Trend “No bra” liệu có phản cảm?

  1. Phong cách sống

  2. Thời trang

Từ khóa: 

phong cách sống

,

thời trang

''No bra'' mình nghĩ là một cái trend tích cực giúp cải thiện sức khoẻ cho các bạn nữ, nhưng No bra như thế nào cho không phản cảm thì có lẽ 1 bộ phận các bạn nữ chưa làm được mà lấy nó là lá chắn cho sự hớ hênh, phô trương của mình. Không mặc áo ngực không có nghĩa bạn nên để lộ phần đầu t* của mình như này:)) quá phản cảm.

https://cdn.noron.vn/2022/04/08/dove-cameron-no-bra-club-1649386870-1649386870_1024.jpg

Ảnh lấy từ Google

Mình là 1 bạn nữ cũng không thể đồng cảm được với phong cách này. Có rất nhiều cách để che phần đó một cách rất đơn giản mà tại sao mọi người không làm nhỉ? Mình nghĩ việc ''zero bra'' là điều không thể vẫn nên sử dụng áo ngực trong những dịp đặc biệt và cần thiết, cái gì cũng nên có sự linh động để phù hợp với hoàn cảnh và nơi chốn.

Trả lời

''No bra'' mình nghĩ là một cái trend tích cực giúp cải thiện sức khoẻ cho các bạn nữ, nhưng No bra như thế nào cho không phản cảm thì có lẽ 1 bộ phận các bạn nữ chưa làm được mà lấy nó là lá chắn cho sự hớ hênh, phô trương của mình. Không mặc áo ngực không có nghĩa bạn nên để lộ phần đầu t* của mình như này:)) quá phản cảm.

https://cdn.noron.vn/2022/04/08/dove-cameron-no-bra-club-1649386870-1649386870_1024.jpg

Ảnh lấy từ Google

Mình là 1 bạn nữ cũng không thể đồng cảm được với phong cách này. Có rất nhiều cách để che phần đó một cách rất đơn giản mà tại sao mọi người không làm nhỉ? Mình nghĩ việc ''zero bra'' là điều không thể vẫn nên sử dụng áo ngực trong những dịp đặc biệt và cần thiết, cái gì cũng nên có sự linh động để phù hợp với hoàn cảnh và nơi chốn.

Mình nghĩ thời đại bây giờ, nhất là Genz, họ quan tâm đến cảm nhận của bản thân hơn là cái nhìn soi xét, bình phẩm của người khác. Vậy nên, "No bra" có thể gây phản cảm với những người xung quanh nhưng với chính bản thân họ, họ cảm thấy nó là sự thoải mái và phù hợp. "No bra" cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình những người xung quanh, cũng không làm mất đi cuộc vui của nào, không vi phạm đạo đức,...Tuy nhiên, nói vậy cũng không phải ủng hộ "No bra" trong mọi trường hợp. Ví dụ như trong điều kiện tình huống cần sự nghiêm túc, chỉnh tề thì tất nhiên nó sẽ gây khó chịu cho người khác và gây bất lợi cho chính bản thân ta nữa.

Vậy nên, chúng ta có quyền làm những điều mình thích chỉ cần không phương hại đến lợi ích của ai và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể là được ^^

(Đó là quan điểm của mình thui nhíe)

Quần áo mặc lên người các bạn, mặc gì là quyền của các bạn, ko mặc cũng là quyền của các bạn luôn, ko ai cấm được. Việc nó phản cảm hay thuận cảm là cảm nhận cá nhân từng người thôi, mỗi người 1 kiểu, chẳng ai làm vừa lòng cả thiên hạ được.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm 1 điều là mắt ở trên người của người khác, họ thích nhìn gì thì nhìn, bạn ko có quyền cấm. Thế nên bạn mặc hở hang, khoe hàng bị người khác nhìn cũng đừng ngoạc mồm ra chửi =)).

Mình nghĩ là tùy vào sự phù hợp.
Nếu nó tạo ra cái đẹp thì sẽ ok
Và ngược lại

"ăn cho mình, mặc cho người" :D

Ngực nhỏ không xệ quầng nhỏ thì mặc thả rông rất đẹp. Còn k thì sẽ ngược lại =))) Mình nghĩ là như vậy

Tùy vào từng TH mà "No bara" có phản cảm hay không á. Đối với mình, việc mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều độ tuổi khác nhau, con gái chúng mình sẽ biết cách điều phối ăn mặc phù hợp với ngữ cảnh.

Với mình, khi ra ngoài thì lúc nào cũng mặc áo dú hết trơn. Tại vì mặc áo dú giúp tạo form, khi mặc áo, váy sẽ gọn gàng và xinh xắn. Thêm một phần nữa là không bị lộ đầu dú.

Ngoài ra, bạn nào dú bự mà ko mặc áo dú, lúc chạy thì sẽ rất là đau. Mình không thích điều này, vì mình yêu cơ thể của mình. Rồi miết nó bị xệ á.

Bạn nào dú hơi khiêm tốn thì mặc áo lá cực kì xinh luôn, các bạn có thể dùng cái che đầu dú mà ko cần mặc áo dú.

Nếu để "No bara" nhiều thì dễ bị xệ nè, khi hoạt động như chạy nhảy sẽ rất đau.

Còn khi về nhà thì mình sẽ "No bara" vì nó thoải mái, không có bị bí và cũng một phần mình sẽ ít hoạt động chạy nhảy hơn khi ở nhà. Tuy nhiên trong nhà có ba, em trai, anh trai, hay họ hàng là con trai thì mình cũng vẫn mặc áo dú. Còn nếu là người đã thân thiết_ chỉ là con gái, hoặc chồng, hoặc ng yêu thì mới " No bara" thooiiiiii.