Trình bày lý thuyết ba màu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lý thuyết về ba màu cho rằng có 3 loại nhân tố thị giác ở mắt mà mỗi một loại nhân tố thị giác này lại nhạy cảm nhất với một số bước sóng nhất định và sự tổng hợp thông tin từ 3 loại nhân tố thị giác này tạo nên cảm nhận về màu sắc. Nghiên cứu cho thấy có 3 loại tế bào hình nón là tế bào hình nón bước sóng ngắn, tế bào hình nón bước sóng trung và tế bào hình nón bước sóng dài. Mỗi loại tế bào này phản ứng với một dải bước sóng rộng nhưng chỉ phản ứng mạnh nhất với một số bước sóng nhất định. Cụ thể (1) những tế bào hình nón bước sóng ngắn phản ứng với ánh sáng trong vùng màu lục, (2) những tế bào hình nón bước sóng trung phản ứng với ánh sáng màu lam, (3) những tế bào hình nón bước sóng dài phản ứng với vùng ánh sáng màu đỏ. Sự tổng hợp hoạt động của ba loại tế bào này theo những tỉ lệ khác nhau sẽ tạo nên cảm nhận về màu sắc.
Trả lời
Lý thuyết về ba màu cho rằng có 3 loại nhân tố thị giác ở mắt mà mỗi một loại nhân tố thị giác này lại nhạy cảm nhất với một số bước sóng nhất định và sự tổng hợp thông tin từ 3 loại nhân tố thị giác này tạo nên cảm nhận về màu sắc. Nghiên cứu cho thấy có 3 loại tế bào hình nón là tế bào hình nón bước sóng ngắn, tế bào hình nón bước sóng trung và tế bào hình nón bước sóng dài. Mỗi loại tế bào này phản ứng với một dải bước sóng rộng nhưng chỉ phản ứng mạnh nhất với một số bước sóng nhất định. Cụ thể (1) những tế bào hình nón bước sóng ngắn phản ứng với ánh sáng trong vùng màu lục, (2) những tế bào hình nón bước sóng trung phản ứng với ánh sáng màu lam, (3) những tế bào hình nón bước sóng dài phản ứng với vùng ánh sáng màu đỏ. Sự tổng hợp hoạt động của ba loại tế bào này theo những tỉ lệ khác nhau sẽ tạo nên cảm nhận về màu sắc.