Trong tác phẩm Zadig, Voltaire sử dụng nghệ thuật xây dựng nhân vật như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Truyện Zadig có 2 kiểu nhân vật được xây dựng: Nhân vật lấy nguyên mẫu ở đời sống như ông Ôgun- là hình ảnh của những kẻ giàu có, quen hưởng lạc, thưởng thức đủ cao lương mĩ vị trên đời nhưng lại đặc biệt ghét vận động, do đó mà olaxo sở hữu một thân hình mập mạp, nặng nề. Hay nhân vật nàng Azora là hình tượng một cô ả ngoại tình, hết lòng với tình nhân nào đó trong đời thực với hành động táo bạo, vô đạo đức là định đào mộ chồng, cắt mũi làm thuốc chữa bệnh cho tình nhân. Nhìn chung, ở kiểu nhân vật này, Voltaire không chụp chép nguyên si mà chỉ là chọn lựa những chi tiết nổi bật rồi phóng đại lên như một sự nhấn mạnh nhưng lại khômg đánh mất đi tính hiện thực của những hình tượng được chọn lựa. Nhân vật được sáng tạo nên từ những quan điểm, tư tưởng của nhà văn. Trong truyện Zadich, kiểu nhân vật này được cụ thể hoá bằng nhân vật Zadich. Vì được xây dựng với ý tưởng nên Zadich cũng là một công cụ để truyền đạt những tư tưởng nào đó của Volaire. Ngay ở tên nhân vật, zadich theo tiếng Ả-rập có nghĩa là ngừoi ngay thẳng. Đọc truyện, Zadich hiện lên là một chàng trai trẻ trung, đẹp trai, có sức mạnh phi thường lại thông minh và hiền hậu vô cùng. Chàng có nhiều mưu trí trong cuộc đấu võ và cả làm vua xử babylon và có được tình yêu với hoàng hậu Axtucte. Có thể nói, Zadich là hình tượng nhân vật không hề bị ảnh hưởng bởi những quan niệm phong kiến đương thời, là một hình mẫu lý tưởng mà tác giả mong muốn ở con người, ở xã hội.
Trả lời
Truyện Zadig có 2 kiểu nhân vật được xây dựng: Nhân vật lấy nguyên mẫu ở đời sống như ông Ôgun- là hình ảnh của những kẻ giàu có, quen hưởng lạc, thưởng thức đủ cao lương mĩ vị trên đời nhưng lại đặc biệt ghét vận động, do đó mà olaxo sở hữu một thân hình mập mạp, nặng nề. Hay nhân vật nàng Azora là hình tượng một cô ả ngoại tình, hết lòng với tình nhân nào đó trong đời thực với hành động táo bạo, vô đạo đức là định đào mộ chồng, cắt mũi làm thuốc chữa bệnh cho tình nhân. Nhìn chung, ở kiểu nhân vật này, Voltaire không chụp chép nguyên si mà chỉ là chọn lựa những chi tiết nổi bật rồi phóng đại lên như một sự nhấn mạnh nhưng lại khômg đánh mất đi tính hiện thực của những hình tượng được chọn lựa. Nhân vật được sáng tạo nên từ những quan điểm, tư tưởng của nhà văn. Trong truyện Zadich, kiểu nhân vật này được cụ thể hoá bằng nhân vật Zadich. Vì được xây dựng với ý tưởng nên Zadich cũng là một công cụ để truyền đạt những tư tưởng nào đó của Volaire. Ngay ở tên nhân vật, zadich theo tiếng Ả-rập có nghĩa là ngừoi ngay thẳng. Đọc truyện, Zadich hiện lên là một chàng trai trẻ trung, đẹp trai, có sức mạnh phi thường lại thông minh và hiền hậu vô cùng. Chàng có nhiều mưu trí trong cuộc đấu võ và cả làm vua xử babylon và có được tình yêu với hoàng hậu Axtucte. Có thể nói, Zadich là hình tượng nhân vật không hề bị ảnh hưởng bởi những quan niệm phong kiến đương thời, là một hình mẫu lý tưởng mà tác giả mong muốn ở con người, ở xã hội.