacdfa993fdde392acd39c3487a7.jpg
Từ khóa: 

ai cập

,

minoa

,

minos

,

minoan

,

nghệ thuật

,

nghệ thuật

Hồi trước cũng có một thớt về chủ đề gần gần giống, mà Popo có tham gia bình luận. Đại khái là quan niệm về vẻ đẹp của làn da giữa các nền văn hóa khác nhau. Độ trắng sáng của làn da phần nào có liên hệ tới địa vị của con người ta trong xã hội. Như ở phương tây thì người giàu có thường có nhiều tiền để đi du lịch, và họ thường thích tới xứ nóng du lịch hơn -> da họ đen.

Còn ở phương đông ngược lại, người có tiền thường ở trong nhà, trong văn phòng nhiều. Nếu đi du lịch họ cũng sẽ đi sang các nước xứ lạnh. Rồi có tiền chăm sóc da dẻ, tắm trắng... -> da họ trắng. Như vậy thì làn da có thể là một thứ để phân biệt giai cấp. (nhưng nói vậy không có nghĩa là Popo không đồng tình với ý làn da để phân biệt giới tính nhé)

Trả lời

Hồi trước cũng có một thớt về chủ đề gần gần giống, mà Popo có tham gia bình luận. Đại khái là quan niệm về vẻ đẹp của làn da giữa các nền văn hóa khác nhau. Độ trắng sáng của làn da phần nào có liên hệ tới địa vị của con người ta trong xã hội. Như ở phương tây thì người giàu có thường có nhiều tiền để đi du lịch, và họ thường thích tới xứ nóng du lịch hơn -> da họ đen.

Còn ở phương đông ngược lại, người có tiền thường ở trong nhà, trong văn phòng nhiều. Nếu đi du lịch họ cũng sẽ đi sang các nước xứ lạnh. Rồi có tiền chăm sóc da dẻ, tắm trắng... -> da họ trắng. Như vậy thì làn da có thể là một thứ để phân biệt giai cấp. (nhưng nói vậy không có nghĩa là Popo không đồng tình với ý làn da để phân biệt giới tính nhé)

 CẬP NHẬT: Sau 1 tuần so sánh rất nhiều bức khác và tìm hiểu thêm thì mình đưa ra kết luận là giả thuyết về màu gia phân biệt giới tính trong tranh tường Minoa vẫn là đúng nhất!