Trung Quốc có bao nhiêu tỉnh, thành phố?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Trung Quốc có:  5 khu tự trị: Nội Mông Cổ, Hồi Ninh Hạ, Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Tạng, Chuang Quảng Tây.  22 tỉnh: Cát Lâm, Hà Nam, Hà Bắc, Giang Tô, Hải Nam, Cam Trúc, Vân Nam, Quý Châu, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây,Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang, An Huy, Sơn Đông, Sơn Tây,Liêu Ninh, Hắc Long Giang,Tứ Xuyến.  4 đô thị trực thuộc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh,Thiên Tân.  2 khu hành chính đặc biệt là: Hồng Kông và Ma Cao.  Đài Loan hiện là 1 quốc gia độc lập, có chính quyền riêng, mặc dù không được nhiều nước chính thức công nhận. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan trực thuộc Trung Quốc.
Trả lời
Trung Quốc có:  5 khu tự trị: Nội Mông Cổ, Hồi Ninh Hạ, Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Tạng, Chuang Quảng Tây.  22 tỉnh: Cát Lâm, Hà Nam, Hà Bắc, Giang Tô, Hải Nam, Cam Trúc, Vân Nam, Quý Châu, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây,Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang, An Huy, Sơn Đông, Sơn Tây,Liêu Ninh, Hắc Long Giang,Tứ Xuyến.  4 đô thị trực thuộc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh,Thiên Tân.  2 khu hành chính đặc biệt là: Hồng Kông và Ma Cao.  Đài Loan hiện là 1 quốc gia độc lập, có chính quyền riêng, mặc dù không được nhiều nước chính thức công nhận. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan trực thuộc Trung Quốc.