Triển lãm tranh "Điều kỳ diệu" của họa sĩ Lê Văn Xương

  1. Hội hoạ

"Điều kỳ diệu" (Choses Magnifiques) là triển lãm có tính cách hồi cố, ghi nhớ 101 năm sinh và 30 năm mất của họa sĩ Lê Văn Xương, gồm 101 tác phẩm, diễn ra trong 3 ngày 21-22-23/9/2018 tại Park Hyatt Saigon. Bạn sẽ đến chứ?

Ảnh: motthegioi.vn

Được biết, Lê Văn Xương (1917-1988) là họa sĩ vẽ phố phường Hà Nội khá sớm, từ cuối thập niên 1940 và gần như trọn vẹn cả thập niên 1950, với tài sản là hơn 100 tác phẩm cho riêng chủ đề Hà Nội, với vật liệu chủ đạo là phấn tiên, bột màu... trên giấy. Những bức tranh trưng bày tại triển lãm sẽ thể hiện được phần lớn không khí, hồn cốt và cảm xúc của ông.

Họa sĩ thời trẻ. Ảnh: motthegioi.vn

Điều thú vị của triển lãm "Điều kỳ diệu" này là bạn có thể đến xem đêm nào cũng được, không nhất thiết phải đi cả 3 đêm, vì mỗi đêm đều có các sự kiện khác nhau. Chưa kể, với những ai yêu mến sách nghệ thuật, đến với triển lãm sẽ có cơ hội nhận sách song ngữ "Vẽ với lòng thanh thản" về sự nghiệp và tác phẩm của Lê Văn Xương.

Những bức tranh sơn dầu trên đây tạo ra một bầu không khí yên bình cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của Hà Nội ngày nay. Đó là Hà Nội của Thạch Lam, của Nguyễn Tuân... với những nỗi niềm thân quen như trong mạch máu đã chứa đựng sẵn hương sắc Hà Nội... Bạn có thấy chút gì đó thân quen?

Từ khóa: 

triển lãm tranh

,

họa sĩ lê văn xương

,

điều kỳ diệu

,

tranh vẽ hà nội

,

hội hoạ

Mấy triển lãm thế này chắc cũng kén người tham gia, phải là đối tượng yêu tranh, yêu nghệ thuật, biết cảm thụ tranh thì mới hứng thú. Còn không thì chỉ có các anh/chị nhà báo. 🙃

Trả lời

Mấy triển lãm thế này chắc cũng kén người tham gia, phải là đối tượng yêu tranh, yêu nghệ thuật, biết cảm thụ tranh thì mới hứng thú. Còn không thì chỉ có các anh/chị nhà báo. 🙃

"Cơ hội nhận sách song ngữ "Vẽ với lòng thanh thản" về sự nghiệp và tác phẩm của Lê Văn Xương" khi đến tham gia triển lãm là bao nhiêu % vậy bạn ơi? :D