Trứng gà là món ăn chay hay ăn mặn?

  1. Ẩm thực

Sáng nay, mình vô tình thấy một hộp bún chay trong đó có trứng gà chiên. Mình thắc mắc, trứng gà là món ăn chay hay ăn mặn?

Từ khóa: 

ẩm thực

Người ta cho rằng trứng gà khi chưa được thụ tinh là món ăn chay, còn thụ tinh rồi thì là ăn mặn. Vì bản chất gà trống không đạp mái thì con mái nó vẫn đẻ trứng đều, và ăn trứng đó không phải là giết bất kỳ con gà con nào cả.

Trả lời

Người ta cho rằng trứng gà khi chưa được thụ tinh là món ăn chay, còn thụ tinh rồi thì là ăn mặn. Vì bản chất gà trống không đạp mái thì con mái nó vẫn đẻ trứng đều, và ăn trứng đó không phải là giết bất kỳ con gà con nào cả.

Mình đã thấy nhà sư ăn trứng chiên. Nên đó là món chay. Vì trứng chưa tựa. (Nghĩa là cái gì chưa sinh con thì nhà Phật không sai)

Chay mặn tại tâm con người, "ăn để sống" thì mặn cũng như chay, còn "ăn để sướng" thì đồ chay cũng như mặn. Ăn chay mà cứ đùi gà chay với cá thu chay, cả mắm chay bia chay, chưa diệt được lòng tham cầu thì ăn chay phỏng có ích gì.

Trở lại quả trứng gà. Nếu bạn ăn vì nó có trong hộp cơm thì nó cũng chỉ là món chay bình thường, như nếu bạn ăn vì phải có tí trứng vào cho nó ngon thì đó là mặn rồi.

Ăn mặn