Trình bày cách làm nguội khí

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quá trình làm nguội khí thường có kèm theo tác dụng rửa khí. Cho khí nóng đi vào tháp rỗng từ dưới lên, nước hoặc chất lỏng làm nguội đi từ trên xuống. Trong quá trình tiếp xúc giữa khí và nước, khí sẽ giảm nhiệt độ, đồng thời nếu có bụi nước cũng sẽ cuốn theo ra ngoài. Có thể dùng một chất lỏng nào đó hoặc nước để làm nguội khí với điều kiện là chất lỏng không hấp thụ khí.
Trả lời
Quá trình làm nguội khí thường có kèm theo tác dụng rửa khí. Cho khí nóng đi vào tháp rỗng từ dưới lên, nước hoặc chất lỏng làm nguội đi từ trên xuống. Trong quá trình tiếp xúc giữa khí và nước, khí sẽ giảm nhiệt độ, đồng thời nếu có bụi nước cũng sẽ cuốn theo ra ngoài. Có thể dùng một chất lỏng nào đó hoặc nước để làm nguội khí với điều kiện là chất lỏng không hấp thụ khí.