Tranh vẽ bằng trí tuệ nhân tạo bán được với giá hơn 10 tỷ đồng

  1. Trí tuệ nhân tạo

Một tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo bởi “họa sĩ” trí tuệ nhân tạo (AI) đã được bán đấu giá ở mức kỷ lục 432.000 USD vào ngày 25/10.

hugo281018


Nhà đồng sáng lập công ty Obvious Hugo Caselles-Dupre bên bức họa "Chân dung Edmond Belamy". Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà đấu giá Christie tại New York (Mỹ) ban đầu ước tính bức họa có tên “Chân dung Edmond Belamy” này sẽ bán được ở mức giá trong khoảng từ 7.000-10.000 USD.

Bức họa được vẽ bằng mực và vải. Công ty sưu tập nghệ thuật có tên Obvious tại Pháp là đơn vị đã sản xuất ra bức tranh “Chân dung Edmond Belamy” này. Hiện tại Obvious đã cho ra đời 11 bức tranh do chương trình trí thông minh nhân tạo vẽ.

Đài BBC (Anh) cho biết chương trình trí thông minh nhân tạo đã vẽ “Chân dung Edmond Belamy” qua một thuật toán và dữ liệu của 15.000 bức tranh có trong thời kỳ giữa thế kỷ 14 và 20.

Đây là lần đầu tiên một tác phẩm do chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ được bán tại nhà đấu giá.

Theo:


Các chuyên gia Computer Vision của Việt Nam hãy thử sức nào!

Từ khóa: 

computer vision

,

trí tuệ nhân tạo