Triệu chứng phổ biến của suy giãn tĩnh mạch là gì?
Suy giãn tĩnh mạch chân là bệnh mạn tính, xảy ra do tình trạng ứ trệ máu tĩnh mạch chân, cùng với tổn thương van tĩnh mạch và tĩnh mạch bị giãn, suy yếu. Người bị lâu năm có thể thấy các tĩnh mạch xanh nổi cộm thành từng đám, người mới bị sẽ thấy các mạch nhỏ li ti. Dưới đây là các triệu chứng thường gặp của bệnh:
Tê chân: Chân thường xuyên bị tê, đặc biệt khi ngồi hoặc đứng lâu ở một tư thế, tình trạng này sẽ giảm bớt khi bạn xoay cổ chân, đung đưa chân (khi ngồi), đi lại liên tục (khi đứng).
Đau chân: Một số bệnh nhân còn mô tả họ bị đau râm râm (âm ỉ) vùng tĩnh mạch bị giãn, và xuất hiện vết thâm chỗ đau đó.
Nặng chân: Chân có cảm giác nặng nề, mỏi như đeo đá, đặc biệt về chiều tối, có thể sớm hơn là khoảng trưa. Tình trạng này chỉ đỡ hơn khi người bệnh nằm nghỉ ngơi thoải mái.
Nổi mạch: Các tĩnh mạch sau đầu gối chân nổi rõ, ngoằn ngoèo, đường kính trên 3mm.
Đám mạch lị ti nhiều lên: Xuất hiện mạch máu li ti nổi dưới da, đặc biệt là gần các mạch máu, mắt cá chân trong, sau đầu gối, sau bắp chân hoặc mặt trong của đùi. Một số bệnh nhân còn bị giãn các mạch máu li ti trên ngực, mặt, cánh tay…
Mao mạch yếu, dễ bị bầm: Da trên cơ thể dễ bị bầm, khi gãi dễ gây xuất huyết những đốm đỏ li ti, đó là do các mao mạch bị giãn, bị tác động và vỡ gây xuất huyết.
suygiantinhmach
,sức khoẻ
Bạn đang gặp bao nhiêu triệu chứng suy giãn tĩnh mạch?
1. Chân mỏi khi đứng quá 30 phút, xuất hiện dấu hiệu nặng chân mức độ nhẹ
2. Chuột rút ban đêm lớn hơn 3 lần trong 1 tuần
3. Có tia máu li ti dạng chân nhện ở sau bắp chân
4. Gân xanh ngoằn ngoèo sau bắp chân
5. Gân xanh nổi to dọc cẳng chân
6. Dễ bị bầm tím da chân khi va đập nhẹ
7. Luôn cảm giác khó chịu ở chân không rõ ràng, chân bứt rứt không yên.
8. Chàm và sạm da chân
9. Sưng phù chân về chiều, sau 3 tiếng nghỉ ngơi không bớt.
10. Cảm thấy ứ máu nặng chân sưng chân rõ rệt ngay cả khi ngồi không.
>> Nếu có từ 3 triệu chứng trở lên, suy giãn tĩnh mạch đã ở mức độ 2 trở lên trong 6 độ suy giãn tĩnh mạch, cần áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ tĩnh mạch và kiểm soát bệnh tích cực, tránh biến chứng suy giãn tĩnh mạch.
Hoài Anh
Bạn đang gặp bao nhiêu triệu chứng suy giãn tĩnh mạch?
1. Chân mỏi khi đứng quá 30 phút, xuất hiện dấu hiệu nặng chân mức độ nhẹ
2. Chuột rút ban đêm lớn hơn 3 lần trong 1 tuần
3. Có tia máu li ti dạng chân nhện ở sau bắp chân
4. Gân xanh ngoằn ngoèo sau bắp chân
5. Gân xanh nổi to dọc cẳng chân
6. Dễ bị bầm tím da chân khi va đập nhẹ
7. Luôn cảm giác khó chịu ở chân không rõ ràng, chân bứt rứt không yên.
8. Chàm và sạm da chân
9. Sưng phù chân về chiều, sau 3 tiếng nghỉ ngơi không bớt.
10. Cảm thấy ứ máu nặng chân sưng chân rõ rệt ngay cả khi ngồi không.
>> Nếu có từ 3 triệu chứng trở lên, suy giãn tĩnh mạch đã ở mức độ 2 trở lên trong 6 độ suy giãn tĩnh mạch, cần áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ tĩnh mạch và kiểm soát bệnh tích cực, tránh biến chứng suy giãn tĩnh mạch.
Đinh Đức
Tìm hiểu thêm về nguyên nhân của bệnh để tránh nè, dân văn phòng hay ngồi lâu dễ mắc lắm. Chân nổi gân ko dám mặc váy ngắn luôn.